Cuộc gặp trực tiếp Mỹ - Thổ đầu tiên: Lời mở đầu để cài đặt lại quan hệ

VOV.VN - Ngày 24/3, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã có cuộc hội đàm mang tính xây dựng với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về mọi mặt liên quan đến quan hệ song phương.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ. 

Cuộc gặp ngoại trưởng 2 nước diễn ra tại trụ sở tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở thủ đô Brussels, Bỉ, bên lề Hội nghị ngoại trưởng NATO. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết, hai bên đã thảo luận về những tranh cãi xung quanh việc nước này mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cũng như nhiều vấn đề khác.

"Chúng tôi biết hai bên còn tồn tại về nhiều vấn đề như hệ thống tên lửa phòng không S-400, sự hỗ trợ của Mỹ cho lực lượng dân quân người Kurd cũng như giáo sỹ Gulen. Những vấn đề này tác động tiêu cực đến quan hệ giữa hai bên. Riêng liên quan vấn đề hệ thống tên lửa phòng không S-400, một lần nữa chúng tôi nhắc lại rằng, đó là một thỏa thuận đã xong”, Ngoại trưởng Cavusoglu cho hay.

Mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO này trở nên căng thẳng do nhiều vấn đề như việc Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc mua S-400 là cần thiết vì nước này không thể mua hệ thống phòng không từ bất kỳ đồng minh nào trong NATO với các điều kiện thỏa đáng.

Trong khi đó, phía Mỹ lại cho rằng hệ thống S-400 sẽ đe dọa các máy bay chiến đấu F-35 của nước này, cũng như hệ thống phòng thủ mở rộng của NATO.

Sau khi ông Biden lên nắm quyền, mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ chưa ghi nhận những dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hồi tháng 2/2021 bày tỏ nguyện vọng tăng cường hợp tác lâu dài với Mỹ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, được coi là “lời mở đầu” để Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sớm cài đặt lại quan hệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ không kích khu vực của người Kurd ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không kích khu vực của người Kurd ở Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria tối 20/3.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích khu vực của người Kurd ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ không kích khu vực của người Kurd ở Syria

VOV.VN - Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria tối 20/3.

Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Công ước Istanbul: EU và Tổng thống Mỹ Biden đều có phản ứng
Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Công ước Istanbul: EU và Tổng thống Mỹ Biden đều có phản ứng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã quyết định rút khỏi Công ước Istanbul – hiệp định quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, từng được các nước ký kết tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011.

Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Công ước Istanbul: EU và Tổng thống Mỹ Biden đều có phản ứng

Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Công ước Istanbul: EU và Tổng thống Mỹ Biden đều có phản ứng

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã quyết định rút khỏi Công ước Istanbul – hiệp định quốc tế nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, từng được các nước ký kết tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2011.

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư
Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

Hy Lạp đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại 1.500 người di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Di trú Hy Lạp kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại gần 1.500 người di cư để thể hiện “sự sẵn sàng hợp tác” với EU về một thỏa thuận di cư từ năm 2016.