Cây cầu dài nhất thế giới đi vào hoạt động

Cây cầu dài nhất thế giới bắc qua vịnh Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6.

Cây cầu dài hơn 41 km này giúp rút ngắn quãng đường nối liền thành phố cảng Thanh Đảo với huyện Hoàng Đảo khoảng 30km. Chi phí xây dựng cây cầu dài nhất thế giới này lên tới gần 9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,39 tỷ 390 USD). Chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu công tác nghiên cứu, lên kế hoạch xây dựng từ 8 năm trước, và khởi công xây dựng cầu này từ năm 2007.

Kỷ lục cây cầu dài nhất thế giới trước đó thuộc về cây cầu Lake Pontchartrain Causeway với chiều dài khoảng 38 km, ở phía Nam bang Louisiana, Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên