Mỹ trừng phạt Iran không liên quan đến thoả thuận 2015

VOV.VN - Mỹ tuyên bố, các biện pháp trừng phạt nước này áp dụng với chương trình tên lửa của Iran không liên quan đến Thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Đây là tuyên bố của Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield đưa ra ngày 30/3. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã trừng phạt một cá nhân và bốn thực thể ở Iran với cáo buộc là có những hoạt động mua sắm quân sự bí mật.

Lệnh trừng phạt được đưa ra sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào hai trung tâm huấn luyện của Israel và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào các mục tiêu của Saudi Arabia.

Thỏa thuận hạt nhân Iran, được gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được Iran ký với nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức, vào năm 2015. Thỏa thuận này đã đứng bên bờ vực đổ vỡ sau khi tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.

Điều này đã khiến Iran từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận trên và thúc đẩy các chương trình hạt nhân đã tạm dừng trước đó. Các bên đã tổ chức 8 vòng đàm phán từ tháng 4/2021 để khôi phục Kế hoạch hành động chung toàn diện. Các cuộc đàm phán được đánh giá đang đi đến giai đoạn cuối nhưng vẫn chưa đạt thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"
"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"

VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố “rất gần với thỏa thuận”, nhưng Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley lại không tin vào một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc sắp xảy ra.

"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"

"Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng về thỏa thuận hạt nhân chưa thể giải quyết"

VOV.VN - Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố “rất gần với thỏa thuận”, nhưng Đặc phái viên Mỹ về Iran Robert Malley lại không tin vào một thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc sắp xảy ra.

Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần
Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu  Josep Borrell cho biết, Iran và các cường quốc trên thế giới đã đến "rất gần" với một thỏa thuận giúp khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. 

Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần

Đàm phán hạt nhân Iran: Thỏa thuận đã đến rất gần

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu  Josep Borrell cho biết, Iran và các cường quốc trên thế giới đã đến "rất gần" với một thỏa thuận giúp khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. 

Điều phối viên EU tới Iran, thu hẹp khoảng cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân
Điều phối viên EU tới Iran, thu hẹp khoảng cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chuyến thăm của điều phối viên của Liên minh châu Âu đến Iran lần này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo về việc khôi phục Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đã bị tạm dừng.

Điều phối viên EU tới Iran, thu hẹp khoảng cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân

Điều phối viên EU tới Iran, thu hẹp khoảng cách khôi phục thỏa thuận hạt nhân

VOV.VN - Chuyến thăm của điều phối viên của Liên minh châu Âu đến Iran lần này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Vienna, Áo về việc khôi phục Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) đã bị tạm dừng.

Thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên con đường hồi sinh
Thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên con đường hồi sinh

VOV.VN - Hôm qua (23/3), Ngoại trưởng Hossein Amir-Adollahian cho biết, tất cả các bên tham gia đàm phán đã gần đạt được sự nhất trí để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, với tên gọi đầy đủ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên con đường hồi sinh

Thỏa thuận hạt nhân Iran đang trên con đường hồi sinh

VOV.VN - Hôm qua (23/3), Ngoại trưởng Hossein Amir-Adollahian cho biết, tất cả các bên tham gia đàm phán đã gần đạt được sự nhất trí để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, với tên gọi đầy đủ Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).