Cha dượng bị kết án tù 27 năm vì giết con riêng của vợ

VOV.VN - Phạm nhân Gregory Wayne Hill đã giết chết 1 đứa bé 2 đuổi bằng 2 cú đấm, cú thứ nhất làm rách thành dạ dày, cú thứ 2 vào đầu cháu bé. 

Một người đàn ông đã giết chết đứa con riêng của vợ khi bé mới chỉ được 2 tuổi ở thị trấn Oaks, phía Tây Nam Sydney, Australia. Phạm nhân tên Gregory Wayne Hill, 40 tuổi, bị kết án 20 năm và 6 tháng tù giam vào ngày 31/7/2014. Sự việc trên đã xảy ra vào năm 2008. 

 

Nạn nhân - bé Jakob Brown 2 tuổi (ảnh: Supplied)

Trong ngày Gregory Wayne Hill nhận tội, tòa án cho biết, phạm nhân đã khai gã đấm vào cháu bé 2 cú rất mạnh. Cú đấm đầu tiên làm rách thành dạ dày của cháu bé. Nhưng thay vì đưa cháu bé đi cấp cứu, phạm nhân lại để mặc cháu bé chịu đựng đau đớn trong nhiều giờ và sau đó thêm một cú đấm chí mạng vào đầu bé. Cháu bé đã chết khi đến bệnh viện Campbelltown.

Thẩm phán Geoffrey Bellew cho biết, phạm nhân Gregory Wayne Hill đã nhẫn tâm coi thường sự an nguy của cậu bé. “Hai cú đánh là hành vi bạo lực bừa bãi lên cơ thể non nớt không có sức chống cự. Cú đánh đầu tiên khiến đứa bé phải chịu đau đớn, cú đánh thứ hai khiến cháu bé chết. Đây là 2 hành vi phạm tội riêng biệt nhau”, thẩm phán Geoffrey Bellew nói.

Tòa án cũng cho biết, ba ngày trước cái chết của cháu bé, phạm nhân Hill đã đến trường mầm non ở Sydney và thanh minh với các nhân viên ở đó rằng những vết thương ở trên người cháu bé là do bé “bị rơi” lúc đang tắm và bé “tự cắn vào mình”.

Cuối ngày hôm đó, khi nhân viên trường mầm non cởi quần áo cậu bé, họ phát hiện ra một vết bầm tím lớn trên vùng xương chậu và vết cắn lớn ở trên vai.

Trong thời khoảng thời gian phạm nhân Hill một mình chăm sóc cháu bé từ năm 2006 - 2008, nhiều dấu hiệu ngược đãi xuất hiện trên cơ thể cháu bé được ghi nhận. Những vết tím bầm và sưng được tìm thấy trên đầu, mặt, cổ, và vai cháu bé, thậm chí trong tã lót của bé cũng có vết máu.

Tòa án cho biết thêm, phạm nhân Hill vốn không có tiền sử phạm tội. Thẩm phán Bellew đã kết án tù đối với phạm nhân Hill tối thiểu là 20 năm và 6 tháng. Phạm nhân đã không có bất cứ phản ứng nào sau khi tòa tuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”
Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”

Câu chuyện và những bức ảnh mà Li công bố đã buộc nhà chức trách phải vào cuộc.

Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”

Nông dân Trung Quốc giết và ướp lạnh “người ngoài hành tinh”

Câu chuyện và những bức ảnh mà Li công bố đã buộc nhà chức trách phải vào cuộc.

Giết dơi cũng bị phạt
Giết dơi cũng bị phạt

Đội tuyển khúc côn cầu Green Bay Gamblers của bang Winsconsin, Mỹ, có nguy cơ bị phạt vì… trót làm chết một chú dơi.

Giết dơi cũng bị phạt

Giết dơi cũng bị phạt

Đội tuyển khúc côn cầu Green Bay Gamblers của bang Winsconsin, Mỹ, có nguy cơ bị phạt vì… trót làm chết một chú dơi.

Kinh hoàng đôi tân hôn cùng nhau giết người cho… vui
Kinh hoàng đôi tân hôn cùng nhau giết người cho… vui

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ cho biết một cặp vợ chồng trẻ đã dụ 1 người đàn ông hám sắc đến rồi họ bất ngờ ra tay sát hại người này.

Kinh hoàng đôi tân hôn cùng nhau giết người cho… vui

Kinh hoàng đôi tân hôn cùng nhau giết người cho… vui

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ cho biết một cặp vợ chồng trẻ đã dụ 1 người đàn ông hám sắc đến rồi họ bất ngờ ra tay sát hại người này.

"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người
"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người

VOV.VN - Con vẹt rít lên mỗi khi nó nghe thấy tên cháu trai của người phụ nữ bị sát hại.

"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người

"Thám tử" vẹt tố giác 1 kẻ giết người

VOV.VN - Con vẹt rít lên mỗi khi nó nghe thấy tên cháu trai của người phụ nữ bị sát hại.

Thiếu nữ giết hại, cắt đầu bạn cùng lớp gây rúng động dư luận Nhật Bản
Thiếu nữ giết hại, cắt đầu bạn cùng lớp gây rúng động dư luận Nhật Bản

VOV.VN - Nạn nhân đi chơi vào chiều 26/7 và mãi mãi không quay về.

Thiếu nữ giết hại, cắt đầu bạn cùng lớp gây rúng động dư luận Nhật Bản

Thiếu nữ giết hại, cắt đầu bạn cùng lớp gây rúng động dư luận Nhật Bản

VOV.VN - Nạn nhân đi chơi vào chiều 26/7 và mãi mãi không quay về.

Rùng rợn gia tộc giết và ăn thịt hơn 1.000 người
Rùng rợn gia tộc giết và ăn thịt hơn 1.000 người

VOV.VN - Chỉ trong vòng 25 năm, Alexander Sawney Bean cùng "gia tộc quỷ dữ" của hắn đã giết hại và ăn thịt tới hơn 1.000 người vô tội.

Rùng rợn gia tộc giết và ăn thịt hơn 1.000 người

Rùng rợn gia tộc giết và ăn thịt hơn 1.000 người

VOV.VN - Chỉ trong vòng 25 năm, Alexander Sawney Bean cùng "gia tộc quỷ dữ" của hắn đã giết hại và ăn thịt tới hơn 1.000 người vô tội.

Kẻ cướp tại Ấn Độ dọa giết người nếu không được... cung cấp nước ngọt
Kẻ cướp tại Ấn Độ dọa giết người nếu không được... cung cấp nước ngọt

VOV.VN - Trước yêu cầu này hàng chục ngôi làng ở Ấn Độ phải “dâng” hàng chục thùng nước ngọt cho bọn cướp mỗi ngày.

Kẻ cướp tại Ấn Độ dọa giết người nếu không được... cung cấp nước ngọt

Kẻ cướp tại Ấn Độ dọa giết người nếu không được... cung cấp nước ngọt

VOV.VN - Trước yêu cầu này hàng chục ngôi làng ở Ấn Độ phải “dâng” hàng chục thùng nước ngọt cho bọn cướp mỗi ngày.