An Giang: Truy tìm tài xế ôtô tông chết 2 người trong đêm rồi bỏ trốn

Sau khi va chạm với xe gắn máy đang dừng sát lề đường khiến vợ chồng ông Thành tử vong tại chỗ, tài xế điều khiển xe ôtô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 17/8, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã An Thạnh Trung vào tối 16/8 khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang hai nạn nhân tử vong là ông Đặng Minh Thành (44 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (vợ ông Thành, 41 tuổi), cùng ngụ tại ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới.

Hiện trường vụ tai nạn 

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/8, xe ôtô biển kiểm soát 66A-000.01 (không rõ người điều khiển) lưu thông trên đường tỉnh 944, theo hướng xã Hòa Bình đến xã Mỹ An (huyện Chợ Mới).

Khi đến khu vực tổ 10, ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới bất ngờ va chạm với xe gắn máy biển kiểm soát 67N2-7510 đang dừng xe sát lề đường bên phải, trên xe có ông Đặng Minh Thành và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền.

Cú tông quá mạnh khiến ông Thành và bà Tuyền tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe ôtô đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 23 giờ cùng ngày, ông D.M.B (58 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã đến công an huyện Chợ Mới trình báo.

Ông B. khai người lái xe gây tai nạn là con ruột ông (Dương Nguyễn Hoàng Vũ, 25 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp).

Thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới, cho biết sau khi gây tai nạn, Dương Nguyễn Hoàng Vũ lái xe rời khỏi hiện trường và gọi điện thoại cho cha thuật lại toàn bộ vụ việc, rồi nhờ cha từ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp qua huyện Chợ Mới lấy xe. Sau đó, Vũ tắt điện thoại rồi bỏ trốn.

Trưởng Công an huyện Chợ Mới cũng cho biết, hiện Công an huyện Chợ Mới tiếp tục khám nghiệm hiện trường và truy tìm Vũ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên