Rộn ràng không khí Giáng sinh tại nhiều địa phương trên cả nước

VOV.VN - Những ngày này, nhiều địa phương trên cả nước đang hân hoan chuẩn bị chờ đón Giáng sinh. Các giáo xứ và giáo họ được trang hoàng lộng lẫy. Nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao cũng đến thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo và Tin Lành.

Không khí Giáng sinh rộn ràng tại phố núi Đắk Lắk

Phóng viên Nam Trang/VOV-Tây Nguyên phản ánh, những ngày này, bà con giáo dân tại tỉnh Đắk Lắk đang hân hoan chuẩn bị chờ đón Giáng sinh. Các giáo xứ và giáo họ được trang hoàng lộng lẫy; những tuyến đường, ngõ hẻm và các ngôi nhà cũng khoác lên vẻ vui tươi, rộn ràng. Cuộc sống bình yên và kinh tế phát triển nên bà con giáo dân có điều kiện đón Giáng sinh và năm mới đầy đủ và vui vẻ hơn. 

Tỉ mỉ gắn từng miếng bông gòn, dán từng miếng băng keo lên hang đá lớn ở nhà thờ giáo xứ Ea Tul, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, anh Nguyễn Xuân Lộc, đang sinh hoạt tại giáo xứ cho biết, hơn 1 tuần nay bà con giáo dân đã đến nhà thờ tập trung trang trí hang đá chung cho cả giáo họ. Người lắp đèn, người kéo điện, người sửa hang đá, người dựng cổng chào. Ai nấy đều háo hức.

“Trong bầu không khí mừng Giáng sinh sắp đến, tôi cùng với mọi người trong giáo dân của giáo xứ Ea Tul trang hoàng các hang đá giáng sinh để mừng chúa giáng sinh, để cho mọi người có một mùa giáng sinh được an lành, thánh đức, tôi thấy rất là vui”, anh Lộc nói.

Thời gian này, dù đang tất bật với vụ thu hái cà phê, nhưng đồng bào công giáo nơi đây vẫn dành thời gian để trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, chào đón Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Chị Hly Ktala, buôn Cheh, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar phấn khởi chia sẻ, năm nay giá cả các mặt hàng nông sản đều tăng, thu nhập cao nên bà con chuẩn bị đón giáng sinh trong một tâm thế rất hân hoan.

 “Năm nay chuẩn bị hang đá để đón mừng chúa giáng sinh. Năm nay khác với mọi năm vì giá cà phê lên, đó là niềm vui lớn nên năm nay ai cũng rất vui mừng”, chị Hly Ktala cho hay.

Linh mục Hoàng Nguyên Vũ quản xứ giáo xứ Ea Tul cho biết, giáng sinh năm nay giáo dân được nhân đôi niềm vui khi nhà thờ đang được đầu tư xây dựng mới.  Chuẩn bị cho lễ Noel năm nay, từ đầu tháng 12, bà con giáo dân đã cùng nhau góp công, góp của, cùng với các cha xứ và hội đồng mục vụ chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh an lành, chu đáo, thể hiện tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, đoàn kết dân tộc.

 “Noel năm nay cũng chuẩn bị hoạt cảnh, giáng sinh, thánh lễ. Đối với bà con thì đại lễ giáng sinh là đại lễ lớn nên tinh thần mừng lễ của bà con cũng rất tốt. Đặc biệt, ở Ea Tul thì hầu như nhà nào cũng làm hang đá để mừng giáng sinh, tinh thần của bà con rất nô nức, mong chờ. Năm nay được chính quyền các cấp cho phép xây dựng cơ sở mới, đây cũng là niềm vui của bà con, tự tay mình đi xây nhà thờ mà không cần thuê ở đâu cả”, Linh mục Hoàng Nguyên Vũ nói.

Huyện Cư Mgar có 5 giáo xứ, 2 giáo họ và 1 điểm sinh hoạt công giáo, ông Vũ Hồng Nhật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư Mgar cho biết, mùa giáng sinh năm nay, huyện đã thành lập 5 đoàn để đến thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng các cơ sở tôn giáo, chức sắc. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn kêu gọi các nhà tại trợ để thăm, tặng quà những gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn giúp bà con đón một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

 “Mùa giáng sinh năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cho các xã, phường, thị trấn có cơ sở tôn giáo chăm lo cho bà con đón mùa giáng sinh chu đáo, an toàn trên tinh thần là tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước và đặc biệt chăm lo cho các hộ giáo dân nghèo, chính sách đón một mùa giáng sinh ấm no, hạnh phúc”, ông Vũ Hồng Nhật cho biết.

Theo ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 100 cơ sở thờ tự với hơn 217.000 tín đồ. Năm 2023 đời sống của đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh được cải thiện rất nhiều. Các hoạt động từ thiện bác ái; các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở các Giáo xứ, họ đạo; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”… đều được đồng bào Công giáo hưởng ứng tích cực và góp phần xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

“Năm 2023, đồng bào công giáo đã thi đua lao động sản xuất để phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình. Không khí chào đón Lễ Giáng sinh đang diễn ra rộn ràng tại các giáo xứ, họ đạo và khu dân cư trên nhiều địa phương trong tỉnh. Một không khí vui tươi phấn khởi đang lan toản trong bà con giáo dân ở thành phố cũng như các vùng sâu vùng xa”, ông Dương Văn Tuệ cho hay.

