Cuba chính thức mở cửa Đại sứ quán tại Mỹ

VOV.VN - Sáng 20/7 (theo giờ địa phương), Mỹ và Cuba đã chính thức mở cửa lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước sau 54 năm quan hệ ngoại giao bị gián đoạn.

Đúng 10h30’ sáng, quốc kỳ Cuba đã lần đầu tiên tung bay tại thủ đô Washington sau hơn nửa thập kỷ, khép dần một trang sử đầy sóng gió trong quan hệ giữa hai nước láng giềng.   

Chứng kiến lễ thượng cờ lịch sử tại Đại sứ quán Cuba có Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu, Roberta Jacobson cùng 500 quan chức chính phủ và quốc hội hai nước. 

Cờ Cuba tung bay tại Thủ đô Washington, Mỹ

Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Rodriguez kêu gọi Mỹ có những bước đi tích cực hơn nữa trong quan hệ với Cuba: "Những sự kiện lịch sử mà chúng ta chứng kiến hôm nay chỉ có ý nghĩa khi các biện pháp phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính gây đang gây nhiều khó khăn và tổn hại đối với người dân Cuba được dỡ bỏ, vùng lãnh thổ Guantanamo được hoàn trả và chủ quyền của Cuba được tôn trọng”.

Hàng ngàn người dân Mỹ và nhiều quốc gia trong khu vực đã có mặt tại đại sứ quán Cuba từ sáng sớm để đón chào sự kiện trọng đại này cũng như bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Cuba.

Bà Itar Trejo, một người tham dự lễ thượng cờ chia sẻ: “Cuba mong đợi điều này đã hơn 50 năm qua. Tôi mong rằng Mỹ sẽ chấm dứt các biện pháp phong tỏa Cuba để người Cuba được hưởng tự do, một trong những quyền của bất kỳ quốc gia nào nhưng đã bị Mỹ kìm hãm quá lâu”.    

Ông Lee Patterson cho biết: “Đối với chúng tôi thì đây là minh chứng, là kết quả của những nỗ lực đấu tranh cho Cuba, cho quyền lợi của người dân Cuba. Đây chính là thắng lợi của chúng tôi”.

Bà Tamara Castro cho hay: “Đây là một ngày hạnh phúc. Thời khắc lịch sử này cho thấy những bước đi thực sự trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Tôi cho rằng chấm dứt cấm vận là bước đi cần thiết để hai nước có thể bình thường hóa hoàn toàn quan hệ. Tự do thương mại là quyền của tất cả các nước và việc cấm vận một quốc đảo như Cuba là thực sự bất công”.   

Sau buổi lễ mở cửa sứ quán tại Washington DC, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, John Kerry.

Cùng ngày, Văn phòng lợi ích của Mỹ tại thủ đô Havana cũng đã được nâng cấp thành đại sứ quán. Tuy nhiên, lễ thượng cờ chính thức tại đây sẽ diễn ra vào tháng 8 với sự hiện diện của Ngoại trưởng John Kerry, quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Cuba kể từ năm 1959. Cho đến khi các đại sứ mới được bổ nhiệm thì đại diện cao nhất tại đại sứ quán hai nước hiện nay là đại biện lâm thời.  

Tháng 12/2014, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raul Castro quyết định nối lại quan hệ ngoại giao bị đóng băng từ năm 1961, khi Tổng thống Dwight D.Eisenhower tuyên bố cắt đứt quan hệ với Cuba sau cuộc cách mạnh do Chủ tịch Fidel Castro lãnh đạo. Ngày 1/7 vừa qua, hai nguyên thủ đã trao đổi thư tuyên bố mở cửa lại đại sứ quán tại mỗi nước. 

Dù đã nối lại quan hệ ngoại giao nhưng chặng đường đi đến bình thường hóa quan hệ hoàn toàn giữa Mỹ và Cuba sẽ còn nhiều chông gai khi Quốc hội Mỹ vẫn đang duy trì lệnh cấm vận đối với Cuba trong suốt nửa thế kỷ qua. Bên cạnh đó thì Mỹ cũng đang đề nghị Cuba bồi thường số tài sản trị giá khoảng 8 tỷ USD bị tịch thu sau cuộc cách mạng 1959./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển vọng của Cuba sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ
Triển vọng của Cuba sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN- Theo tuyên bố của Tổng thống Barack Obama, Mỹ và Cuba đã nhất trí sẽ mở cửa trở lại Đại sứ quán ở thủ đô của 2 nước vào ngày 20/7.

Triển vọng của Cuba sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Triển vọng của Cuba sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ

VOV.VN- Theo tuyên bố của Tổng thống Barack Obama, Mỹ và Cuba đã nhất trí sẽ mở cửa trở lại Đại sứ quán ở thủ đô của 2 nước vào ngày 20/7.

Mở cửa lại Đại sứ quán: Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba
Mở cửa lại Đại sứ quán: Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba

VOV.VN - Lá cờ xanh đỏ với sao trắng của Cuba ngày 20/7 sẽ tung bay bên ngoài Đại sứ quán mới được nâng cấp tại thủ đô Washington, Mỹ.

Mở cửa lại Đại sứ quán: Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba

Mở cửa lại Đại sứ quán: Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba

VOV.VN - Lá cờ xanh đỏ với sao trắng của Cuba ngày 20/7 sẽ tung bay bên ngoài Đại sứ quán mới được nâng cấp tại thủ đô Washington, Mỹ.

Mỹ và Cuba mở cửa trở lại các Đại sứ quán sau hơn 50 năm
Mỹ và Cuba mở cửa trở lại các Đại sứ quán sau hơn 50 năm

VOV.VN - Ngày 20/7, Mỹ và Cuba sẽ chính thức bình thường hóa quan hệ, với việc mở cửa trở lại Đại sứ quán tại mỗi nước sau 54 năm.

Mỹ và Cuba mở cửa trở lại các Đại sứ quán sau hơn 50 năm

Mỹ và Cuba mở cửa trở lại các Đại sứ quán sau hơn 50 năm

VOV.VN - Ngày 20/7, Mỹ và Cuba sẽ chính thức bình thường hóa quan hệ, với việc mở cửa trở lại Đại sứ quán tại mỗi nước sau 54 năm.

Mỹ - Cuba bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước
Mỹ - Cuba bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Với việc mở cửa trở lại Đại sứ quán tại mỗi nước sau 54 năm, Mỹ - Cuba đang bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước.

Mỹ - Cuba bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước

Mỹ - Cuba bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Với việc mở cửa trở lại Đại sứ quán tại mỗi nước sau 54 năm, Mỹ - Cuba đang bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước.