Cuộc họp Ngoại trưởng Đức, Pháp, Nga và Ukraine tại Berlin

VOV.VN - Ngày 12/9, ngoại trưởng Đức, Pháp, Nga và Ukraine có cuộc họp tại Berlin (Đức) nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn tại phía đông Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, cuộc họp lần này nhằm đạt được mục tiêu là Nga và Ukraine sẽ hợp tác để đảm bảo lệnh ngừng bắn kéo dài, thực hiện những điều khoản trong thỏa thuận hòa bình, như rút vũ khí, giúp các quan sát viên của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tiếp cận với các địa điểm để giám sát tình hình. 

Từ trái sang: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trường Đức rank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (ảnh: Reuters).

Cuộc họp này cũng nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên tại Paris vào đầu tháng 10 tới.

Hội nghị thượng đỉnh về Ukraine diễn ra vào tháng 2 vừa qua tại Bê-la-rút, với việc các bên đã nhất trí chấm dứt xung đột.

Bạo lực cũng đã giảm tại phía đông Ukraine sau thỏa thuận ngừng bắn mới vào mùng 1/9 và Quốc hội Ukraine ủng hộ việc trao nhiều quyền tự trị hơn cho khu vực do nhóm đối lập kiểm soát, phù hợp với thỏa thuận hòa bình đã nhất trí.

Nga cho rằng cần có sự đối thoại trực tiếp giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO bác bỏ khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine
NATO bác bỏ khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine

VOV.VN - Theo lời một quan chức NATO, khối quân sự này sẽ không can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine.

NATO bác bỏ khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine

NATO bác bỏ khả năng can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine

VOV.VN - Theo lời một quan chức NATO, khối quân sự này sẽ không can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine.

Thủ tướng Ukraine kêu gọi phương Tây không dỡ bỏ trừng phạt Nga
Thủ tướng Ukraine kêu gọi phương Tây không dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN- Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 12/9 hối thúc các nước phương Tây không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Thủ tướng Ukraine kêu gọi phương Tây không dỡ bỏ trừng phạt Nga

Thủ tướng Ukraine kêu gọi phương Tây không dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN- Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 12/9 hối thúc các nước phương Tây không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu
Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/9 Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz khẳng định quan điểm trước sau như một của Ba Lan là ủng hộ "khát vọng hội nhập Châu Âu" của Ukraine.

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

Ba Lan ủng hộ Ukraine hội nhập Châu Âu

VOV.VN - Ngày 9/9 Thủ tướng Ba Lan Ewa Kopacz khẳng định quan điểm trước sau như một của Ba Lan là ủng hộ "khát vọng hội nhập Châu Âu" của Ukraine.

Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột
Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, ngày 11/9 là ngày đầu tiên miền Đông Ukraine không vang lên tiếng súng, kể từ xung đột hồi tháng 4 năm ngoái.

Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột

Ukraine ghi nhận ngày đầu tiên im tiếng súng sau hơn 1 năm xung đột

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết, ngày 11/9 là ngày đầu tiên miền Đông Ukraine không vang lên tiếng súng, kể từ xung đột hồi tháng 4 năm ngoái.

OSCE: Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn được duy trì
OSCE: Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn được duy trì

VOV.VN- Lệnh ngừng bắn mới tại miền Đông Ukraine có hiệu lực hơn 10 ngày qua đã mở ra cơ hội chấm dứt giao tranh hoàn toàn.

OSCE: Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn được duy trì

OSCE: Lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine vẫn được duy trì

VOV.VN- Lệnh ngừng bắn mới tại miền Đông Ukraine có hiệu lực hơn 10 ngày qua đã mở ra cơ hội chấm dứt giao tranh hoàn toàn.