Cuộc khủng hoảng Ukraine bế tắc với chiến sự leo thang tại miền Đông

VOV.VN - Sau khi đánh bật phe đối lập khỏi nhiều căn cứ miền Đông, quân đội Ukraine đang tiếp tục tấn công mạnh vào Donetsk và Luhansk.

Quân đội Ukraine tiếp tục tăng cường chiến dịch quân sự nhằm vào 2 thành trì cuối cùng của lực lượng đối lập tại miền Đông, trong đó, thành phố Donetsk đã nằm giữa vòng vây của lực lượng Ukraine.

Binh sĩ Ukraine (ảnh: Guardian)

Các cuộc giao tranh ác liệt tại miền Đông Ukraine đang kéo theo một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ với cư dân khu vực này, đáng chú ý, hoạt động điều tra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia hôm qua (6/8) bị tạm dừng một lần nữa vì chiến sự leo thang.

Chiến sự tại miền Đông Ukraine chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm lắng dịu, khi mà các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập. Quân đội Ukraine sau khi đánh bật được lực lượng đối lập khỏi nhiều căn cứ địa tại miền Đông, đang tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào 2 thành trì cuối cùng là Donetsk và Luhansk.

Hôm qua (6/8), Ukraine đã củng cố thêm quân tại khu vực ngoại ô cách thành phố Donetsk 75km, sẵn sàng chiến dịch vây hãm lực lượng đối lập tại đây. Trước đó, đêm ngày 5/8, máy bay của quân đội Ukraine đã không kích Donetsk. Đây là chiến dịch không kích đầu tiên của quân đội Ukraine nhằm vào Donetsk, kể từ sau cuộc tấn công vào sân bay thành phố này hồi tháng 5.

Tại Luhansk, các nguồn tin địa phương cho biết, đến sáng hôm qua (6/8) người dân tại đây vẫn đang phải hứng chịu tình trạng thiếu điện, nước và phương tiện liên lạc. Tình hình nguy cấp này đang tiếp diễn tại Luhansk do các cuộc giao tranh và pháo kích vẫn diễn ra rất ác liệt. Chính quyền Kiev cho biết, 18 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, 54 người khác bị thương trong 25 cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine những ngày qua.

Diễn biến chiến sự leo thang đang đẩy người dân tại 2 tỉnh Donetsk và Luhansk vào cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. Cuộc không kích mới nhất của quân đội Ukraine vào Donetsk đã phá hủy thêm các đường ống dẫn khí và đường sá tại đây. Trong khi, phần lớn các cửa hàng ở khu vực trung tâm tỉnh Luhansk đã đóng cửa nên người dân khó có thể mua được thực phẩm, nhiên liệu cũng như phải đối mặt với nhiều vấn đề sinh hoạt nghiêm trọng khác.

Theo người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Aleksandr Drobyshevsky, tính đến nay, đã có hơn 45.700 người Ukraine, trong đó có hơn 15.000 trẻ em, đang tị nạn ở các điểm tạm trú tại các khu vực của Nga. Hiện Nga cũng đã triển khai hơn 600 điểm tạm trú để trợ giúp những công dân Ukraine phải sơ tán để tránh các cuộc giao tranh dữ dội. Tại cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc tổ chức hôm qua (6/8) theo đề nghị của Nga, nước này cảnh báo tình trạng thảm họa tại vùng chiến sự Ukraine, đồng thời đề nghị những hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân Donetsk, Luhansk và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, đại diện của Ukraine tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ khủng hoảng nhân đạo ở miền Đông, và gọi đây chỉ là tình hình nghiêm trọng.

Do tình hình ở miền Đông Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng, phái đoàn quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia Đông Âu này đã phải giảm số lượng các quan sát viên của họ tại Donetsk và Luhansk.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm qua (6/8) cũng cảnh báo cuộc xung đột leo thang hàng ngày tại miền Đông Ukraine, khiến Hà Lan phải tạm ngừng sứ mệnh điều tra vụ rơi máy bay MH17. Phái đoàn điều tra viên, gồm các chuyên gia của Hà Lan, Australia và Malaysia cũng sẽ rút bớt số lượng điều tra viên sau ngày hôm nay (7/8). Những điều tra viên còn lại sẽ không tiếp cận hiện trường rơi máy bay vì tình hình an ninh. Theo chính phủ Hà Lan, cuộc điều tra sẽ tiếp tục khi an ninh được khôi phục.

Trưởng phái đoàn điều tra Hà Lan Pieter-Jaap Aalbersberg cho biết: “Trong những ngày qua, các điều tra viên làm việc trong những điều kiện khó khăn và đã mở rộng khu vực tìm kiếm lớn nhất có thể quanh hiện trường vụ rơi máy bay. Tình hình an ninh ngày càng xấu đi. Chúng tôi sẽ chỉ duy trì một nhóm chuyên gia nhỏ ở Kharkov, chúng tôi không dự kiến trước các hoạt động tiếp theo. Cuộc điều tra sẽ được khôi phục lại sớm nhất khi tình hình an ninh được đảm bảo”.

