Cuộc chiến ở Gaza lan sang Lebanon

VOV.VN - Cuộc chiến ở Gaza đã lan sang Lebanon khi quân đội Israel xác nhận, tối 13/5, một số tên lửa đã được phóng từ Lebanon vào Israel. Xung đột ở Gaza vẫn ác liệt khiến con số thương vong do giao tranh trong 5 ngày qua đã tăng lên hơn 700 người. 

Quân đội Israel cho biết ba quả tên lửa đã được bắn từ lãnh thổ Lebanon vào lãnh thổ nước này nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc thương tích nào. Tên lửa đã bị đánh chặn và rơi ở ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải phía bắc Israel. Một nguồn tin quân sự Lebanon nói rằng tên lửa được bắn từ vùng Tyre của nước này và không ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Lực lượng gìn giữ hòa bình ở biên giới Lebanon và Israel đã liên lạc với hai bên đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và hợp tác để ngăn chặn leo thang.

Nhưng động thái này diễn ra được cho là có liên quan tới phong trào Hezbollah ở Lebanon nhằm ủng hộ các lực lượng ở Gaza. Mặc dù vậy chuyên gia quân sự Lebanon, Chuẩn tướng Nizar Abdel Qader khẳng định, Hezbolah không có lợi ích trực tiếp hay gián tiếp nếu can thiệp vào các cuộc đối đầu đang diễn ra giữa người Palestine và người Israel. Ông Abdel Qader cho biết bất kỳ cuộc chiến nào cũng sẽ dẫn đến một kịch bản thảm khốc ở miền nam Lebanon. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết Hezbolah sẵn sàng thực hiện các hoạt động quân sự chống lại Israel nếu được các phe phái kháng chiến ở Gaza yêu cầu.

Trong khi đó, quân đội Israel đang chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ vào Gaza sau khi phải hứng chịu hơn 1.600 quả rocket từ Gaza trong 5 ngày qua. Quân đội nước này đã triệu tập 7.000 quân dự bị, bao gồm những người phục vụ trong quân đoàn pháo binh và phòng không, các đơn vị y tế, tình báo quân sự và hành chính. Các lực lượng bộ binh và thiết giáp hạng nặng đang được tăng cường ở biên giới Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn từ Hamas và cảnh báo về một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công vẫn gia tăng ở Gaza giữa hai bên. Trong đêm 13/5, hàng chục quả tên lửa từ Gaza đã bắn vào một số thành phố của Israel. Tên lửa nhằm mục tiêu là Tel Aviv và phía tây Jerusalem, sân bay Ben Gurion. Lữ đoàn Al-Qassam thông báo đã bắn 90 quả rocket vào các thành phố của Israel vào lúc 9h tối theo giờ địa phương.

Trong khi đó các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn nhằm vào Gaza khiến hàng trăm gia đình Palestine phải sơ tán. Cơ quan Y tế Palestine tối thứ Năm thông báo rằng số người Palestine thiệt mạng do Israel ném bom liên tục vào Dải Gaza trong nhưng ngày qua đã tăng lên 103 người, trong đó có 27 trẻ em và 11 phụ nữ, 580 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

83 người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel
83 người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel

VOV.VN - Tính đến hôm nay (13/5), số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza trong vòng 3 ngày qua lên đến 83 người.

83 người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel

83 người Palestine thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel

VOV.VN - Tính đến hôm nay (13/5), số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza trong vòng 3 ngày qua lên đến 83 người.

Giao tranh giữa Israel và Palestine tiếp diễn ác liệt, quốc tế kêu gọi kiềm chế
Giao tranh giữa Israel và Palestine tiếp diễn ác liệt, quốc tế kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Sáng nay (13/5), giao tranh giữa quân đội Israel và các phong trào vũ trang Palestine ở Gaza vẫn tiếp diễn ác liệt với các cuộc pháo kích và không kích.

Giao tranh giữa Israel và Palestine tiếp diễn ác liệt, quốc tế kêu gọi kiềm chế

Giao tranh giữa Israel và Palestine tiếp diễn ác liệt, quốc tế kêu gọi kiềm chế

VOV.VN - Sáng nay (13/5), giao tranh giữa quân đội Israel và các phong trào vũ trang Palestine ở Gaza vẫn tiếp diễn ác liệt với các cuộc pháo kích và không kích.

Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương
Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương

VOV.VN - Trong cơn phẫn nộ sau khi tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas phóng liên tiếp rocket vào lãnh thổ Israel làm ít nhất 5 thường dân thiệt mạng, quân đội Israel đã phản kích, giết chết 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự Hamas.

Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương

Israel hạ được 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự đối phương

VOV.VN - Trong cơn phẫn nộ sau khi tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas phóng liên tiếp rocket vào lãnh thổ Israel làm ít nhất 5 thường dân thiệt mạng, quân đội Israel đã phản kích, giết chết 2 trùm tình báo Hamas và phá hủy nhà của 3 chỉ huy quân sự Hamas.