Bang thứ 3 của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/9), bang Queensland sẽ ngừng sử dụng các loại đồ nhựa dùng một lần và trở thành địa phương thứ ba của Australia cấm sử dụng loại sản phẩm tiện lợi nhưng gây tác hại lâu dài đối với môi trường.

Bắt đầu từ ngày hôm nay (1/9), các loại đồ nhựa dùng một lần và dụng cụ đựng đồ ăn bằng chất liệu nhựa dẻo polystyrene sẽ bị cấm buôn bán và sử dụng trên toàn bang Queensland của Australia.

Lệnh cấm đối với các loại đồ nhựa dùng một lần gồm ống hút, dao, dĩa, thìa và hộp đựng đồ ăn nhanh được chính quyền bang thông qua từ tháng 3 vừa qua và chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay.

Tuy lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần bắt đầu có hiệu lực nhưng việc sử dụng các dụng cụ này hiện vẫn được miễn trừ đối với một số trường hợp đặc biệt, như tại các cơ sở chăm sóc y tế, trường học hoặc cơ sở dành cho người già và người khuyết tật.

Dự kiến trong thời gian tới, bang Queensland sẽ mở rộng danh mục cấm đối với các loại đồ nhựa dùng một lần khác như cốc cà phê, hộp đựng thực phẩm mang đi và các loại túi nhựa.

Như vậy đến nay đã có 3 bang và vùng lãnh thổ tại Australia bao gồm Nam Australia, vùng Lãnh thổ thủ đô Canberra và Queensland ban hành lệnh cấm đồ nhựa dùng một lần trong lĩnh vực thực phẩm. Và theo kế hoạch trong 2 năm tới, lần lượt các bang lớn gồm New South Wales và Victoria cũng sẽ ngừng sử dụng các sản phẩm này.

Đồ nhựa sử dụng một lần hiện được dùng rộng rãi trên thế giới do tính tiện dụng, nhưng các nước đều đang có kế hoạch và lộ trình để từng bước loại bỏ các sản phẩm này nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe của con người cũng như đối với môi trường sống của các loài động vật biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các đồ nhựa dùng một lần sẽ không được sử dụng tại Australia từ năm 2025
Các đồ nhựa dùng một lần sẽ không được sử dụng tại Australia từ năm 2025

VOV.VN - Chính quyền các bang tại Australia vừa quyết định, bắt đầu từ năm 2025 tới đây, một số đồ nhựa dùng một lần sẽ không còn được sử dụng ở đất nước này. Đây là một hành động mới nhất trong nỗ lực giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại đất nước này.

Các đồ nhựa dùng một lần sẽ không được sử dụng tại Australia từ năm 2025

Các đồ nhựa dùng một lần sẽ không được sử dụng tại Australia từ năm 2025

VOV.VN - Chính quyền các bang tại Australia vừa quyết định, bắt đầu từ năm 2025 tới đây, một số đồ nhựa dùng một lần sẽ không còn được sử dụng ở đất nước này. Đây là một hành động mới nhất trong nỗ lực giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại đất nước này.

Bang thứ 2 của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần
Bang thứ 2 của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Sau Nam Australia, Queensland vừa trở thành bang thứ 2 tại Australia quyết định cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần với mục tiêu bảo vệ các đại dương và môi trường sống của chính con người.

Bang thứ 2 của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

Bang thứ 2 của Australia cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Sau Nam Australia, Queensland vừa trở thành bang thứ 2 tại Australia quyết định cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần với mục tiêu bảo vệ các đại dương và môi trường sống của chính con người.

Bang đầu tiên của Australia cấm đồ nhựa dùng một lần
Bang đầu tiên của Australia cấm đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Ngày 1/3, bang Nam Australia trở thành địa phương đầu tiên tại Australia cấm sử dụng một số loại đồ nhựa dùng một lần. Đây là bước đi trong việc tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại bang Nam Australia vào năm 2023.

Bang đầu tiên của Australia cấm đồ nhựa dùng một lần

Bang đầu tiên của Australia cấm đồ nhựa dùng một lần

VOV.VN - Ngày 1/3, bang Nam Australia trở thành địa phương đầu tiên tại Australia cấm sử dụng một số loại đồ nhựa dùng một lần. Đây là bước đi trong việc tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại bang Nam Australia vào năm 2023.

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới
Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?
Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

Ngành thời trang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường như thế nào?

VOV.VN - Quần áo là nhu cầu quan trọng đối với con người nhưng có một thực tế khắc nghiệt là ngành thời trang đang gây ô nhiễm và tàn phá môi trường rất lớn.