Ảnh: Cuộc sống vạ vật của hàng trăm người tị nạn ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Hàng trăm người tị nạn đang sống vạ vật tại một thị trấn ở Tây Ban Nha do các nhà chức trách ở đây chưa thể ứng phó được với dòng người di cư.

Gần 400 người di cư đã bị mắc kẹt ở Algeciras, Tây Ban Nha - nơi thị trưởng thị trấn này từng đưa cảnh báo đây có thể là trung tâm của một cuộc khủng hoảng tị nạn mới. Trong ảnh là hình một người cha đang bế đứa con trên tay khi đứng chờ ở Algeciras.
Tuần trước, thị trưởng Algeciras - José Ignacio Landaluce đã nhận định rằng thị trấn này đang trở thành một "Lampedusa mới". Lampedusa - hòn đảo ở Italy từng là trung tâm tiếp nhận số lượng lớn người di cư vào châu Âu.
Khoảng 400 người di cư bị mắc kẹt trong các khu trú tạm do các nhà chức trách Tây Ban Nha không thể ứng phó được với số người tị nạn mới đến.
Thị trưởng của Algeciras khẳng định thị trấn của ông là trung tâm của một "cuộc khủng hoảng di cư mới" khi phải tiếp nhận hàng trăm người mới đến trong khi ngày 27/7, thị trấn Tarifa gần đó cũng vừa tiếp nhận một làn sóng những người di cư.
Một tình nguyện viên chơi đùa với một em nhỏ ở trung tâm thể thao Antonio Gavira - chỗ ở tạm thời của những người di cư tại Los Barrios, khu vực gần thị trấn Algeciras.
Một em nhỏ mỉm cười khi nhận được đôi giày mới từ một tình nguyện viên ở trung tâm thể thao Antonio Gavira ngày 31/7.
Nhiều người tị nạn đến Tây Ban Nha vào cuối tuần trước buộc phải ngủ trên vỉa hè, dùng những tấm chăn tránh ánh nắng mặt trời và sống trong thuyền cứu hộ khi chính quyền thị trấn Algeciras chưa ứng phó được với dòng người di cư.
Một tình nguyện viên đang trò chuyện với những người phụ nữ và các em nhỏ tị nạn tại một trung tâm thể thao được sử dụng làm nơi sinh sống tạm thời cho những người tị nạn.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, gần 21.000 người di cư đã đến Tây Ban Nha bằng đường biển từ đầu năm 2018, trong đó có 304 người thiệt mạng trong nỗ lực tìm đường tới "miền đất hứa" châu Âu.
Con đường Địa Trung Hải nối liền Libya và Italy từng là trục đường chính để vào châu Âu nhưng giờ đây, Tây Ban Nha chính là điểm đến chủ yếu của những người di cư.
Những người di cư cũng đến Tây Ban Nha bằng đường bộ. Ngày 26/7, 602 người tị nạn đã ném vôi và đá vào cảnh sát khi cố gắng vượt qua biên giới giữa Morocco và lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.
Các đồn cảnh sát và các trung tâm thể thao được sử dụng làm nơi ở cho người tị nạn tại Cadiz đều đã kín người. Nhiều người di cư buộc phải ngủ trong những chiếc thuyền cứu hộ trên cảng Algeciras hoặc ở các vỉa hè gần đó.
Chỉ trong ngày 27/7, đã có tới 1.500 người di cư đặt chân đến phía nam vùng Cadiz, Andalucia.
Các nhà chức trách không thể thu xếp đủ chăn màn, đệm gối và thậm chí là thức ăn cho những người di cư mới đến gần đây, Ana Rosado, một nhà hoạt động xã hội của tổ chức Hiệp hội Hỗ trợ Nhân quyền Andalusia (APDHA) cho biết.
Người di cư trở thành một vấn đề chính trị ở Tây Ban Nha từ khi Thủ tướng Pedro Sanchez đồng ý tiếp nhận 2 thuyền chở người tị nạn bị Italy từ chối.
Trong suốt 2 tháng đương nhiệm, Thủ tướng Pedro Sanchez đã đưa ra đề nghị tiếp nhận hàng trăm người di cư được cứu trên biển Địa Trung Hải trong khi EU đang phải vật lộn các giải pháp cho vấn đề này.
Chính phủ Tây Ban Nha hiện hướng đến mục tiêu đầu tư 30 triệu euro trong một kế hoạch khẩn cấp để giải quyết vấn đề người di cư từ châu Phi./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ
Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Những người di cư và tìm kiếm tị nạn này đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ, nhưng họ vẫn vạ vật ở biên giới, mong một ngày “giấc mơ thành hiện thực”.

Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ

Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Những người di cư và tìm kiếm tị nạn này đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ, nhưng họ vẫn vạ vật ở biên giới, mong một ngày “giấc mơ thành hiện thực”.

Người di cư và nghị lực vươn lên phi thường trên vùng đồi núi ở Italy
Người di cư và nghị lực vươn lên phi thường trên vùng đồi núi ở Italy

VOV.VN - Vượt qua muôn vàn khó khăn mà một người tị nạn phải đối mặt, cô Agitu Idea Gudeta đã có cuộc sống ổn định ở Italy với trại dê của mình.

Người di cư và nghị lực vươn lên phi thường trên vùng đồi núi ở Italy

Người di cư và nghị lực vươn lên phi thường trên vùng đồi núi ở Italy

VOV.VN - Vượt qua muôn vàn khó khăn mà một người tị nạn phải đối mặt, cô Agitu Idea Gudeta đã có cuộc sống ổn định ở Italy với trại dê của mình.