Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

VOV.VN - Tình hình nhân đạo tại miền Đông Ukraine sẽ là trọng tâm tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko.

Itar- Tass dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết ông Putin và ông Poroshenko sẽ tham dự một cuộc gặp với lãnh đạo các nước thành viên của Liên minh Hải quan là Belarus và Kazakhstan tại Minsk ngày 26/8. 

Ngoài ra, điện Kremlin thông báo, đại diện của Ủy ban châu Âu (EC) cũng sẽ tham gia cuộc gặp và Tổng thống Putin cũng sẽ có các cuộc gặp song phương tại đây. 


Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Poroshenko (Ảnh EPA)

“Rõ ràng là chúng ta không thể bỏ qua được tình trạng thảm họa tại miền Đông Ukraine, đặc biệt là tại Donetsk và Lugansk. Chúng tôi cho rằng đây sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự”, ông Peskov. 

Tổng thống Nga Putin, người đứng đầu Liên minh Hải quan, và Tổng thống Ukraine cũng được cho là sẽ thảo luận về mối quan hệ giữa Liên minh Hải quan và Ukraine sau khi Kiev ký thỏa thuận với Liên minh châu Âu. 

Ông Peskov cũng lưu ý rằng Ngoại trưởng của các nước tham dự cuộc họp cũng sẽ thảo luận về khả năng diễn ra các cuộc gặp song phương giữa ông Putin và lãnh đạo các nước khác. Mặc dù vậy ông Peskov không tiết lộ là ông Putin dự định gặp gỡ những ai. 

Cao ủy phụ trách về an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton và  Cao ủy phụ trách Thương mại và Năng lượng của Liên minh châu Âu Karel De Gucht và Gunther Oettinger cũng sẽ tham dự cuộc gặp tại Minsk. 

Trước đó, ngày 19/9, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko đã điện đàm về việc chuẩn bị cho cuộc gặp giữa các lãnh đạo của Liên minh Hải quan và các quan chức Ukraine và Liên minh châu Âu. 

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã cung cấp thông tin về đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga tới miền Đông Ukraine và những vấn đề liên quan tới ông Lukashenko. 

Trước đó cùng ngày, ông Lukashenko cũng đã điện đàm với ông Poroshenko để bàn về những vấn đề song phương trong đó nhấn mạnh đến tình hình Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga
Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga mới đây bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đưa xe quân sự vào Ukraine.

Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

Nga, Ukraine căng thẳng sau tin Ukraine pháo kích đoàn xe của Nga

VOV.VN - Chính phủ Nga mới đây bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này đưa xe quân sự vào Ukraine.

Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông
Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine chỉ đồng ý công nhận gần 2.000 tấn hàng của Nga là viện trợ nhân đạo sau khi nhận được kiến nghị từ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế.

Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

Ukraine công nhận đoàn xe của Nga viện trợ nhân đạo cho miền Đông

VOV.VN - Chính phủ Ukraine chỉ đồng ý công nhận gần 2.000 tấn hàng của Nga là viện trợ nhân đạo sau khi nhận được kiến nghị từ Ủy ban Chữ Thập Đỏ quốc tế.

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát
Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

VOV.VN - Đây là một bước ngoặt mới dù họ thừa nhận lực lượng nổi dậy vẫn còn sức kháng cự mạnh mẽ.

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

Quân Ukraine đột kích vào bên trong thành phố do phe đối lập kiểm soát

VOV.VN - Đây là một bước ngoặt mới dù họ thừa nhận lực lượng nổi dậy vẫn còn sức kháng cự mạnh mẽ.

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine
Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe này sẽ vượt qua biên giới Ukraine với số lượng khoảng vài chục chiếc một lần sau khi đã được hải quan Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

Đoàn xe viện trợ của Nga đã được phép tiến vào Ukraine

VOV.VN - Đoàn xe này sẽ vượt qua biên giới Ukraine với số lượng khoảng vài chục chiếc một lần sau khi đã được hải quan Ukraine kiểm tra kỹ lưỡng.

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine
Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

VOV.VN -Sáng 19/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế vẫn không được phía Ukraine thông quan.

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

Nga bày tỏ quan ngại về việc hàng cứu trợ chưa được nhập cảnh Ukraine

VOV.VN -Sáng 19/8, đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga dưới sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế vẫn không được phía Ukraine thông quan.

Xe chở người tỵ nạn của Ukraine bị tấn công, 17 người thiệt mạng
Xe chở người tỵ nạn của Ukraine bị tấn công, 17 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một đoàn xe chở người tỵ nạn bị tấn công tại Lugansk, miền Đông Ukraine.

Xe chở người tỵ nạn của Ukraine bị tấn công, 17 người thiệt mạng

Xe chở người tỵ nạn của Ukraine bị tấn công, 17 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương khi một đoàn xe chở người tỵ nạn bị tấn công tại Lugansk, miền Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk
Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

VOV.VN - Đây có thể được coi là một bước ngoặt trong chiến dịch tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine của lực lượng Chính phủ Ukraine.

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

Quân đội Ukraine chiếm đồn cảnh sát ở Lugansk

VOV.VN - Đây có thể được coi là một bước ngoặt trong chiến dịch tấn công quân sự tại miền Đông Ukraine của lực lượng Chính phủ Ukraine.

Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine
Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine

Ngày 18/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow có quyền triển khai binh lính ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia.

Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine

Nga tuyên bố có quyền điều quân đến biên giới Ukraine

Ngày 18/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow có quyền triển khai binh lính ở biên giới với Ukraine để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ukraine cáo buộc phe đối lập nã pháo vào đoàn xe chở người tị nạn
Ukraine cáo buộc phe đối lập nã pháo vào đoàn xe chở người tị nạn

VOV.VN - Lực lượng đối lập phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào dân thường và yêu cầu Chính phủ Ukraine đưa ra bằng chứng.

Ukraine cáo buộc phe đối lập nã pháo vào đoàn xe chở người tị nạn

Ukraine cáo buộc phe đối lập nã pháo vào đoàn xe chở người tị nạn

VOV.VN - Lực lượng đối lập phủ nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào dân thường và yêu cầu Chính phủ Ukraine đưa ra bằng chứng.

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận
ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

VOV.VN -Ủy ban chữ thập đỏ đã có danh sách tổng quát các hàng viện trợ của Nga, nhưng vẫn chưa có danh sách chi tiết.

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

ICRC sẽ đảm trách nhân đạo sau khi Nga và Ukraine thỏa thuận

VOV.VN -Ủy ban chữ thập đỏ đã có danh sách tổng quát các hàng viện trợ của Nga, nhưng vẫn chưa có danh sách chi tiết.

Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc
Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã nhóm họp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc

Chiến sự Ukraine vẫn leo thang, đàm phán vẫn bế tắc

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã nhóm họp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga
Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đi qua khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

Ukraine cam kết bảo đảm an toàn cho các xe cứu trợ của Nga

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng đảm bảo an toàn cho đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga đi qua khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.