Ảnh: Ghé thăm tháp Juche - Biểu tượng tự cường của Triều Tiên

VOV.VN - Tháp Juche được đặt tên theo tư tưởng chủ thể (Juche - hệ tư tưởng chính thống của Triều Tiên) do Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành phát triển.

Hoàn thành vào năm 1982, tháp Juche tọa lạc bên bờ phía đông của sông Taedong, đối diện quảng trường Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) ở phía bên kia của con sông.
Quảng trường Kim Nhật Thành nhìn từ đỉnh tháp Juche.
Tháp Juche có chiều cao 170m, là một trong những tháp làm bằng đá granite cao nhất thế giới.
Toàn bộ công trình gồm 25.550 khối đá. Con số này tương ứng với số ngày tính đến sinh nhật lần thứ 70 của ông Kim Nhật Thành (tòa tháp được xây dựng để kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành). Ảnh phần chân đế của tòa tháp.
Những nét cơ bản của tư tưởng Juche được khắc trên một bia đá lớn ở chân tháp.
Cánh cửa bằng đá rất chắc chắn ở cửa ra vào tòa tháp.
Lối vào tháp Juche.
Các câu nói, bình luận của những người nổi tiếng về tư tưởng Juche được khắc lên những tấm bảng bằng đá gắn trên tường.
Cũng giống như các địa điểm tham quan khác ở Bình Nhưỡng, sảnh chính của tháp là nơi trưng bày những hình ảnh về các chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên.
Quầy bán đồ lưu niệm ở tầng 1 của tháp Juche.
Quầy bán sản phẩm rượu và các chế phẩm từ sâm bên trong tháp Juche.
Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách những thông tin cơ bản về tháp Juche.
Lối lên phần đỉnh tháp Juche. Mỗi du khách phải trả 5 euro cho một lần đi thang máy lên đỉnh tháp.
Ngọn đuốc trên đỉnh tháp cao 20m, nặng tới 40 tấn.
Bức tượng với đại diện của giai cấp công nhân, nông dân và trí thức bên cạnh tháp Juche.
Khuôn viên rộng rãi bên ngoài tháp Juche.
Tháp Juche rực sáng trong đêm tối ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh quy trình rèn giũa các cô giáo tương lai của Triều Tiên
Cận cảnh quy trình rèn giũa các cô giáo tương lai của Triều Tiên

VOV.VN - Trường Đại học sư phạm Bình Nhưỡng là cái nôi đào tạo thế hệ giáo viên tương lai của Triều Tiên.

Cận cảnh quy trình rèn giũa các cô giáo tương lai của Triều Tiên

Cận cảnh quy trình rèn giũa các cô giáo tương lai của Triều Tiên

VOV.VN - Trường Đại học sư phạm Bình Nhưỡng là cái nôi đào tạo thế hệ giáo viên tương lai của Triều Tiên.

Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng
Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

VOV.VN - Phụ nữ Triều Tiên thường chọn cho mình trang phục khá kín đáo, lịch lãm với màu sắc trang nhã và không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

Ảnh: Vẻ đẹp yêu kiều của phụ nữ Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng

VOV.VN - Phụ nữ Triều Tiên thường chọn cho mình trang phục khá kín đáo, lịch lãm với màu sắc trang nhã và không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ.