Bắt được con chạch sú nặng 10kg

Con chạch này dài 1,6 m và chủ nhân của nó đã ra giá 10 triệu đồng.

Hồi 5h30’, ngày 16/9, chị Nguyễn Thị Hương, sống tại thôn 5, xã Cổ Đạm ( Nghi Xuân- Hà Tĩnh) ra đổ đụt đơm cá đồng. Khi kéo đụt lên khỏi mặt nước chị cảm thấy nặng trĩu, có một vật gì to đen ngòm khoanh tròn bên trong.

Con chạch sú có trọng lượng 10 kg, chiều dài 1,6 m

Chị Hương gọi chồng là anh Cao Văn Hoàn ra chỗ đơm cá đồng phụ giúp mang đụt về, đổ ra phát hiện một con chạch sú lớn bằng cái cột nhà, đầu và toàn thân đen trũi. Anh Hoàn cân lên và dùng thước đo, xác định con chạch sú có trọng lượng 10 kg, chiều dài 1,6 m. Hiện tại con chạch sú được gia đình thả trong chiếc thuyền nan dài 2,2 m.

Được tin vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương bắt được con chạch sú lớn, người dân hiếu kỳ khắp nơi lũ lượt kéo đến nhà xem rất đông.

Rất nhiều người dân hiếu kì tới xem

Theo chị Hương, có một số thương lái trong vùng đến mua, trả giá 5 triệu đồng, nhưng gia đình chưa bán. Chị cho biết ra giá 10 triệu đồng, vì trước đó cũng có người cùng xã cũng bắt được 1 con chạch sú, họ bán với giá 1.000.000/kg.

Theo người dân ở xã Cổ Đạm thì chạch sú là đặc sản cao cấp, thường được bán cho các “đại gia” giàu có sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên