Ảnh độc về Triều Tiên những năm 70 và 80 của thế kỷ trước

VOV.VN - Những bức ảnh chụp năm 70 và 80 của thế kỷ trước ở Triều Tiên cho thấy đây là một điểm đến thú vị với những bãi biển, khu vui chơi đông đúc…

Trong những năm 1970, 1980, chỉ có du khách đến từ các nước xã hội chủ nghĩa được phép du lịch đến Triều Tiên.
Một trong những môn thể thao được yêu thích nhất ở Triều Tiên là bóng chuyền. Hình ảnh chụp trên bãi biển Wonsan.
Một lớp học thể dục trên bãi biển Songdowon.
Bãi biển ở Wonsan chật kín khách du lịch, đông nhất là từ các nước Liên Xô trước đây.
Bãi biển ở Majon, thuộc thành phố Hamhung – thành phoó lớn thứ hai của Triều Tiên.
Một góc máy khác chụp bãi biển ở Majon, thuộc thành phố Hamhung.
Mọi người thích thú chơi trò chơi nhảy cầu ở Wonsan.
Người phụ nữ bắt taxi bên ngoài khách sạn Ryanggang ở Bình Nhưỡng vào năm 1986.
Các thành viên của một gia đình vui chơi tại công viên nước Taesongsan, gần thủ đô Bình Nhưỡng.
Một gia đình thích thú với các trò chơi tại công viên Taesongsan Funfair.
Toàn cảnh đài tưởng niệm Grand Mansu Hill ở trung tâm Bình Nhưỡng, Triều Tiên.
Các ông bố bà mẹ chờ con chơi trò chơi vòng quay ở công viên Taesongsan, năm 1980. Công viên này được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1977 và có tới 10 vòng quay. Tuy nhiên, vòng quay chính của công viên này đã bị hư hỏng nặng sau trận lụt năm 2007 và hiện đã không còn hoạt động.
Một trò chơi hấp dẫn du khách tại công viên Taesongsan Funfair.
Các khu vui chơi đều có những dịch vụ đi kèm khá đầy đủ. Trong ảnh là khu dịch vụ giải khát tại công viên Taesongsan Funfair.
Người mẹ hướng dẫn cậu con trai chơi trò chơi ô tô mô hình.
Hình ảnh bên trong công viên nước Taesongsan.
Trò chơi tàu điện siêu tốc ở Taesongsan, những năm 1980.
Thực khách thưởng thức những món ăn Triều Tiên tại một nhà hàng sang trọng ở Bình Nhưỡng. Ảnh chụp năm 1976.
Mọi người dùng bữa tại Songdowon – nơi có trại hè quốc tế dành cho trẻ em được tổ chức hàng năm. Bức ảnh chụp năm 1989.
Các bậc phụ huynh và con em tham dự trại hè quốc tế Songdowon, tổ chức tại Bình Nhưỡng vào năm 1989.
Tờ giới thiệu về trại hè trẻ em quốc tế Songdowon. Trại hè thường niên này hiện vẫn được duy trì và thu hút khoảng 400 trẻ em từ khắp nơi trên thế giới tham gia./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Ông Trump sẽ “tự giải quyết” Triều Tiên
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Ông Trump sẽ “tự giải quyết” Triều Tiên

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết, Tổng thống Trump sẽ “tự giải quyết” mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Ông Trump sẽ “tự giải quyết” Triều Tiên

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ: Ông Trump sẽ “tự giải quyết” Triều Tiên

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster cho biết, Tổng thống Trump sẽ “tự giải quyết” mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Mông Cổ sẽ trục xuất hơn 1.000 lao động Triều Tiên
Mông Cổ sẽ trục xuất hơn 1.000 lao động Triều Tiên

VOV.VN - Hành động trục xuất này của Mông Cổ đối với lao động Triều Tiên là để thực hiện các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Mông Cổ sẽ trục xuất hơn 1.000 lao động Triều Tiên

Mông Cổ sẽ trục xuất hơn 1.000 lao động Triều Tiên

VOV.VN - Hành động trục xuất này của Mông Cổ đối với lao động Triều Tiên là để thực hiện các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc.