Ảnh: Khu trượt tuyết Masikryong Triều Tiên sắp đón đoàn Hàn Quốc

VOV.VN - Khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên là nơi tiếp đón đoàn Hàn Quốc tới tập luyện trước Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên, mở cửa vào năm 2014 sau thời gian xây dựng “thần tốc” chưa đầy một năm.
Đây là nơi sẽ tiếp đón đoàn tiền trạm gồm 12 thành viên từ Hàn Quốc ghé thăm trong 3 ngày từ hôm nay (23/1).
Đoàn tiền trạm này tới Masikryong để kiểm tra cơ sở vật chất trước khi đưa các vận động viên trượt tuyết của Hàn Quốc tập huấn chung với các vận động viên Triều Tiên trước Olympic Pyeongchang.
Chuyến tập huấn của các vận động viên Hàn Quốc là một phần của nỗ lực hâm nóng mối quan hệ liên Triều trước Thế vận hội mùa Đông.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hồi tuần trước đã có bài viết bày tỏ quan ngại về cơ sở vật chất của khu trượt tuyết Masikryong, cho rằng nó không đáp ứng được yêu cầu của các vận động viên chuẩn bị tham gia Olympic.
Tuy nhiên, những bức ảnh do NK News chụp được dường như đã đập tan quan ngại này.
Biểu trưng của khách sạn Masikryong – địa điểm du khách thường chọn làm nơi nghỉ ngơi khi ghé thăm khu trượt tuyết này.
Các nhân viên làm dịch vụ giữ đồ cho khách tại khu trượt tuyết.
Nhóm các em học sinh vui vẻ giơ tay chào khi bắt gặp ống kính phóng viên.
Tấm bản đồ khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong được đặt ngay ở lối vào khu trượt tuyết này.
Khách sạn cao tầng ở khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong.
Các em học sinh sẵn sàng cho một buổi học trượt tuyết ở khu trượt tuyết Masikryong.
Người Triều Tiên trong những bộ trang phục nhiều màu sắc ở khu trượt tuyết Masikryong.
Một người đàn ông Triều Tiên ngồi trên chiếc xe trượt tuyết Ski-doo.
Các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái của một nhà hàng.
Hệ thống cáp treo hiện đại tại khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên.
Một phụ nữ tham gia trò chơi trượt tuyết.
Bảng giá dịch vụ tại khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong của Triều Tiên.
Người dân Triều Tiên thích thú chơi đùa trên tuyết.
Cứ vào tháng 1 hàng năm, rất nhiều học sinh Triều Tiên được cha mẹ đưa đến khu trượt tuyết này để học trượt tuyết.
Ba cậu bé Triều Tiên chuẩn bị tham gia hoạt động trượt tuyết ở khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong.
Các bé gái cũng không hề kém cạnh.
Người đàn ông và một bé gái trên một chiếc xe trượt tuyết.
Khách du lịch có thể mua những món đồ phục vụ cho các môn thể thao trên tuyết ngay ở khu nghỉ dưỡng này.
Những món đồ được bày bán có chất lượng rất tốt.
Khu ẩm thực phục vụ du khách vui chơi tại khu nghỉ dưỡng.
Nhóm học sinh được giáo viên hướng dẫn đưa tới chuẩn bị tham gia bài học trượt tuyết.
Các em nhỏ đều tỏ ra rất hào hứng tập luyện.
Tất cả đều rất nghiêm túc tuân thủ theo giáo viên hướng dẫn.
Khu nghỉ mát trượt tuyết Masikryong cũng có những khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em.
Một cặp đôi Triều Tiên trên chiếc xe trượt tuyết Ski-doo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc
Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên vừa huỷ chuyến đi của nhóm tiền trạm đến Hàn Quốc chuẩn bị cho hoạt động trình diễn nghệ thuật tại Olympic PyeongChang.

Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc

Triều Tiên hủy chuyến đi của nhóm tiền trạm tới Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên vừa huỷ chuyến đi của nhóm tiền trạm đến Hàn Quốc chuẩn bị cho hoạt động trình diễn nghệ thuật tại Olympic PyeongChang.

IOC thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội PyeongChang
IOC thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội PyeongChang

VOV.VN - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 20/1 chủ trì một cuộc họp bốn bên ở Thụy Sĩ để thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội PyeongChang.

IOC thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội PyeongChang

IOC thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội PyeongChang

VOV.VN - Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 20/1 chủ trì một cuộc họp bốn bên ở Thụy Sĩ để thảo luận về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội PyeongChang.