“Cuộc chiến” cà chua lớn nhất thế giới

VOV.VN -Thị trấn Bunol, Tây Ban Nha lần đầu tiên thu phí khách tham gia Lễ hội cà chua lớn nhất thế giới “La Tomatina”. 

Tờ nhật báo Tây Ban Nha hàng đầu El Pais cho biết tòa thị chính Bunol hiện đang nợ khoảng 4,1 triệu euro, và Lễ hội cà chua hàng năm thường phải chi phí tới 140.000 euro.

Thị trưởng Joaquin Masmano Palmer cho biết tòa thị chính hy vọng Lễ hội ném cà chua năm nay sẽ mang lại doanh thu vượt xa năm ngoái khoảng 300.000 euro do du khách tham dự chi trả.

Năm nay là lần đầu tiên du khách phải mua vé với giá tối thiểu là 10 euro nếu muốn tham gia lễ hội độc đáo này. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng dành 5.000 vé để phát miễn phí cho người dân địa phương tại thị trấn Bunol.

Du khách nô nức tham dự lễ hội (Ảnh Telegraph)

Công ty SpainTastic, đơn vị được giao bán vé vào cửa lễ hội “La Tomatina”, cho biết đã bán được gần hết số lượng vé phát hành vài ngày trước khi diễn ra lễ hội. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Lễ hội cà chua tại thị trấn Bunol bắt đầu dẫn đến tư nhân hóa do suy thoái nặng nề ở Tây Ban Nha.

Khoảng 20.000 người từ khắp nơi trên thế giới - chủ yếu là Úc, Nhật Bản và Anh –đã đổ xô tới Bunol hôm 28/8 để tận hưởng không khí sôi nổi trên đường phố ngập tràn sắc đỏ của cà chua. Nhiều người phải đeo kính để bảo vệ mắt khỏi nước cà chua được tung ra từ những chiếc xe tải khổng lồ chứa đến 130 tấn cà chua.

Ban tổ chức lễ hội đã quyết định giảm số lượng người tham dự vì lý do đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách và người dân địa phương.

Hơn 200 nhân viên an ninh và cảnh sát, 9 xe cứu thương và một số máy bay trực thăng đã được huy động để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

Không ai biết rõ nguồn gốc và mục đích thực sự của Lễ hội “La Tomatina”. Có người cho rằng lễ hội này xuất phát từ một cuộc chiến thực phẩm của trẻ em trong một cuộc diễu hành vào giữa năm 1940.

Nhờ có báo chí quốc tế mà ngày càng nhiều người đến tham gia lễ hội mặc dù có không ít người chỉ trích lễ hội là một sự lãng phí thực phẩm quá lớn.

Và cho dù có nhiều ý kiến trái ngược nhau, Lễ hội ném cà chua vẫn trở thành một truyền thống được hưởng ứng vui vẻ nhiệt tình và được thị trấn Bunol của Tây Ban Nha tổ chức năm này qua năm khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trận chiến cà chua
Trận chiến cà chua

Khó có vụ nào bì kịp với trận chiến ở thị trấn Bunol của Tây Ban Nha.

Trận chiến cà chua

Trận chiến cà chua

Khó có vụ nào bì kịp với trận chiến ở thị trấn Bunol của Tây Ban Nha.

Náo nhiệt Lễ hội Ratha Yatra của Ấn Độ
Náo nhiệt Lễ hội Ratha Yatra của Ấn Độ

(VOV) - Lễ Ratha Yatra tôn vinh thần Jagannath, một trong những hiện thân của thần Vishnu.

Náo nhiệt Lễ hội Ratha Yatra của Ấn Độ

Náo nhiệt Lễ hội Ratha Yatra của Ấn Độ

(VOV) - Lễ Ratha Yatra tôn vinh thần Jagannath, một trong những hiện thân của thần Vishnu.

Tưng bừng lễ hội bia tại Đức
Tưng bừng lễ hội bia tại Đức

VOV.VN - Lễ hội bia truyền thống Oktoberfest của Đức đang diễn ra tại Munich thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Tưng bừng lễ hội bia tại Đức

Tưng bừng lễ hội bia tại Đức

VOV.VN - Lễ hội bia truyền thống Oktoberfest của Đức đang diễn ra tại Munich thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.