Một mùa Giáng sinh nữa lại về trong sự hân hoan, phấn khởi của bà con giáo dân Đắk Lắk. Cùng với việc làm tốt công tác chuẩn bị, ai cũng đều hướng tâm nguyện cầu và ước ao về một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Nhiều hoạt động chào đón Giáng sinh tại Tiền Giang

Phóng viên Nhật Trường/VOV-ĐBSCL cho biết: Hòa chung với không khí đón Giáng sinh của cả nước, tại tỉnh Tiền Giang, ngày 21/12, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy- HĐND- UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Chí Trung làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo và Tin Lành trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Mỹ Tho, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Dòng nữ tu thánh Phaolô và Ban đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) tỉnh Tiền Giang đóng tại địa bàn TP. Mỹ Tho.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Chí Trung cảm ơn các vị chức sắc Công giáo và Tin Lành đã lãnh đạo đồng bào giáo dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước. Bằng tinh thần kính Chúa yêu nước, đồng bào giáo dân và tín hữu Tin Lành đã góp sức không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp Giáng sinh 2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi lời chúc mừng an lành, hạnh phúc đến toàn thể chức sắc, chức việc, đồng bào giáo dân Công giáo và chức sắc, tín hữu Tin Lành trong tỉnh.

Cùng ngày, Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 9, thừa ủy quyền của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm trưởng Đoàn cùng với đại diện Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Mỹ Tho, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam). Mỗi nơi đến, Đại tá Lê Hoàng Giữ chúc mừng các linh mục, mục sư, chức sắc, tu sĩ và bà con tín đồ  đón mùa Giáng Sinh ấm áp, an lành.

Đại diện các tổ chức Công Giáo, Tin Lành đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo tại địa phương, mối quan hệ này sẽ duy trì gắn bó và ngày càng tốt đẹp.

Tỉnh Tiền Giang có nhiều tổ chức tôn giáo; trong đó, đạo Công giáo có 54 cơ sở thờ tự với hơn 54.000 giáo dân; đạo Tin Lành có 10 cơ sở thờ tự với hơn 10.000 tín hữu. Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào giáo dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Đồng bào Công giáo và Tin Lành đã cùng chung sức đóng góp  tích cực  cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giám mục giáo phận Thanh Hoá

Phóng viên Sỹ Đức/VOV1 phản anh: Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và các vị linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo thuộc Giáo phận Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài gửi tới Giám mục Nguyễn Đức Cường và các vị linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Đồng thời, thông tin khái quát thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2023 và vui mừng được biết: Từ năm 2018 đến nay, dưới sự dẫn dắt của Giám mục Nguyễn Đức Cường, quan hệ giữa Giáo phận Thanh Hóa, cũng như chức sắc, tu sĩ, bà con giáo dân với chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì tốt đẹp. Giám mục Nguyễn Đức Cường luôn động viên các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân có các hoạt động tốt đời đẹp đạo, gắn bó với quê hương, đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”... Đặc biệt, trong nhiều năm qua, Giám mục Nguyễn Đức Cường đã cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa vận động hàng trăm hộ giáo dân sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường (Quảng Xương), Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao thời gian qua với vai trò là Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam khắc phục khó khăn, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các cấp chính quyền phát động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TP.HCM
Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TP.HCM

VOV.VN - Lễ Giáng sinh đến gần, nhiều đường phố, nhà thờ, xóm đạo tại TP.HCM được trang trí lung linh ánh sáng, đầy màu sắc thu hút người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TP.HCM

Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TP.HCM

VOV.VN - Lễ Giáng sinh đến gần, nhiều đường phố, nhà thờ, xóm đạo tại TP.HCM được trang trí lung linh ánh sáng, đầy màu sắc thu hút người dân đến vui chơi, chụp ảnh.

TP.HCM lung linh sắc màu Giáng sinh
TP.HCM lung linh sắc màu Giáng sinh

VOV.VN - Những ngày này, phố sá TP.HCM đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu Giáng sinh. Nhiều nơi trang hoàng những tiểu cảnh bắt mắt, lung linh thu hút giới trẻ đến “check-in”.

TP.HCM lung linh sắc màu Giáng sinh

TP.HCM lung linh sắc màu Giáng sinh

VOV.VN - Những ngày này, phố sá TP.HCM đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu Giáng sinh. Nhiều nơi trang hoàng những tiểu cảnh bắt mắt, lung linh thu hút giới trẻ đến “check-in”.

Thị trường Giáng sinh ở Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp
Thị trường Giáng sinh ở Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp

VOV.VN - Còn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, quà tặng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp khách hàng mua sắm khiến thị trường Giáng sinh dần sôi động.

Thị trường Giáng sinh ở Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp

Thị trường Giáng sinh ở Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp

VOV.VN - Còn 1 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, quà tặng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp khách hàng mua sắm khiến thị trường Giáng sinh dần sôi động.