Cuộc họp nhóm Bộ tứ Normandy về Ukraine ít có tiến triển

VOV.VN - Họp nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp) diễn ra hôm 11/5 tại thủ đô Berlin, Đức đã kết thúc mà không đạt được nhiều tiến triển.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp kéo dài 3 giờ, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thừa nhận, các cuộc thảo luận về một tiến trình chính trị cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine là khó khăn và không đạt được bất kỳ đột phá nào, song điều quan trọng là cả Nga và Ukraine đã làm việc một cách chặt chẽ hơn nhằm duy trì lệnh ngừng bắn.

Ảnh: Ndtv.

Bên cạnh đó, nhóm bộ tứ Normandy cũng đã đạt được nhất trí về tăng cường chia sẻ thông tin và ngừng mọi cuộc tập trận dọc giới tuyến giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các cuộc đàm phán lâm vào bế tắc chủ yếu là do không có bất kỳ cuộc gặp trực tiếp nào giữa đại diện chính phủ và phe đối lập tại Ukraine.         

Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine bùng phát hồi đầu năm 2014 và tới nay đã làm hơn 9.000 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ra lệnh bắt giữ Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga
Ukraine ra lệnh bắt giữ Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga

VOV.VN - Tòa án Kiev đã chấp thuận đề nghị của Công tố viên quân đội Ukraine về việc bắt giữ Đô đốc Aleksandr Vitko, Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga.

Ukraine ra lệnh bắt giữ Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga

Ukraine ra lệnh bắt giữ Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga

VOV.VN - Tòa án Kiev đã chấp thuận đề nghị của Công tố viên quân đội Ukraine về việc bắt giữ Đô đốc Aleksandr Vitko, Tư lệnh hạm đội Biển Đen của Nga.

Đức sẽ tổ chức cuộc họp nhằm xoa dịu bất đồng giữa Nga và Ukraine
Đức sẽ tổ chức cuộc họp nhằm xoa dịu bất đồng giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Đức cho rằng cần phải tạo bước đà mới cho việc xóa bỏ những rào cản giữa Nga và Ukraine.

Đức sẽ tổ chức cuộc họp nhằm xoa dịu bất đồng giữa Nga và Ukraine

Đức sẽ tổ chức cuộc họp nhằm xoa dịu bất đồng giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Đức cho rằng cần phải tạo bước đà mới cho việc xóa bỏ những rào cản giữa Nga và Ukraine.

OSCE để ngỏ khả năng cử quan sát viên có vũ trang tới Đông Ukraine
OSCE để ngỏ khả năng cử quan sát viên có vũ trang tới Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier ngày 9/5 khẳng định sẵn sàng cử quan sát viên có vũ trang tới Đông Ukraine vào lúc nhận được dự nhất trí của 2 bên.

OSCE để ngỏ khả năng cử quan sát viên có vũ trang tới Đông Ukraine

OSCE để ngỏ khả năng cử quan sát viên có vũ trang tới Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký OSCE Lamberto Zannier ngày 9/5 khẳng định sẵn sàng cử quan sát viên có vũ trang tới Đông Ukraine vào lúc nhận được dự nhất trí của 2 bên.

OSCE: Số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Ukraine tăng cao đỉnh điểm
OSCE: Số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Ukraine tăng cao đỉnh điểm

VOV.VN - Người đứng đầu OSCE tại Ukraine, ông Ertugrul Apakan ngày 28/4 cho biết số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông tăng cao nhất trong nhiều tháng qua.

OSCE: Số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Ukraine tăng cao đỉnh điểm

OSCE: Số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Ukraine tăng cao đỉnh điểm

VOV.VN - Người đứng đầu OSCE tại Ukraine, ông Ertugrul Apakan ngày 28/4 cho biết số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông tăng cao nhất trong nhiều tháng qua.

Nhóm tiếp xúc Minsk đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Đông Ukraine
Nhóm tiếp xúc Minsk đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Đông Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ có hiệu lực ở miền Đông Ukraine từ nửa đếm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Nhóm tiếp xúc Minsk đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Đông Ukraine

Nhóm tiếp xúc Minsk đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới ở Đông Ukraine

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ có hiệu lực ở miền Đông Ukraine từ nửa đếm 30/4 nhân dịp lễ Phục sinh và ngày Quốc tế Lao động 1/5.