Trong 2 tháng qua, quân đội chính phủ Ukraine đã mở chiến dịch đặc biệt nhằm vào lực lượng đối lập tại miền Đông, với việc triển khai xe tăng, tên lửa và vũ khí hạng nặng. Trước diễn biến chiến sự leo thang tại miền Đông Ukraine, đồng minh phương Tây của Ukraine đã áp đặt thêm những trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời cảnh báo việc triển khai lực lượng của Nga gần biên giới với Ukraine sẽ làm gia tăng căng thẳng. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga đã sẵn sàng “trả miếng” sự trừng phạt của phương Tây. Động thái của các bên sẽ tiếp tục đào sâu thêm chia rẽ Đông-Tây và không giúp Ukraine tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng ngày càng bế tắc./. 

>> Xem thêm: Ukraine trong thế giằng xé Đông-Tây

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine
Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Các cuộc phô diễn sức mạnh của Nga bắt đầu vào thời điểm quân đội Ukraine đang tiến mạnh về vùng Donetsk do phe đối lập nắm giữ.

Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine

Nga tổ chức tập trận không quân quy mô lớn sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Các cuộc phô diễn sức mạnh của Nga bắt đầu vào thời điểm quân đội Ukraine đang tiến mạnh về vùng Donetsk do phe đối lập nắm giữ.

730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột
730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

VOV.VN - Con số này tăng lên từng ngày khi cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đang diễn biến theo chiếu hướng xấu đi.

730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

730.000 người Ukraine tị nạn sang Nga để tránh xung đột

VOV.VN - Con số này tăng lên từng ngày khi cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine đang diễn biến theo chiếu hướng xấu đi.

Quan sát viên OSCE  rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh
Quan sát viên OSCE rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh

VOV.VN -Các quan sát viên của OSCE đã phải rời khỏi khu vực này vì các vụ nổ và xả súng chưa rõ từ bên nào. 

Quan sát viên OSCE  rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh

Quan sát viên OSCE rời khỏi biên giới Nga – Ukraine vì lý do an ninh

VOV.VN -Các quan sát viên của OSCE đã phải rời khỏi khu vực này vì các vụ nổ và xả súng chưa rõ từ bên nào. 

Ukraine thắt chặt vòng vây tại Lugansk và Donetsk
Ukraine thắt chặt vòng vây tại Lugansk và Donetsk

VOV.VN - Quân đội chính phủ Ukraine tiếp tục tạo một vòng vây quanh 2 thành phố lớn nhất còn nằm trong tay lực lượng đối lập là Lugansk và Donetsk.

Ukraine thắt chặt vòng vây tại Lugansk và Donetsk

Ukraine thắt chặt vòng vây tại Lugansk và Donetsk

VOV.VN - Quân đội chính phủ Ukraine tiếp tục tạo một vòng vây quanh 2 thành phố lớn nhất còn nằm trong tay lực lượng đối lập là Lugansk và Donetsk.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại
Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

Ngoại trưởng Nga tố NATO lợi dụng Ukraine để duy trì sự tồn tại

VOV.VN - Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga phân tích về sự vô lý của NATO và mỉa mai tổ chức này muốn làm sen đầm quốc tế.

Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine
Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 5/8 mô tả tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine là một thảm họa.

Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine

Nga kêu gọi viện trợ nhân đạo quốc tế tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 5/8 mô tả tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine là một thảm họa.

Tình hình nhân đạo ở Ukraine ngày càng tồi tệ do giao tranh dữ dội
Tình hình nhân đạo ở Ukraine ngày càng tồi tệ do giao tranh dữ dội

VOV.VN - Người dân ở đây đang phải sống trong cảnh thiếu thốn nghiêm trọng các nhu yếu phẩm cơ bản và hàng trăm nghìn người phải di tản sang nước láng giềng.

Tình hình nhân đạo ở Ukraine ngày càng tồi tệ do giao tranh dữ dội

Tình hình nhân đạo ở Ukraine ngày càng tồi tệ do giao tranh dữ dội

VOV.VN - Người dân ở đây đang phải sống trong cảnh thiếu thốn nghiêm trọng các nhu yếu phẩm cơ bản và hàng trăm nghìn người phải di tản sang nước láng giềng.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt
Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 4/8 tiếp tục yêu cầu người dân nhanh chóng rời khỏi Donetsk và Luhansk.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt

Chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 4/8 tiếp tục yêu cầu người dân nhanh chóng rời khỏi Donetsk và Luhansk.

Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine
Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine

VOV.VN - 40 cá nhân và 2 tổ chức của cả Nga và Ukraine bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine

Nhật Bản trừng phạt tài chính đối với Nga và Ukraine

VOV.VN - 40 cá nhân và 2 tổ chức của cả Nga và Ukraine bị áp đặt lệnh trừng phạt.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo Nga - Đức hoan nghênh việc nối lại hoạt động của đoàn quan sát viên quốc tế OSCE tại Donetsk và trạm kiểm soát Gukovo.

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức điện đàm về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo Nga - Đức hoan nghênh việc nối lại hoạt động của đoàn quan sát viên quốc tế OSCE tại Donetsk và trạm kiểm soát Gukovo.