Cung cấp vũ khí thiếu kiểm soát cho Ukraine có thể gây ra đe dọa cho Châu Âu

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng, việc cung cấp vũ khí thiếu kiểm soát cho Ukraine có thể gây ra mối đe dọa cho chính châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng, Nga đang theo dõi tuyên bố của lãnh đạo một số nước thành viên NATO về ý định cung cấp máy bay và hệ thống phòng không cho Ukraine.

“Trong trường hợp họ triển khai, chúng tôi sẽ phản ứng tương xứng. Chúng tôi coi quan điểm của phương Tây, nơi cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là vô trách nhiệm. Việc phân phát thiếu kiểm soát của họ cho người dân và lính đánh thuê chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và trong tương lai có thể tạo ra mối đe dọa cho chính người dân châu Âu", ông Shoigu nói.

Đồng thời, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng một cách thiếu suy nghĩ một số loại vũ khí của họ, điều này tạo ra các mối đe dọa ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả Biển Đen. Ông xác nhận rằng:“Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa hai quả mìn ngoài khơi bờ biển Romania và eo biển Bosphorus".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các nhiệm vụ chính của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã hoàn thành, điều này cho phép họ tập trung nỗ lực để đạt được mục tiêu chính - giải phóng Donbass./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine
Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD
Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine
Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 cho biết, chính phủ nước này không có “kế hoạch tham chiến tại Ukraine”, đồng thời kêu gọi người dân cần phản ứng bình tĩnh trước những tin tức giả mạo về chủ đề đó.

Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 cho biết, chính phủ nước này không có “kế hoạch tham chiến tại Ukraine”, đồng thời kêu gọi người dân cần phản ứng bình tĩnh trước những tin tức giả mạo về chủ đề đó.