Cô giáo vùng cù lao và tình yêu thương con trẻ

VOV.VN - Với cô Phạm Minh Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, điều cốt lõi nhất để giáo viên dạy thật tốt là xuất phát từ tình yêu thương các em.

Hơn 10 năm công tác giảng dạy, với sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, cô Phạm Minh Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc và giành được nhiều giải thưởng cao quý trong phong trào giáo dục tại địa phương. Cô cũng là Thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng.

Nơi cô Phạm Minh Thùy công tác là một ngôi trường thuộc vùng cù lao sông nước có điều kiện khó khăn của tỉnh Sóc Trăng, đó là trường tiểu học thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung. Tại đây, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, trong khi năng lực học sinh cũng không đồng đều. Tuy vậy, nhờ sự ý thức, cùng nỗ lực vượt qua những khó khăn, không riêng việc dạy chữ, cô Phạm Minh Thùy còn luôn quan tâm giáo dục ý thức, đạo đức của các em học sinh.

Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ giảng dạy, cô Phạm Minh Thùy cho biết, cô được phân công phụ trách lớp phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Vì vậy, trong lớp, các em có nhiều độ tuổi, khả năng học tập khác nhau, cơ sở vật chất trường lớp khi ấy cũng rất hạn chế nên việc giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. Để dạy tốt học tốt, cô đã nỗ lực xây dựng chương trình dạy học phù hợp từng độ tuổi và năng lực của các em. Đồng thời tranh thủ những buổi không lên lớp để đến tận nhà vận động học sinh điều kiện đi lại khó khăn đi học, tranh thủ phòng trọ của mình để phụ đạo các em học yếu kém cho đến mượn phòng của một ngôi chùa để dạy kèm thêm cho các em. Sự nỗ lực ấy đã mang lại quả ngọt khi kết quả cuối năm, các em đều đủ điều kiện lên lớp, tỷ lệ học sinh đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện rất cao, sĩ số được duy trì.

"Phương pháp và cách giảng dạy đa dạng. Học sinh tiểu học thì ngây thơ và năng động, mình phải nắm bắt tâm lý. Tuy nhiên mình nghĩ cốt lõi nhất để giáo viên dạy thật tốt là xuất phát từ tình yêu thương các em. Và khi yêu thương các em, mình chủ động được nhiều thứ. Mình sẽ chọn phương pháp, chọn nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, từng nội dung. Mình đặt sự yêu thương của mình vào hoạt động giảng dạy thì sẽ kích thích được sự hứng thú của các em khi mà các em cảm nhận được tình yêu thương của mình thì các em sẽ cố gắng học rất là tốt"- cô Phạm Minh Thùy cho biết.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, cô Thùy đã ước mơ trở thành giáo viên phục vụ sự nghiệp trồng người từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy, cô rất tâm huyết với nghề giáo và luôn tìm tòi những cái hay, cái mới, để vận dụng vào trong việc giảng dạy nhằm giúp các em học sinh dễ hiểu.

Cô Phạm Minh Thùy bộc bạch, kiến thức là vô tận, học bao nhiêu cũng không đủ nên để việc giảng dạy được tốt hơn từng ngày, cô vừa giảng dạy vừa tìm tòi nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, vừa dạy, cô Thùy còn làm thêm việc giữ trẻ, bán rau để có thêm kinh phí trang trải cuộc sống và học lên thạc sĩ Giáo dục Tiểu học. Sau thời gian phải di chuyển hơn 280km trong ngày cuối tuần trong khoảng gần 2 năm rưỡi để theo học lớp cao học tại Đồng Tháp, kết quả, cô Thùy bảo vệ luận văn xếp loại xuất sắc và là Thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng.

"Mình đã cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm của những người đi trước, tiếp tục cập nhật thông tin từ các phương tiện truyền thông. Luôn luôn đặt sự cố gắng tâm huyết trong nghề, yêu thương trẻ để làm tốt. Mình phải không ngừng cố gắng và trong tư thế luôn sẵn sàng, để dù khó khăn hay thuận lợi thì mình đón nhận nó một cách tự nhiên nhất để chủ động vượt qua"- cô Phạm Minh Thùy chia sẻ.

Hơn 10 năm công tác giảng dạy, với sự cố gắng và nỗ lực, cô Phạm Minh Thùy đạt được nhiều giải thưởng tại các Hội thi như: giải nhất giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh, giải nhất thực hành tiết dạy an toàn giao thông cấp tỉnh, giải khuyến khích về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công đoàn viên chức lao động tỉnh, cùng nhiều giấy khen, bằng khen của địa phương về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp trồng người. Đặc biệt là bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục, giai đoạn 2016-2020.

"Cô Phạm Minh Thùy có tính cần cù trong học tập, khi ra trường cô chỉ tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm. Trong quá trình phấn đấu, giảng dạy cô có tâm huyết vượt qua khó khăn. Trong quá trình giảng dạy cô luôn luôn là giáo viên gương mẫu, đi đầu trong công tác. Trong giảng dạy cô luôn cập nhật phương pháp đổi mới theo chương trình của Bộ Giáo dục đề ra"- Thầy Trần Cẩm Mẫn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung cho biết. 

Thầy Trần Cẩm Mẫn cho biết thêm, với thành tích đạt được, cô Phạm Minh Thùy đang được làm thủ tục tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cô là một trong các đại biểu của tỉnh Sóc Trăng được vinh dự chọn dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Cô Thùy chia sẻ thêm, cô chưa bao giờ cảm thấy mình biết được bao nhiêu là đủ, vì vậy mà cô không ngừng rèn luyện đạo đức và cập nhật thêm kiến thức để phục vụ vào cuộc sống và công tác giảng dạy. Cô không cho phép mình dừng lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào để tiếp tục nghiên cứu học tập và cố gắng truyền đạt cho học sinh những kiến thức mình đã có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo lan tỏa tình yêu văn học bằng cả trái tim
Cô giáo lan tỏa tình yêu văn học bằng cả trái tim

VOV.VN - Bên cạnh việc truyền dạy kiến thức, kỹ năng, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh đã lan tỏa tình yêu văn học tới bao lớp học trò, giành nhiều thành tích đáng nể.

Cô giáo lan tỏa tình yêu văn học bằng cả trái tim

Cô giáo lan tỏa tình yêu văn học bằng cả trái tim

VOV.VN - Bên cạnh việc truyền dạy kiến thức, kỹ năng, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh đã lan tỏa tình yêu văn học tới bao lớp học trò, giành nhiều thành tích đáng nể.

Cô giáo Mường 9x ghi dấu toàn cầu với lối suy nghĩ “ngược đời thường”
Cô giáo Mường 9x ghi dấu toàn cầu với lối suy nghĩ “ngược đời thường”

VOV.VN - Cô giáo người Mường lọt top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu vì có thành tích “khủng” và lối suy nghĩ “ngược đời thường”.

Cô giáo Mường 9x ghi dấu toàn cầu với lối suy nghĩ “ngược đời thường”

Cô giáo Mường 9x ghi dấu toàn cầu với lối suy nghĩ “ngược đời thường”

VOV.VN - Cô giáo người Mường lọt top 10 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu vì có thành tích “khủng” và lối suy nghĩ “ngược đời thường”.

Cô giáo người Mường giúp học sinh "du lịch" 40 nước bằng cách đặc biệt
Cô giáo người Mường giúp học sinh "du lịch" 40 nước bằng cách đặc biệt

VOV.VN - Không cần visa, học sinh của cô Hà Ánh Phượng có thể du lịch 40 quốc gia khác nhau trên thế giới thông qua lớp học "Xuyên biên giới".

Cô giáo người Mường giúp học sinh "du lịch" 40 nước bằng cách đặc biệt

Cô giáo người Mường giúp học sinh "du lịch" 40 nước bằng cách đặc biệt

VOV.VN - Không cần visa, học sinh của cô Hà Ánh Phượng có thể du lịch 40 quốc gia khác nhau trên thế giới thông qua lớp học "Xuyên biên giới".