Cuba cử bác sỹ sang giúp Italy chống Covid-19

VOV.VN - Cuba đã lần đầu tiên cử một nhóm các y, bác sỹ sang giúp Italy chống đại dịch Covid-19 theo yêu cầu của khu vực Lombardi.

Một nhóm 52 bác sỹ và y tá của Cuba đã lên đường sang Italy để giúp nước này đối phó với Covid-19. Đây là lần đầu tiên Cuba cử một nhóm khẩn cấp sang giúp Italy.

Nhóm bác sĩ người Cuba giúp Italy phòng, chống Covid-19. Ảnh: Reuters

Đây cũng là nhóm chuyên gia y tế thứ 6 mà Cuba cử tới các nước có dịch bệnh Covid-19 bao gồm Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname và Grenada trong thời gian qua. 

Với nền y tế khá phát triển, Cuba từng cử chuyên gia y tế tới nhiều nơi trên thế giới kể từ năm 1959. Các bác sỹ Cuba từng tham gia đối phói với dịch tả ở Haiti và Ebola ở Tây Phi những năm 2010.         

Cuba hiện đã xác nhận 25 trường hợp nhiễm SARS-CoV2 và nước này sẽ đóng cửa biên giới từ thứ Ba tới nhằm hạn chế sự lây lan của vi rút mặc dù điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới du lịch, ngành chủ đạo của kinh tế Cuba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italy có thêm gần 800 người chết do Covid-19 trong ngày 21/3
Italy có thêm gần 800 người chết do Covid-19 trong ngày 21/3

VOV.VN - Italy vừa ghi nhận thêm gần 800 bệnh nhân thiệt mạng và hơn 6.500 ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày 21/3.

Italy có thêm gần 800 người chết do Covid-19 trong ngày 21/3

Italy có thêm gần 800 người chết do Covid-19 trong ngày 21/3

VOV.VN - Italy vừa ghi nhận thêm gần 800 bệnh nhân thiệt mạng và hơn 6.500 ca nhiễm mới chỉ riêng trong ngày 21/3.

Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19
Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp cho Italy các thiết bị bảo vệ, các tổ hợp di động khử trùng khí dung, và các trang thiết bị y tế khác.

Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19

Nga hỗ trợ Italy chống dịch Covid-19

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp cho Italy các thiết bị bảo vệ, các tổ hợp di động khử trùng khí dung, và các trang thiết bị y tế khác.

Thủ tướng Italy: Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II
Thủ tướng Italy: Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II

VOV.VN - Ngày 21/3, Thủ tướng Italy cho rằng Covid-19 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II” và yêu cầu đóng cửa các nhà máy “không cần thiết”.

Thủ tướng Italy: Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II

Thủ tướng Italy: Covid-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II

VOV.VN - Ngày 21/3, Thủ tướng Italy cho rằng Covid-19 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II” và yêu cầu đóng cửa các nhà máy “không cần thiết”.