Nâng cao chất lượng đảng viên: Thà ít mà tốt!

"Đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng"

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh lên một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”

Tiếp tục Loạt bài “Nâng cao chất lượng đảng viên: Thà ít mà tốt!”, VOV giới thiệu bài thứ 2 về đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ- hạt nhân quan trọng của Đảng ở cơ sở. 

Không ít đảng viên cho rằng, nội dung sinh hoạt của chi bộ còn đơn điệu, hình thức, vai trò lãnh đạo của cấp ủy khá mờ nhạt. Từ thực tế này, trong những năm gần đây, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tập trung đổi mới nội dung sinh hoạt của các chi bộ, nâng cao sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng theo đúng tinh thần tư tưởng của Lênin: "Thà ít mà tốt".

Cuộc họp Chi bộ số 1 ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lần này tập trung đánh giá và nêu lên những kinh nghiệm trong công tác di dời dân, ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 1, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu cho biết, Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy phường và cấp trên, tham gia giải quyết những những vấn bức xúc của người dân khu dân cư và cập nhật thông tin thời sự đáng quan tâm.

“Trước khi đi họp Chi bộ, trong Chi ủy có họp phiên đầu tiên, luôn luôn đổi mới sinh hoạt. Trước hết là động viên sức khoẻ tuổi già các đảng viên cao niên. Thứ 2 là quán triệt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến mới trong nước và quốc tế” - ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết.

Cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nhiều chi bộ ở Đà Nẵng luôn quan tâm tới cuộc sống đảng viên nơi cư trú. Tại Chi bộ 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thời gian gần đây có đảng viên muốn bỏ sinh hoạt Đảng vì bận công việc làm ăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của người đảng viên này, Chi ủy đã phân công nhau đến nhà tìm hiểu, động viên, giúp đỡ đảng viên này tham gia sinh hoạt đều đặn.

PGS.TS Hồ Tấn Sáng, nguyên Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Khu vực III cho rằng, tổ chức Đảng muốn hấp dẫn, cuốn hút đảng viên cần đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt Đảng. Hình thức và nội dung đó làm sao để truyền cảm hứng để đảng viên gắn bó với tổ chức của mình, cũng như giữ mối quan hệ giữa lớp đảng viên trẻ - già.

Không chỉ linh hoạt trong quy định thời gian họp chi bộ, các Đảng bộ quận, huyện ở thành phố Đà Nẵng còn có nhiều cách làm mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt. Nổi bật là Đảng bộ huyện Hòa Vang với phong trào thi đua xây dựng thí điểm mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang ban hành Hướng dẫn thực hiện việc xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” với những tiêu chí cụ thể, sát thực tế. Mỗi đảng viên phấn đấu trở thành hình ảnh đẹp trong lòng người dân nơi mình cư trú. Đến nay, 37/252 Chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện Hòa Vang đăng ký thực hiện mô hình này. Sau gần một năm thực hiện thí điểm cho thấy, mô hình này đã phát huy hiệu quả tốt.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đánh giá việc xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu” của Hòa Vang cho thấy có những tác động tích cực. Kết thúc năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy với vai trò tham mưu sẽ báo cáo đầy đủ với Ban Thường vụ Thành ủy để sớm nhân rộng mô hình này cũng như kịp thời có  giải pháp khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thành ủy Đà Nẵng luôn lắng nghe và trân trọng sự đóng góp của cán bộ hưu trí tham gia cấp ủy chi bộ khu dân cư. Trong 2 năm phòng chống dịch Covid-19, đảng viên chi bộ khu dân cư luôn phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động phòng chống dịch. Trong ứng phó với cơn bão số 4 vừa qua, nhiều Bí thư Chi bộ đã 70-80 tuổi vẫn âm thầm lặn lội trong mưa gió đến từng nhà vận động người dân đi sơ tán tránh bão.

Ngay sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, đúng dịp Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, tôn vinh hơn 1200 Bí thư Chi bộ. Lãnh đạo thành phố đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng 186 Bí thư Chi bộ khu dân cư có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Ngay sau cuộc gặp mặt này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Văn phòng Thành ủy xây dựng cơ sở dữ liệu của Bí thư Chi bộ khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức cung cấp thông tin.

“Tổ chức hội nghị thông tin thời sự, thông tin chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua kinh nghiệm khi tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề cho Bí thư Chi bộ các khu dân cư, cần phải có các hình thức cho phù hợp để chuyển tải các thông tin chính thức đến cán bộ, đảng viên” - ông Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh lên một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng”. Xác định rõ tầm quan trọng của việc củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 04 về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng triển khai đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp, cách làm phù hợp đã mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.

Cùng với việc nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với cuộc sống khu dân cư, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời nhận diện, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, vi phạm những điều đảng viên không được làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, tự mình rời xa quần chúng”
“Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, tự mình rời xa quần chúng”

VOV.VN - Trong mắt quần chúng, những đảng viên tự ý bỏ Đảng, là đang tự mình rời xa quần chúng, họ được nhắc đến như những “đảng viên mất chất”!

“Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, tự mình rời xa quần chúng”

“Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng, tự mình rời xa quần chúng”

VOV.VN - Trong mắt quần chúng, những đảng viên tự ý bỏ Đảng, là đang tự mình rời xa quần chúng, họ được nhắc đến như những “đảng viên mất chất”!

“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Phát triển đảng viên dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Phát triển đảng viên dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Phát triển đảng viên dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn gặp không ít khó khăn do đồng bào còn nhiều hủ tục lạc hậu, trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống kinh tế còn vất vả.

“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Phát triển đảng viên dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Phát triển đảng viên dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

VOV.VN - Phát triển đảng viên dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn gặp không ít khó khăn do đồng bào còn nhiều hủ tục lạc hậu, trình độ nhận thức còn hạn chế, đời sống kinh tế còn vất vả.

“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Đảng viên tiên phong xóa nghèo
“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Đảng viên tiên phong xóa nghèo

VOV.VN - Bên cạnh việc gương mẫu đi đầu, đảng viên và các gia đình đảng viên là những nhân tố tích cực tạo nên sự đổi thay ở bản làng, xây dựng hệ ý thức trong giai đoạn mới. Họ chính là những người mở đường, mở lối nơi đại ngàn.

“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Đảng viên tiên phong xóa nghèo

“Thắp lửa” nơi đại ngàn: Đảng viên tiên phong xóa nghèo

VOV.VN - Bên cạnh việc gương mẫu đi đầu, đảng viên và các gia đình đảng viên là những nhân tố tích cực tạo nên sự đổi thay ở bản làng, xây dựng hệ ý thức trong giai đoạn mới. Họ chính là những người mở đường, mở lối nơi đại ngàn.

"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên
"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên

VOV.VN - Nhiều đảng viên trẻ đã “thắp lửa” nơi bản làng, tạo niềm tin với Đảng trong đồng bào các dân tộc, yên tâm định canh, định cư xây dựng cuộc sống mới. 

"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên

"Thắp lửa" nơi đại ngàn: Từ những bản "trắng" đảng viên

VOV.VN - Nhiều đảng viên trẻ đã “thắp lửa” nơi bản làng, tạo niềm tin với Đảng trong đồng bào các dân tộc, yên tâm định canh, định cư xây dựng cuộc sống mới.