Cận cảnh biên giới Mỹ-Mexico mà Tổng thống Trump muốn đóng cửa

VOV.VN - Số lượng người di cư đổ về biên giới Mỹ tăng đột biến là lý do khiến Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng đóng cửa biên giới với Mexico nếu cần thiết.

Dấu chân của những người di cư ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico.
Số người di cư tới Mỹ đã tăng đột biến trong thời gian gần đây, lên tới 10.000 người trong tháng 3, con số cao nhất kể từ năm 2008.
Dự báo số người di cư trong năm tài khóa 2019 có thể lên tới 1 triệu người, cao nhất kể từ năm 2000.
Tổng thống Mỹ ngày 2/4 một lần nữa khẳng định đã sẵn sàng đóng cửa biên giới, cảnh báo Quốc hội và chính phủ các nước Trung Mỹ hành động ngăn dòng người di cư. Ảnh: Một đoạn hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Tijuana.
Hàng rào chạy dọc khu vực biên giới giữa Mỹ và Mexico ở Tijuana nhìn từ trên cao. 
Các trung tâm tiếp nhận và tạm giữ người di cư và tị nạn ở El Paso, Texas của Mỹ đã phải hoạt động tới 400% công suất do lượng người tới tăng đột biến.
Nếu Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico, việc trao đổi hàng hóa hợp pháp sẽ bị ảnh hưởng. Mexico là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Mỹ, với hơn 600 tỷ USD hàng hóa trao đổi qua biên giới trong năm 2018.
Việc đi lại của người dân qua các cửa khẩu đường bộ sẽ bị ngắt quãng.
Hình ảnh các gia đình di cư sống vạ vật dưới gầm cầu, xung quanh là các hàng rào và dây thép gai, đang dấy lên sự phẫn nộ trên truyền thông xã hội.
Giới phân tích cho rằng, theo luật, các quan chức Mỹ vẫn phải lắng nghe đề nghị của những người muốn xin tị nạn, cho dù biên giới có đóng cửa hay không.
Xe cá nhân từ Mexico xếp hàng dài tại cửa khẩu El Paso, Texas sáng 1/4.
Vài đứa trẻ trong các gia đình di cư chơi trên bãi biển ở Tijuana, Mexico, đằng sau là hàng rào biên giới của Mỹ.
Các nhân viên kiểm soát biên giới của Mỹ đang đưa những người di cư bị bắt giữ lên một chiếc xe tải ở khu vực El Paso, Texas.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, "Khu vực biên giới đang ở trong tình trạng khẩn cấp quốc gia".
Theo Tổng thống Trump, việc đóng cửa biên giới chắc chắn sẽ tác động tiêu cực tới nền  kinh tế, nhưng với ông, an ninh quan trọng hơn thương mại.
Những dòng xe nối đuôi nhau ở cửa khẩu San Ysidro ngày 31/3. Đây là một trong những cửa khẩu trên bộ đông đúc nhất giữa Mexico và Mỹ.
Trong khi đó, các nhà hoạt động ủng hộ quyền của người di cư biểu tình bên ngoài trụ sở cảnh sá ở Los Angeles ngày 30/3, phản đối việc chia tách cha mẹ và con cái ở biên giới Mỹ-Mexico.
Một nhóm người di cư đứng bên phía Mexico, nhìn về phía Mỹ qua đoạn hàng rào biên giới có chăng dây thép gai./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico
Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

VOV.VN -Giới chức Mỹ đã phải đóng cửa khẩu biên giới đông đúc nhất với Mexico và phun đạn hơi cay vào đám đông người di cư đang cố tìm mọi cách vượt biên giới.

Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

Lo ngại bạo động, Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

VOV.VN -Giới chức Mỹ đã phải đóng cửa khẩu biên giới đông đúc nhất với Mexico và phun đạn hơi cay vào đám đông người di cư đang cố tìm mọi cách vượt biên giới.

Tổng thống Trump có dám đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico?
Tổng thống Trump có dám đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico?

VOV.VN - Dòng người di cư đổ về biên giới Mỹ ngày càng gia tăng đã khiến Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Mexico.

Tổng thống Trump có dám đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico?

Tổng thống Trump có dám đóng cửa biên giới Mỹ-Mexico?

VOV.VN - Dòng người di cư đổ về biên giới Mỹ ngày càng gia tăng đã khiến Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Mexico.