Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc mang tính xây dựng và đối tác

VOV.VN - Theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ. Peskov, cuộc hội đàm của Tổng thống V. Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra hôm qua tại Bắc Kinh mang tính xây dựng và đối tác, trọng tâm chính là chương trình nghị sự của quan hệ song phương.

Các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga V. Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, phát triển các cách tiếp cận chung đối với các vấn đề và thách thức hiện nay của an ninh toàn cầu, cũng như phối hợp hành động trên trường quốc tế. Sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc "không có biên giới" và "không có vùng cấm" trong quan hệ hợp tác.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể được gọi là "nồng ấm và mang tính đối tác", đồng thời rất "thực chất". Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình chủ yếu tập trung vào quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và thương mại, vốn là nền tảng chính của mối quan hệ đối tác giữa hai nước. Nhưng hai nhà lãnh đạo cũng dành lời nói về tình hình quốc tế.

Theo ông Peskov, các nguyên thủ đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh thảo luận về quan hệ kinh tế song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố mục tiêu mới cho thương mại giữa các nước là 250 tỷ USD, trong năm 2021, con số này vượt 140 tỷ USD.

Ông Peskov cũng cho biết, sau cuộc hội đàm, tài liệu đặc biệt sẽ được công bố - một lộ trình do Bộ Phát triển Kinh tế Nga và Bộ Thương mại Trung Quốc chuẩn bị. Trong quá trình thực hiện, khối lượng và quy mô thương mại sẽ tăng lên, đồng thời giúp tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới. Ông Peskov cũng nêu về việc ký một thỏa thuận dài hạn cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc.

Trong chuyến thăm của phái đoàn Nga, một gói 16 văn kiện liên chính phủ, liên bộ và thương mại đã được ký kết. Rosneft và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ký một thỏa thuận cung cấp 100 triệu tấn dầu cho Trung Quốc thông qua Kazakhstan trong hơn 10 năm, và Gazprom đồng ý cung cấp khí đốt cho Trung Quốc từ Viễn Đông. Khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc sẽ tăng thêm 10 tỷ mét khối và sẽ đạt 48 tỷ mét khối mỗi năm, bao gồm nguồn cung cấp qua đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của Nga và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới và phát triển bền vững toàn cầu. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov nhấn mạnh, “đây là sự tập trung của tầm nhìn và cách tiếp cận chung của hai nước đối với các vấn đề quốc tế”.

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhất trí về "sự khớp nối của không gian kinh tế Á-Âu và Con đường Tơ lụa", cũng như sự phối hợp quốc tế giữa Nga và Trung Quốc. Ông cũng nói thêm rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình cảm ơn Tổng thống Putin đã ủng hộ hoàn toàn nguyên tắc “Một Trung Quốc”, đây là nguyên tắc ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga nói rằng, quan hệ giữa hai nước đã đạt đến mức chưa từng có và là "hình mẫu về hiệu quả, trách nhiệm và hướng tới tương lai". Ông cũng lưu ý rằng thỏa thuận về láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác, được ký kết cách đây 21 năm giữa hai nước, xác định các nguyên tắc cơ bản của công việc chung: bình đẳng, cân nhắc lợi ích của nhau, không liên kết ý thức hệ và tàn tích của quá khứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương
Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 4/2, tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Putin khẳng định, quan hệ giữa hai nước có tính chất chưa từng có và điển hình về tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương

Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 4/2, tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Putin khẳng định, quan hệ giữa hai nước có tính chất chưa từng có và điển hình về tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc
Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Không quân Mỹ đã nhắc đến 2 chương trình phát triển UCAV bí mật mới được đưa vào ngân sách trong năm tài khóa 2023 nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trước những đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc.

Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

Mỹ theo đuổi 2 chương trình UCAV bí mật mới nhằm cạnh tranh với Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Không quân Mỹ đã nhắc đến 2 chương trình phát triển UCAV bí mật mới được đưa vào ngân sách trong năm tài khóa 2023 nhằm duy trì ưu thế của Mỹ trước những đối thủ tiềm năng là Nga và Trung Quốc.

Mỹ tìm cách nâng cấp máy bay chiến đấu để giành lợi thế trước Nga, Trung Quốc
Mỹ tìm cách nâng cấp máy bay chiến đấu để giành lợi thế trước Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Trong chiến tranh tại Afghanistan, Iraq và Syria, Mỹ luôn có lợi thế quyết định trên không, tuy vậy, điều này có thể thay đổi khi xung đột xảy ra giữa Mỹ các cường quốc như Nga, Trung Quốc.

Mỹ tìm cách nâng cấp máy bay chiến đấu để giành lợi thế trước Nga, Trung Quốc

Mỹ tìm cách nâng cấp máy bay chiến đấu để giành lợi thế trước Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Trong chiến tranh tại Afghanistan, Iraq và Syria, Mỹ luôn có lợi thế quyết định trên không, tuy vậy, điều này có thể thay đổi khi xung đột xảy ra giữa Mỹ các cường quốc như Nga, Trung Quốc.

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản
Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển hẹp ở phía Bắc Nhật Bản không vi phạm lãnh hải của nước này nhưng đã tận dụng một lỗ hổng khiến Tokyo phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

Toan tính của Nga-Trung Quốc khi cùng lúc điều tàu chiến qua eo biển gần Nhật Bản

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc 10 tàu chiến của Nga và Trung Quốc cùng đi qua eo biển hẹp ở phía Bắc Nhật Bản không vi phạm lãnh hải của nước này nhưng đã tận dụng một lỗ hổng khiến Tokyo phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế
Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế

VOV.VN - Ngày 19/10, Nga cho rằng việc Trung Quốc thử vũ khí siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga.

Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế

Nga: Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế

VOV.VN - Ngày 19/10, Nga cho rằng việc Trung Quốc thử vũ khí siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế và không gây ra mối đe dọa nào đối với Nga.