Đài phát thanh mang lại tình hữu nghị trong đại dịch ở Indonesia

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành phát thanh vẫn chứng minh vai trò trong việc mang lại tình hữu nghị ở Indonesia. Đây là nội dung được thảo luận trong “Cuộc gặp đại gia đình Thính giả nghe Đài lần thứ 6” (TPKR-6) diễn ra từ ngày 26-27/2 tại thành phố Bandung, miền Tây Java của Indone

Lần đầu tiên, cuộc gặp diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do đại dịch Covid-19. Tham dự cuộc gặp, hơn 50 thính giả và các khách mời từ 05 Đài phát thanh quốc tế, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam và các Đài địa phương tham gia trực tiếp và trực tuyến qua zoom meeting đã cùng thảo luận về chủ đề “Đài phát thanh mang lại hữu nghị và hòa bình ở Indonesia.”

Phát biểu khai mạc cuộc gặp, bà Halimatus, Trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết, cuộc gặp được tổ chức hai năm một lần là diễn đàn cho các thính giả nghe đài được trực tiếp giao lưu với các Đài phát thanh trong và ngoài nước. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc gắn kết, duy trì tình hữu nghị giữa các câu lạc bộ nghe đài Indonesia với các Đài phát thanh.

Indonesia là quốc gia có số lượng Đài phát thanh nhiều nhất trong các quốc gia ASEAN, thậm chí còn vượt qua cả 1 số quốc gia châu Âu hay Mỹ. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia, hiện nay, Indonesia có hơn 3.000 đài phát thanh với số lượng thính giả đông đảo khoảng 23 triệu người nghe đài mỗi ngày.

Tham dự diễn đàn, Trưởng đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, Trần Hương Trà bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực của Ban tổ chức khi có thể tập hợp các thính giả và những người làm phát thanh từ nhiều quốc gia trên thế giới để cùng thảo luận về tầm quan trọng của các đài phát thanh. Mặc dù hiện nay, tiến bộ về công nghệ đã khiến nhiều người lo ngại về sự tồn tại của đài phát thanh, song cuộc gặp thính giả đã chứng minh điều ngược lại. Đài phát thanh vẫn tồn tại và được công chúng yêu thích. Là một phương tiện truyền thông đa phương tiện, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn đổi mới, áp dụng công nghệ, hướng tới mọi tầng lớp thính giả ở nhiều độ tuổi khác nhau trong và ngoài nước.

Chương trình phát thanh tiếng Indonesia của Đài Tiếng nói Việt Nam đã lên sóng từ năm 1966 đến nay luôn có một lượng thính giả trung thành đông đảo và hàng năm vẫn thu hút thêm nhiều thính giả mới ở nhiều lứa tuổi. Theo bà Trần Hương Trà, ngoài việc đổi mới nội dung, hình thức và áp dụng công nghệ, sự tương tác giữa thính giả và các phát thanh viên cũng như đài phát sóng là rất cần thiết, đặc biệt trong việc lắng nghe ý kiến đóng góp của các thính giả. Năm 2021, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận được hơn 1.700 thư, báo cáo sóng và đóng góp ý kiến của các thính giả đến từ Indonesia. Trong thời gian đại dịch, đài phát thanh là một kênh thông tin hữu ích cho người dân trong và ngoài nước.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Sasmita, Trưởng Đại diện Đài phát thanh Cộng hòa Indonesia tại thành phố Bandung cho rằng, phát thanh ngày nay không còn đơn điệu trong phát sóng mà phải tạo ra những đổi mới để tiếp tục tồn tại, làm sao để đài phát thanh không chỉ là cơ quan ngôn luận. Đài phát thanh Cộng hòa Indonesia hiện cũng có một cộng đồng người nghe cuồng tín, bao gồm cả những sinh viên.

Đài Phát thanh Cộng hòa Indonesia là đối tác Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2014. Biên bản ghi nhớ giữa hai Đài phát thanh Quốc gia được gia hạn mới năm 2020 nhằm đem lại lợi ích cho những người nghe đài hai bên khi trao đổi các chương trình phát thanh song phương.

Trong khi đó, ông Nada Ahmad, người đứng đầu đài phát thanh tư nhân Metrum Radio của thành phố Bandung, Indonesia chia sẻ niềm vui khi được tham gia diễn đàn, gặp gỡ những thính giả và giao lưu với những người làm phát thanh quốc tế. Theo ông Nada, thông qua các cuộc gặp này, các đài phát thanh tư nhân của Indonesia có cơ hội mở rộng mạng lưới bạn nghe đài, thiết lập quan hệ hợp tác với các đài phát thanh trong và ngoài nước.

Theo dữ liệu về Triển vọng Kinh tế Sáng tạo và Du lịch 2020-2021 của Indonesia, ngành truyền hình và phát thanh đã tăng trưởng 10,42% vào năm 2020. Mặc dù mảng phát thanh đã phải hứng chịu một đòn nặng nề do đại dịch Covid-19, nhưng con số này cũng đủ để mang lại hy vọng cho tương lai của Đài phát thanh ở Indonesia. Cuộc khảo sát cũng cho thấy Đài phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông được chính phủ và các đảng phái chính trị lựa chọn để tuyên truyền. Khả năng thích ứng với công nghệ là chìa khóa chính để ngành công nghiệp sáng tạo vô tuyến có thể tồn tại trong kỷ nguyên internet hiện nay. Không dừng lại ở đó, radio còn có vai trò chiến lược trong việc củng cố nền kinh tế sáng tạo và góp phần thực hiện các nỗ lực giáo dục cho cộng đồng vốn bị ảnh hưởng do đại dịch.

Nhân dịp này, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia cũng tổ chức tọa đàm với thính giả nghe đài Indonesia nhằm giới thiệu về sự phát triển của Đài, đồng thời giải đáp các vấn đề thính giả Indonesia quan tâm.

Cuộc gặp Đại Gia đình Thính giả Nghe đài  Indonesia được tổ chức lần đầu năm 2005 đến nay đã trở thành diễn đàn kết nối tình hữu nghị giữa cộng đồng người nghe đài Indonesia, giữa thính giả và các phát thanh viên cũng như các đài phát thanh trong và ngoài nước.

Dự kiến, cuộc gặp lần thứ 7 sẽ được tổ chức bên ngoài đảo Java, cụ thể là ở Thành phố Pontianak, Tây Kalimantan, Indonesia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày Phát thanh Thế giới 2022: “Phát thanh và sự tin cậy”
Ngày Phát thanh Thế giới 2022: “Phát thanh và sự tin cậy”

VOV.VN - Đổi mới các loại hình, phương tiện và truyền thông mới, nhằm tăng cường hiệu quả, tính hấp dẫn của phát thanh để lan tỏa và bắt kịp với xu thế phát triển chung của truyền thông thế giới.

Ngày Phát thanh Thế giới 2022: “Phát thanh và sự tin cậy”

Ngày Phát thanh Thế giới 2022: “Phát thanh và sự tin cậy”

VOV.VN - Đổi mới các loại hình, phương tiện và truyền thông mới, nhằm tăng cường hiệu quả, tính hấp dẫn của phát thanh để lan tỏa và bắt kịp với xu thế phát triển chung của truyền thông thế giới.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa VOV và Đài phát thanh Mozambique
Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa VOV và Đài phát thanh Mozambique

VOV.VN - Ngày 12/11/2019, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài phát thanh Mozambique đã ký thỏa thuận hợp tác lịch sử giữa 2 cơ quan này.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa VOV và Đài phát thanh Mozambique

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác giữa VOV và Đài phát thanh Mozambique

VOV.VN - Ngày 12/11/2019, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài phát thanh Mozambique đã ký thỏa thuận hợp tác lịch sử giữa 2 cơ quan này.

Tiềm năng lớn hợp tác truyền hình, phát thanh giữa Hàn Quốc và VOV
Tiềm năng lớn hợp tác truyền hình, phát thanh giữa Hàn Quốc và VOV

VOV.VN - Hiện đang có dư địa lớn cho hợp tác, trao đổi giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các đài truyền hình, phát thanh của Hàn Quốc.

Tiềm năng lớn hợp tác truyền hình, phát thanh giữa Hàn Quốc và VOV

Tiềm năng lớn hợp tác truyền hình, phát thanh giữa Hàn Quốc và VOV

VOV.VN - Hiện đang có dư địa lớn cho hợp tác, trao đổi giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các đài truyền hình, phát thanh của Hàn Quốc.

Ảnh: Đài Phát thanh Quảng Tây mong hợp tác nhiều hơn với Đài VOV
Ảnh: Đài Phát thanh Quảng Tây mong hợp tác nhiều hơn với Đài VOV

VOV.VN - Đại điện đoàn Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác với VOV về truyền hình và nhiều lĩnh vực khác.

Ảnh: Đài Phát thanh Quảng Tây mong hợp tác nhiều hơn với Đài VOV

Ảnh: Đài Phát thanh Quảng Tây mong hợp tác nhiều hơn với Đài VOV

VOV.VN - Đại điện đoàn Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác với VOV về truyền hình và nhiều lĩnh vực khác.

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV
Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

Lãnh đạo Đài phát thanh LNR (Lào) ấn tượng về VOV

VOV.VN - Rất nhiều thông tin hữu ích đã được trao đổi trong khuôn khổ buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo hai đài phát thanh quốc gia Lào và Việt Nam tại trụ sở VOV.

Đài phát thanh CRI (Trung Quốc) phải ngừng xuất bản báo in
Đài phát thanh CRI (Trung Quốc) phải ngừng xuất bản báo in

VOV.VN - Đài phát thanh quốc tế của nhà nước Trung Quốc đã phải ngừng xuất bản báo in của họ do thấy không hiệu quả về kinh tế.

Đài phát thanh CRI (Trung Quốc) phải ngừng xuất bản báo in

Đài phát thanh CRI (Trung Quốc) phải ngừng xuất bản báo in

VOV.VN - Đài phát thanh quốc tế của nhà nước Trung Quốc đã phải ngừng xuất bản báo in của họ do thấy không hiệu quả về kinh tế.

Đoàn cán bộ Đài phát thanh Trung Quốc thăm, học hỏi kinh nghiệm VOV
Đoàn cán bộ Đài phát thanh Trung Quốc thăm, học hỏi kinh nghiệm VOV

VOV.VN - Đoàn cán bộ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) đã tới thăm và tìm hiểu về kinh nghiệm của VOV trong lĩnh vực đa phương tiện.

Đoàn cán bộ Đài phát thanh Trung Quốc thăm, học hỏi kinh nghiệm VOV

Đoàn cán bộ Đài phát thanh Trung Quốc thăm, học hỏi kinh nghiệm VOV

VOV.VN - Đoàn cán bộ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) đã tới thăm và tìm hiểu về kinh nghiệm của VOV trong lĩnh vực đa phương tiện.