Cúm A/H1N1 tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc

Bộ Y tế Trung Quốc ngày 23/9 cho biết, trong 2 ngày từ 21 - 23/9, nước này đã xác nhận thêm hơn 1300 ca nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số ca đã xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 ở đại lục lên 14581 trường hợp, chưa có ca nào tử vong.

Tính đến nay, Trung Quốc đã tiến hành tiêm vaccine phòng cúm cho gần 40.000 người trong đợt tiêm phòng bắt đầu từ ngày 21/9 tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, trước cuối tháng 10 tới, nước này sẽ hoàn thành việc sản xuất 26 triệu liều vaccine phòng cúm A/H1N1 và tiếp tục khẩn trương sản xuất, dự trữ vaccine đợt hai với mục tiêu đạt 100 triệu liều phục vụ cho công tác ngăn ngừa dịch bệnh.

Cơ quan y tế Hồng Kông cùng ngày công bố, khu vực này có thêm 2 ca tử vong do nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số ca tử vong lên 18 trường hợp. Tính đến chiều ngày 23/9, Hồng Công đã xác nhận tổng cộng gần 24 nghìn ca nhiễm cúm A/H1N1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên