Bỏng nặng vì vẽ henna, bé gái 7 tuổi mang vết sẹo kinh khủng cả đời

VOV.VN - Bé gái xinh xắn mới 7 tuổi người Anh sẽ phải mang sẹo cả đời trên cánh tay dù các bác sỹ đã cắt vết bỏng rộp vì hình vẽ henna trên tay em.

Cô bé Madison Gulliver bị bỏng hóa chất vì một thành phần nguyên liệu trong màu vẽ henna (hình thức vẽ săm tạm thời rất phổ biến ở các nước Arab, Ấn Độ, châu Phi và cả một số nước Đông Nam Á).

Trong kì nghỉ ở Ai Cập, bé Madison đã được vẽ henna lên cánh tay nhưng không lâu sau khi về nhà, cô bé bắt đầu kêu ca rằng hình săm tạm thời này rất ngứa ngáy, khó chịu.
Hình vẽ henna sau đó nhanh chóng mọc lên hàng loạt vết bỏng rộp. 
Các bác sỹ phải cắt bỏ lớp da rất dày và điều trị bỏng sâu dưới da khiến Madison phải mang sẹo cả đời.

Cha của cô bé, ông Martin Gulliver, 50 tuổi, người đảo Wight (Anh), trước đó đã cho phép con gái được vẽ henna trong một salon làm đẹp của khách sạn ở Hurghada.
Anh trai của Madison là Sebastian, 9 tuổi, cũng vẽ hanna nhưng đã kêu ngứa ngáy ngay lúc đó nên ngay lập tức được rửa sạch mực vẽ khỏi cánh tay và không bị ảnh hưởng.
“Con bé bị bỏng rộp cả ở ngón tay và mắt cá, rất đau đơn”, ông Martin chia sẻ. Thế nhưng, salon làm đẹp của khách sạn cho rằng lỗi không phải do nguyên liệu trong màu vẽ henna mà do làn da của Madison.
Một chất hóa học gọi là para-phenylenediamine (PPD) được thêm vào màu vẽ henna để hình săm sẫm màu hơn và bền hơn. PPD có trong nhiều sản phẩm như thuốc nhuộm tóc nhưng với hàm lượng rất nhỏ.
Việc thêm PPD vào henna ngày nay được xem là một vấn đề sức khỏe cộng đồng vì chất hóa học dễ gây dị ứng này thường tạo ra ứng cực kỳ nhạy cảm ở trẻ em.
“Tôi nghĩ đó cũng là một phần lỗi của tôi”, cha Madison nói. “Tôi không biết về những điều đó. Nhưng cũng là lỗi của salon vì họ dùng chất nguy hiểm cho trẻ em”.
Ông Martin đã yêu cầu đại lý du lịch có cảnh báo cho các du khách khác.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch vòng quanh nước Pháp bằng ván trượt điện
Du lịch vòng quanh nước Pháp bằng ván trượt điện

VOV.VN - Fabrice Gropaiz vừa hoàn thành chuyến du lịch vòng quanh nước Pháp bằng ván trượt điện để chuẩn bị cho chuyến đi vòng quanh thế giới lần 2.

Du lịch vòng quanh nước Pháp bằng ván trượt điện

Du lịch vòng quanh nước Pháp bằng ván trượt điện

VOV.VN - Fabrice Gropaiz vừa hoàn thành chuyến du lịch vòng quanh nước Pháp bằng ván trượt điện để chuẩn bị cho chuyến đi vòng quanh thế giới lần 2.

Du thuyền sang trọng phải giả dạng “tàu ma” vì sợ cướp biển
Du thuyền sang trọng phải giả dạng “tàu ma” vì sợ cướp biển

VOV.VN-Du khách trả tới 55.000 USD cho 100 ngày trên du thuyền siêu sang từ Sydney đến Dubai buộc phải tắt hết đèn và nhạc từ chập tối vì sợ cướp biển Somalia.

Du thuyền sang trọng phải giả dạng “tàu ma” vì sợ cướp biển

Du thuyền sang trọng phải giả dạng “tàu ma” vì sợ cướp biển

VOV.VN-Du khách trả tới 55.000 USD cho 100 ngày trên du thuyền siêu sang từ Sydney đến Dubai buộc phải tắt hết đèn và nhạc từ chập tối vì sợ cướp biển Somalia.