Covid-19 có nguy cơ bùng phát lần 2 tại New South Wales (Australia)

VOV.VN - Dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng và bùng phát lần 2 tại bang New South Wales khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại đây tiếp tục gia tăng.

Nhiều nhà hàng, siêu thị và quán bar đã phải đóng cửa để vệ sinh phòng dịch sau khi có nhân viên dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cơ quan y tế bang New South Wales ngày hôm nay (15/7) cho biết, dịch Covid-19 tại bang này đang bước vào giai đoạn lây nhiễm mới khi ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh gồm các quán rượu, siêu thị và nhà hàng phải đóng cửa do có nhân viên mắc Covid-19. Cơ quan y tế cũng cho biết, đã xác định được bệnh nhân số “0” gây lây bùng phát ổ dịch tại Casula.

cov_afoc.jpg

Cảnh sát bang Queensland kiểm tra nơi cư trú của người dân tại biên giới để ngăn chặn dịch bệnh. Ảnh: The Australian

Một thanh niên 30 tuổi từ thành phố Melbourne, đến bang New South Wales vào cuối tháng 6 đã lây nhiễm dịch bệnh cho 6 đồng nghiệp và 32 người khác tại một khách sạn nằm ở phía Tây Nam thành phố Sydney. Đáng chú ý, kết quả phân tích trình tự bộ gen virus cho thấy nhiều ca mắc tại khu vực này mang chủng virus mới và lần đầu tiên xuất hiện tại New South Wales.

Lo ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các điểm nóng tại Sydney, chính quyền Lãnh thổ phía Bắc tuyên bố từ hôm nay người dân đến từ các điểm nóng này sẽ phải cách ly 14 ngày khi đến Lãnh thổ phía Bắc. Trong khi đó bang Queensland từ ngày hôm qua đã ngừng tiếp nhận người dân đến từ 77 vùng ngoại ô của Sydney.

Dịch bệnh tại điểm nóng Victoria vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ngày hôm nay bang này ghi nhận thêm 238 ca mắc mới, trong đó 209 ca mắc chưa xác định được nguồn lây bệnh.

Tính đến sáng nay, Australia đã ghi nhận tổng cộng 10.500 ca mắc và 111 trường hợp đã tử vong do Covid-19./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas
Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

VOV.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ nhận định số ca mắc Covid-19 đang lan truyền với tốc độ “không thể chấp nhận được” tại bang này.

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

VOV.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ nhận định số ca mắc Covid-19 đang lan truyền với tốc độ “không thể chấp nhận được” tại bang này.

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021
Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

Nhật Bản có thể cung cấp vaccine điều trị Covid 19 vào năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Nhật Bản Shionogi & Co hôm nay (8/5) thông báo đặt mục tiêu đưa ra thị trường vaccine phòng Covid-19 vào mùa thu năm tới.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ
Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.