Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

VOV.VN - Một nghệ sỹ Trung Quốc tự xưng là Nut Brother, 34 tuổi, đã dành ra 100 ngày đi bộ để hút bụi ở Bắc Kinh, và lấy số bụi đó để đóng gạch. 

Một người nghệ sỹ tự xưng là "Nut Brother" sinh năm 1981 ở tỉnh Hồ Bắc đã dành ra 100 ngày đi vòng quanh Bắc Kinh chỉ để hút bụi bẩn từ không khí. (ảnh: Weibo).
Dự án hút bụi của Nut Brother kéo dài từ ngày 24/7- 29/11. Mỗi ngày anh chàng này đều dành ra 4 tiếng đồng hồ để đi lòng vòng khắp các khu phố. (ảnh: Weibo).
Với dự án này, Nut Brother hy vọng sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. (ảnh: Weibo).
Tất cả những hình ảnh về dự án của Nut Brother đều được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, Weibo. (ảnh: Weibo).

Ngày 30/11, Nut Brother đã đem toàn bộ số bụi anh hút được đổ vào khuôn đóng thành một cục gạch. Số bụi này nặng khoảng 100 gram. (ảnh: Weibo).
Nghệ sĩ Nut Brother khoe viên gạch được làm từ khói bụi ô nhiễm ở Bắc Kinh. Anh cho biết, viên gạch sẽ được dùng để xây dựng một ngôi nhà nào đó như bao viên gạch bình thường khác. (ảnh: Weibo).
Theo NetEase, máy hút bụi của Nut Brother có điện năng tối đa lên đến 1.000 watt, hút được lượng không khí tương đương với 62 người hít thở trong một ngày. (ảnh: Weibo).
Việc làm này của anh Nut Brother đã góp phần làm sạch không khí ở Bắc Kinh. (ảnh: Weibo).
"Không khí của Bắc Kinh tệ quá, chẳng có nguồn không khí nào khác cả", Nut Brother chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Quartz. (ảnh: Weibo).
Nut Brother đã ấp ủ dự án này từ năm 2013, sau một thời gian dài sinh sống ở thủ đô và chứng kiến môi trường ở Bắc Kinh ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. (ảnh: Weibo).
Tờ Shanghaiist đã ca ngợi Nut Brother rằng anh không chỉ là một người nghệ sỹ, anh là người anh hùng. (ảnh: shanghaiist).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm
Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

VOV.VN -Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa 2.100 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

Trung Quốc đóng cừa hàng nghìn nhà máy do ô nhiễm

VOV.VN -Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa 2.100 cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm cao và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi
Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

Trung Quốc căng mình đối phó với ô nhiễm khói bụi

VOV.VN- Thủ đô Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo ô nhiễm lên cấp màu Da Cam và khởi động biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 4. 

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc
Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

VOV.VN - Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phía Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố phía Bắc

VOV.VN - Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phía Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại hàng loạt đô thị Trung Quốc
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại hàng loạt đô thị Trung Quốc

VOV.VN - Hàng loạt đô thị ở khu vực miền Bắc Trung Quốc đang phải gánh chịu đợt ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại hàng loạt đô thị Trung Quốc

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại hàng loạt đô thị Trung Quốc

VOV.VN - Hàng loạt đô thị ở khu vực miền Bắc Trung Quốc đang phải gánh chịu đợt ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.