Cảnh tượng ám ảnh bên trong các trại tập trung của Đức Quốc xã

VOV.VN-Cuộc sống trong các trại tập trung của Đức Quốc xã vô cùng khắc nghiệt với các kiểu hành quyết dã man, khắc họa 1 thời kỳ đen tối trong lịch sử nhân loại

Một người phụ nữ lớn tuổi và những đứa trẻ lầm lũi đi tới các phòng hơi ngạt. Phòng hơi ngạt là một hình thức giết người bằng khí độc và khí gây ngạt tàn bạo của Đức Quốc xã.
Một bức ảnh bí mật của trại Sonderkommando khi những người phụ nữ bị dẫn tới phòng hơi ngạt.
Những "tù nhân" trong các trại tập trung mới được trả tự do ở Ebensee, gần Mauthausen, Áo.
Hành trình đến khu trại Treblinka được coi là một hành trình tử thần đầy đau thương khi gần như tất cả những người đến đây đều bị đưa vào các phòng hơi ngạt.
Bức ảnh này cho thấy những người phụ nữ và trẻ em bị chọn để đưa đi hành quyết tại các phòng hơi ngạt.
Những người phụ nữ và những đứa trẻ đứng chờ bên ngoài một lò thiêu.
Bức tường hành quyết bên trong trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã.
Những tù nhân trong trại tập trung Auschwitz được yêu cầu đi về phía những người chỉ dẫn sẽ được sống sót, trong khi những người chờ trước các toa tàu sẽ bị đem đi hành quyết.
Hình ảnh các "tù nhân" lớn tuổi được đưa tới các trại tập trung.
Khoảng 500.000  người Do Thái ở Hungary được đưa tới trại tập trung Auschwitz - hầu hết trong số họ đều bị đưa đi hành quyết.
Một bác sĩ thuộc lực lượng Schutzstaffel (viết tắt là SS) - một tổ chức vũ trang của Đảng Quốc xã đang khám cho một tù nhân trước khi đưa ra phán quyết người này được phép sống hay chết.
Một phòng hơi ngạt ở Majdanek - khu vực ở Ba Lan do Đức Quốc xã chiếm được và biến thành một trại "tử thần". Các bức tường có màu xanh là do bị ám màu của chất hóa học Zyklon B - một loại khí độc dùng để giết chết các tù nhân trong trại tập trung.
Lối vào phòng hơi ngạt ở trại tập trung Auschwitz.
Những chuyến tàu "chết chóc" đưa các tù nhân tới trại tập trung Auschwitz và kết liễu cuộc đời họ trong các phòng hơi ngạt.
Đồ đạc cá nhân của các "tù nhân" nằm chất đống trên các chuyến tàu "tử thần".
Một mỏ đá và những "bậc thang chết chóc" tại một trại tập trung ở Mauthausen.
Những thi thể của các "tù nhân" tại Bergen-Belsen được đem đi chôn trong các ngôi mộ tập thể./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên