Ảnh: Khoảnh khắc vui vẻ ấn tượng của giới trẻ Liên Xô

VOV.VN - Nhân Ngày Hạnh phúc Quốc tế, hãng thông tấn Sputnik tập hợp 1 chùm ảnh ghi lại các khoảnh khắc vui vẻ của giới trẻ thời Liên Xô, rất ấn tượng.

Các thanh niên Moscow (Nga) mê nhạc jazz đang lắc lư trên một con phố vào năm 1980.
Cặp đôi Liên Xô và chú chó của họ tại một công viên vào năm 1965.
Đội ca hát tại một câu lạc bộ văn nghệ thôn quê.
Cô gái Liên Xô tươi trẻ yêu đời trong bộ bikini tận hưởng nắng ấm tại khu vực hồ trữ nước Kapchagay ở Kazakhstan (khi còn thuộc Liên Xô).
Trận cầu của các cậu bé trên một góc đường Moscow, năm 1959.
Hoạt động giao lưu của giới trẻ Liên Xô tại Moscow, Nga, vào năm 1961.
Một nhạc hội của các du khách trẻ tuổi vào năm 1976.
Các em bé nối đuôi nhau trượt băng, cũng năm 1976.
Trung tâm giải trí “Rừng Xanh” ở vùng ven huyện Zvenigorod, tỉnh Moskva, Nga, vào năm 1985.
Các công nhân trẻ ở thành phố Almaty (Kazakhstan) đang rất hào hứng trong một buổi hòa nhạc.
Cả gia đình hạnh phúc đang cùng thưởng thức một bộ phim chiếu ngay tại nhà, vào năm 1974.
Vũ nữ Tây Ban Nha Maria Rosa biểu diễn tại Moscow vào năm 1967.
Phút thư giãn tại Công viên Dzerzhinsky ở Ostankino, Moscow, 1961.
Sinh viên Liên Xô khiêu vũ trong kỳ nghỉ đông ở khu nghỉ dưỡng Abramtsevo, năm 1961./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan
Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan

VOV.VN - Theo Sputnik, Ba Lan đang nỗ lực xóa bỏ các dấu tích thời XHCN và đập phá các tháp, tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh tại đây.

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan

Ảnh: Tượng đài chiến sĩ Hồng quân trước nguy cơ bị kéo đổ ở Ba Lan

VOV.VN - Theo Sputnik, Ba Lan đang nỗ lực xóa bỏ các dấu tích thời XHCN và đập phá các tháp, tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh tại đây.

Ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn ngự trị trên trụ sở Bộ Ngoại giao Nga
Ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn ngự trị trên trụ sở Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Hình búa liềm – biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô, vẫn ngự bên trên trụ sở chính của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày nay.

Ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn ngự trị trên trụ sở Bộ Ngoại giao Nga

Ảnh: Biểu tượng cộng sản vẫn ngự trị trên trụ sở Bộ Ngoại giao Nga

VOV.VN - Hình búa liềm – biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản và Liên Xô, vẫn ngự bên trên trụ sở chính của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ngày nay.