Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Tokyo để tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc.

Trong thông báo hôm nay (1/5), người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui Kyeom cho biết, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

“Tổng thống Moon Jae-in sẽ đến Nhật Bản vào ngày 9/5 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc lần thứ 7. Tại cuộc gặp, Tổng thống Moon Jae-in sẽ thông báo vắn tắt kết quả cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua và cung cấp nội dung tham vấn về cách thức thúc đẩy hợp tác giữa ba nước trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên”.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Moon Jae-in. (Nguồn: Nikkei Asian Review)

Đây sẽ là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Moon Jae-in kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc một năm trước. Ông cũng sẽ là Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc tới Nhật Bản trong hơn 6 năm qua. 

Hội nghị thượng đỉnh ba bên Trung - Nhật - Hàn lần gần đây nhất diễn ra tại Seoul hồi tháng 11/2015. Dự kiến, bên lề hội nghị cấp cao ba bên sắp tới, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với Thủ tướng nước chủ nhà Abe./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc tin rằng, sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều và sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. 

Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc kêu gọi LHQ giám sát việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc tin rằng, sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc sẽ giúp cải thiện quan hệ liên Triều và sự thành công của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. 

Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm
Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhận ra “sự tổn thương đau đớn” khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ hiển thị giờ Bình Nhưỡng và Seoul.

Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm

Hàn-Triều bắt tay thực hiện các cam kết của Tuyên bố Bàn Môn Điếm

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhận ra “sự tổn thương đau đớn” khi nhìn thấy hai chiếc đồng hồ hiển thị giờ Bình Nhưỡng và Seoul.