Chú cừu đắt nhất thế giới được bán với mức giá cực “khủng”

VOV.VN - Một chú cừu Texel vừa phá kỷ lục thế giới sau khi được bán với mức giá 367.500 bảng Anh (11 tỷ VNĐ) trong 1 cuộc đấu giá ở Scotland.

Chú cừu 6 tháng tuổi đắt giá nhất thế giới này có tên là Double Diamond, được lai tạo bởi nhà lai tạo nổi tiếng Charlie Boden đến từ Stockport. Theo Hiệp hội cừu Texel của Anh, giống cừu này thường được bán với mức giá trung bình ít nhất là 5 con số.

chu cuu dat nhat the gioi duoc ban voi muc gia cuc "khung"  hinh 1
Chú cừu đắt nhất thế giới. Ảnh: SWNS

Cừu Texel có nguồn gốc từ một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Hà Lan. Giống cừu này hiện rất phổ biến ở Anh vì chịu được cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông Scotland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Covid-19 bùng phát ở trang trại chồn: Động vật có lây sang con người?
Covid-19 bùng phát ở trang trại chồn: Động vật có lây sang con người?

VOV.VN - Covid-19 bùng phát ở các trang trại nuôi chồn đặt ra câu hỏi liệu những con vật này đã mắc bệnh như thế nào và chúng có lây lan sang con người không.

Covid-19 bùng phát ở trang trại chồn: Động vật có lây sang con người?

Covid-19 bùng phát ở trang trại chồn: Động vật có lây sang con người?

VOV.VN - Covid-19 bùng phát ở các trang trại nuôi chồn đặt ra câu hỏi liệu những con vật này đã mắc bệnh như thế nào và chúng có lây lan sang con người không.

Australia hoan nghênh Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã
Australia hoan nghênh Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã

VOV.VN - Chính phủ Australia khẳng định động thái của Việt Nam sẽ góp phần vào nỗ lực bảo vệ sức khỏe của người dân trên toàn cầu.

Australia hoan nghênh Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã

Australia hoan nghênh Việt Nam dừng nhập khẩu động vật hoang dã

VOV.VN - Chính phủ Australia khẳng định động thái của Việt Nam sẽ góp phần vào nỗ lực bảo vệ sức khỏe của người dân trên toàn cầu.

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại 4 ngày trên da động vật
Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại 4 ngày trên da động vật

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm vũ khí sinh học lớn nhất thuộc quân đội Mỹ cho biết, virus SARS-CoV-2 có thể sống nhiều ngày trên da động vật.

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại 4 ngày trên da động vật

Virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại 4 ngày trên da động vật

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm vũ khí sinh học lớn nhất thuộc quân đội Mỹ cho biết, virus SARS-CoV-2 có thể sống nhiều ngày trên da động vật.