Dịch vụ thuê… bạn trai ở Nhật Bản

(VOV) - Những phụ nữ cô đơn có thể bỏ ra khoảng 300 USD để tìm cho mình một người bạn để được ôm ấp, sẻ chia.

Ở Nhật Bản, vừa xuất hiện dịch vụ dành cho những phụ nữ cô đơn mang tên Soine - ya Prime tạm dịch là dịch vụ ngủ chung. Những phụ nữ khi cảm thấy cô đơn họ có thể “thuê” một người đàn ông trẻ, đẹp để “qua đêm” với mình tại nhà hoặc ở khách sạn. Bạn có thể tin hoặc không, nhưng dịch vụ “qua đêm” này hoàn toàn trong sạch.

Trước khi dịch vụ này xuất hiện, báo chí Tokyo đăng tải nhiều tin bài về dịch vụ cà phê ôm nổi tiếng. Sử dụng dịch vụ này, khách hàng phải trả 40 USD để nằm cạnh một cô gái đẹp. Dịch vụ này chỉ mới xuất hiện vào tháng 9 vừa qua, nhưng đã thu hút được khá đông khách hàng. Để hút khách hơn nữa, một dịch vụ nữa cũng mới được khai trương.

Bất kỳ phụ nữ nào cũng có lúc mong muốn được ôm ấp, chở che trong vòng tay người đàn ông của mình. Nhưng với những phụ nữ cô đơn, mong muốn đó thật khó khăn. Họ mong tìm cho mình một một vòng tay ấm áp để được âu yếm, vuốt ve. Có những người sẵn sàng bỏ tiền để có được một cảm giác ấm áp với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Được gây dựng từ năm 2011, Soine - ya Prime đáp ứng nhu cầu của những phụ nữ Nhật cô đơn bằng cách cử ngay những người đàn ông hấp dẫn tới ngủ cùng với họ theo nghĩa đen hoàn toàn. Khách hàng không được phép hôn người đàn ông, động chạm vào người họ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc chủ động liên hệ với họ mà không được sự cho phép của công ty chủ quản.

Soine – ya Prime ra đời bắt nguồn từ một bộ phim truyền hình Shimshima kể về một người phụ nữ sau khi ly hôn bị rơi vào chứng mất ngủ, và cô ấy nhận ra mình chỉ ngủ ngon khi nằm bên cạnh một người đàn ông. Cuối cùng cô đã mở một điểm soine – ya riêng với ý nghĩa “ngủ chung với nhau” dành cho những người phụ nữ có nhu cầu được chia sẻ nỗi cô đơn.

Trên trang web của công ty đã thừa nhận rằng bộ phim là cảm hứng chính của dịch vụ và khẳng định ở đây không cung cấp bất kỳ dịch vụ tình dục nào. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ nhận được danh sách những điều được phép làm với những “trai thuê”, trong đó bao gồm việc ngủ trong vòng tay anh ta, đi dạo một ngày được trả phí, lau dọn nhà cửa hoặc chuẩn bị một bữa ăn. Chuyện ngủ chung phải được thực hiện tại nhà của khách hàng hoặc ở một khách sạn bất kỳ.

Mức giá khởi điểm cho dịch vụ này là 30.000 yên (tương đương 364 USD) để thuê bạn trai trong 7 giờ; 33.000 yên (400 USD) trong 8 giờ và 48.000 yên (580 USD) trong 12 giờ.

Ý tưởng kinh doanh này đang mang lại khá nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Jacqueline Samuel - chuyên gia trong lĩnh vực này đến từ Rochester, New York đã đưa ra mức phí 60 USD một giờ cho dịch vụ âu yếm và ôm ấp của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên