Ấn Độ ghi thêm dấu mốc mới khi tàu thăm dò Mặt trời đến đích theo kế hoạch

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua (6/1) vui mừng thông báo, tàu thăm dò Mặt trời Aditya 1 của nước này đã đến đích trong khung thời gian 4 tháng theo kế hoạch. Đây là sứ mệnh thăm dò Mặt trời đầu tiên của Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO).

Trong bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, Ấn Độ tiếp tục ghi thêm một dấu mốc. Đây là minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học nước này trong việc thực hiện một trong những sứ mệnh không gian phức tạp và rắc rối nhất.

Tàu Aditya 1 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan hôm 2/9 và đi vào quỹ đạo lần thứ nhất sau đó một ngày. Trong vòng 4 tháng, con tàu đã di chuyển được xấp xỉ 1,5 triệu km, một phần rất nhỏ trong quãng đường 150 triệu km giữa Trái đất tới Mặt trời.

Hiện tàu đã tự đến điểm Lagrange L1, nơi có thể nghiên cứu Mặt trời mà không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng che khuất thiên thể. Nghiên cứu chủ yếu tập trung vào quầng Mặt trời và tác động đến thời tiết trong vũ trụ. Tại điểm Lagrange L1, nhờ tác động của lực hấp dẫn, trạng thái của mọi vật tương đối ổn định, do đó giúp tàu Aditya-1 tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ. Dự kiến, tàu Aditya-L1 sẽ tiến hành viễn thám Mặt trời và quan sát tại chỗ trong khoảng 5 năm.

Bộ trưởng Bộ Khoa học Trái đất của Ấn Độ Jitendra Singh cho biết: “Tàu Aditya - L1 sẽ khám phá những bí ẩn về Mặt trời mà trước đây chúng ta từng lảng tránh hay cho rằng nó chỉ thuộc về thế giới cổ tích hay văn hóa dân gian. Nhưng giờ đây chúng đã trở nên rất quan trọng đối với chúng ta vì chúng ta có một số vệ tinh trong không gian. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu được các hiện tượng khác nhau liên quan đến cơ chế của Mặt trời”.

Sứ mệnh không gian này là thành tựu mới nhất của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ sau khi trở thành quốc gia đầu tiên đưa tàu đến vùng cực Nam của Mặt Trăng với sứ mệnh Chandrayaan-3 hồi tháng 8/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Ấn Độ rộn ràng chờ đón Giáng sinh
Người Ấn Độ rộn ràng chờ đón Giáng sinh

VOV.VN - Tại đất nước nơi mà người theo đạo Hindu chiếm đa số, người dân Ấn Độ vẫn háo hức chờ đón ngày lễ Giáng sinh, một dịp lễ quan trọng của Thiên chúa giáo. Các thành phố lớn trên khắp Ấn Độ dịp này đón chào không khí lễ hội, rực rỡ sắc màu.

Người Ấn Độ rộn ràng chờ đón Giáng sinh

Người Ấn Độ rộn ràng chờ đón Giáng sinh

VOV.VN - Tại đất nước nơi mà người theo đạo Hindu chiếm đa số, người dân Ấn Độ vẫn háo hức chờ đón ngày lễ Giáng sinh, một dịp lễ quan trọng của Thiên chúa giáo. Các thành phố lớn trên khắp Ấn Độ dịp này đón chào không khí lễ hội, rực rỡ sắc màu.

Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung
Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung

VOV.VN - Hôm qua (8/12), lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal đã diễn ra tại Lumbini, Nepal - một trong Tứ Thánh địa của Phật giáo.

Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung

Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal tôn vinh văn hóa và di sản chung

VOV.VN - Hôm qua (8/12), lễ khai mạc Lễ hội văn hóa Ấn Độ - Nepal đã diễn ra tại Lumbini, Nepal - một trong Tứ Thánh địa của Phật giáo.

Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa
Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tàu siêu tốc có tốc độ lên tới 1.000km/h. Kế hoạch này đã được đưa ra từ năm 2017 và đây chỉ là bước khởi đầu trong một kế hoạch 3 bước với các mốc 1.000km/h, 2.000km/h và 4.000km/h.

Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa

Tàu siêu tốc Trung Quốc “bay trên mặt đất” với tốc độ 1.000 km/h và hơn thế nữa

VOV.VN - Trung Quốc đang phát triển tàu siêu tốc có tốc độ lên tới 1.000km/h. Kế hoạch này đã được đưa ra từ năm 2017 và đây chỉ là bước khởi đầu trong một kế hoạch 3 bước với các mốc 1.000km/h, 2.000km/h và 4.000km/h.

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian
Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Bí ẩn sự tồn tại của vũ trụ song sinh hoàn toàn từ vật chất tối
Bí ẩn sự tồn tại của vũ trụ song sinh hoàn toàn từ vật chất tối

VOV.VN - Có lẽ có một vũ trụ vô hình cũng bao gồm các vì sao, tinh vân và thiên hà nhưng chúng được tạo thành hoàn toàn từ vật chất tốt đang tồn tại.

Bí ẩn sự tồn tại của vũ trụ song sinh hoàn toàn từ vật chất tối

Bí ẩn sự tồn tại của vũ trụ song sinh hoàn toàn từ vật chất tối

VOV.VN - Có lẽ có một vũ trụ vô hình cũng bao gồm các vì sao, tinh vân và thiên hà nhưng chúng được tạo thành hoàn toàn từ vật chất tốt đang tồn tại.