Chuyến tàu đặc biệt đưa cố Tổng thống Bush về nơi an nghỉ cuối cùng

VOV.VN - Ngày 6/12, chuyến tàu đặc biệt đã đưa cố Tổng thống George H.W. Bush từ Houston về nơi an nghỉ cuối cùng trong khuôn viên Đại học Texas A&M.

Sau tang lễ tại Nhà thờ Episcopal của St.Martin ở Houston, linh cữu cố Tổng thống Bush "cha" được đưa lên chuyến tàu hỏa 4141 của Union Pacific ở Spring, Texas, để về nơi an nghỉ cuối cùng ở Đại học Texas A&M.
Cựu Tổng thống George W. Bush và gia đình ông cùng một số người sau đó cùng lên chuyến tàu đưa tiễn cố Tổng thống Bush cha.
Linh cữu cố Tổng thống Bush cha phủ quốc kỳ trên toa tàu.
Hàng trăm người đã có mặt mang theo cờ để tiễn biệt.
Chuyến tàu chạy chậm qua một số thị trấn trên tuyến đường dài khoảng hơn 110km.
Hành trình của chuyến tàu chở linh cữu cố Tổng thống Bush kéo dài 2,5 giờ. 
Nhiều người thân và bạn bè của cố Tổng thống cũng có mặt trên tàu để đưa tiễn ông.
Hàng trăm người dân Mỹ đã đứng hai bên đường tiễn đưa cố Tổng thống về nơi an nghỉ cuối cùng.
Họ cầm cờ Mỹ, mặc áo in cờ Mỹ, vẫy tay chào từ biệt cố Tổng thống.
Đây là lần thứ 8 trong lịch sử Mỹ tàu hỏa được sử dụng để đưa tang một cựu Tổng thống. Đám tang của Abraham Lincoln năm 1865 là lần đầu tiên tàu hỏa được sử dụng để đưa linh cữu Tổng thống về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lần gần nhất tàu hỏa được sử dụng để chở linh cữu Tổng thống là cách đây 49 năm với cố Tổng thống Dwight D. Eisenhower.
Các em nhỏ vẫy cờ cùng tấm băng rôn có dòng chữ "cám ơn" để tiễn biệt cố Tổng thống Bush "cha".
Năm 2005, hãng đầu máy tàu hỏa Union Pacific từng thiết kế một đầu tàu đặc biệt để vinh danh Tổng thống Bush “cha”. Đầu tàu được sơn màu xanh và trắng, tương tự màu của chuyên cơ Không Lực Một phục vụ các tổng thống Mỹ, và có dòng chữ George Bush 41.
Những người tới tiễn biệt cố Tổng thống Bush cha khi đoàn tàu đi qua Navasota.
CBS dẫn lời người phát ngôn của ông Bush cho biết, việc đi tàu về nơi an nghỉ cuối cùng là một phần trong kế hoạch chính thức cho đám tang của vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ trong nhiều năm.
Linh cữu của cố Tổng thống Bush cha được đặt trong khoang có cửa kính trong suốt để người dân đứng hai bên đường có thể quan sát và tiễn biệt ông lần cuối.
Rất đông người đã tới tiễn biệt cố Tổng thống Bush cha trên suốt hành trình từ Spring về College Station.
Vị Tổng thống thứ 41 của Mỹ sẽ được an táng tại khu vực Thư viện và Bảo tàng Tổng thống George H.W. Bush trong khuôn viên Đại học Texas A&M, gần nơi an nghỉ của phu nhân Barbara và con gái Robin.
"Hãy yên nghỉ, George"
Lễ chôn cất cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush diễn ra ngày 7/12. Nghi lễ bao gồm việc bắn 21 loạt đại bác. Ảnh: 1 bé gái cầm quả bóng bay hình quốc kỳ Mỹ tưởng niệm cố Tổng thống Bush cha./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump đích thân thăm hỏi gia quyến cố Tổng thống Bush "cha"
Tổng thống Trump đích thân thăm hỏi gia quyến cố Tổng thống Bush "cha"

VOV.VN - Đích thân Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania đã tới thăm hỏi cựu Tổng thống George W. Bush để chia buồn về sự ra đi của cố Tổng thống Bush “cha”.

Tổng thống Trump đích thân thăm hỏi gia quyến cố Tổng thống Bush "cha"

Tổng thống Trump đích thân thăm hỏi gia quyến cố Tổng thống Bush "cha"

VOV.VN - Đích thân Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania đã tới thăm hỏi cựu Tổng thống George W. Bush để chia buồn về sự ra đi của cố Tổng thống Bush “cha”.

Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ
Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Linh cữu cố Tổng thống George H. W. Bush được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol. Đây là nghi thức tôn vinh “công dân xuất chúng của nước Mỹ”.

Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

Linh cữu cố Tổng thống Bush “cha” được đưa tới tòa nhà Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Linh cữu cố Tổng thống George H. W. Bush được đặt dưới mái vòm Đồi Capitol. Đây là nghi thức tôn vinh “công dân xuất chúng của nước Mỹ”.