Cá sấu “khủng” ở Philippines vào kỷ lục Guinness

Con cá sấu này thuộc loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus, có kích thước gần bằng xe tải lớn.

Con cá sấu nặng hơn 1 tấn do 2 người Philippines bắt được hồi tháng 9/2011 vừa được ghi vào sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Con cá sấu “khủng” dài đến 6,17m và nặng hơn 1 tấn, được đặt tên là Lolong.

Sau 2 năm tìm kiếm, 2 người Philippines mới bắt được nó ở đầm lầy Agusan trên đảo Mindanao hồi tháng 9/2011. Con cá sấu này là “thủ phạm” đã ăn thịt một bé gái và làm mất tích một ngư dân.

Ngày 2/7, chính quyền địa phương đã nhận chứng nhận của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Trên trang web của Kỷ lục Guinness Thế giới ghi rõ: “Cá sấu lớn nhất Lolong, thuộc loài cá sấu nước mặn Crocodylus porosus, dài 6,17m và nặng gần 1.075kg, kích thước to gần bằng xe tải lớn”.

Kỷ lục này trước đây thuộc về con cá sấu Cassius, dài 5,48m và nặng gần 1 tấn ở Australia.

Cá sấu Lolong hiện đang được nuôi trong một công viên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên