Điểm lại các vụ máy bay mất tích một cách bí ẩn

VOV.VN -Những vụ máy bay mất tích bí ẩn không phải là hiếm, có rất nhiều sự đồn đoán cũng như hoài nghi về những tai nạn này...

Máy bay của Amelia Earhart: Nữ phi công này đã biến mất cùng với chiếc máy bay của mình ở đâu đó trên Thái Bình Dương và không bao giờ được tìm thấy. Cô từng hy vọng là người phụ nữ đầu tiên đi vòng quanh thế giới và người ta tin rằng các lọ kem tàn nhang từ những năm 1930 được tìm thấy trên đảo Nikumaroro là của Amelia và đó có thể là nơi an nghỉ của cô.

Phi đội 19: Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất là sự mất tích của phi đội 19 gần khu vực tam giác quỷ Bermuda. Điều này đã xảy ra trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai khi 5 chiếc máy bay của phi đội cùng với 14 thành viên đội bay biến mất. Không một mảnh vỡ nào được tìm thấy. 


Máy bay Boeing 727-223 đã bị đánh cắp ở Angola vào ngày 25/5/2003. Một giả thuyết về việc này là ai đó muốn tấn công máy bay rồi điều khiển phi công Ben Charles Padilla cất cánh và sau đó biến mất hoàn toàn. Sự biến mất của máy bay này đã được tìm kiếm trên toàn thế giới bởi FBI và CIA.


Star Ariel và Star Tiger thuộc hạm đội Tudor IV đều bị biến mất vào năm 1948 ở gần hoặc trong khu vực tam giác quỷ Bermuda. Sự biến mất của những máy bay này làm tăng thêm sự đồn đoán về những bí ẩn của khu vực tam giác quỷ.

Chuyến bay Tiger Flight 739 chở 96 binh sĩ của quân đội Mỹ từ California đến Việt Nam vào năm 1962. Máy bay được tiếp nhiên liệu ở Guam, sau đó hạ cánh tại Philippines. Tuy nhiên, sau khi cất cánh từ Philippines để đến Việt Nam, máy bay này đã mất tích mặc dù phi công báo cáo điều kiện thời tiết tốt. Hơn 200.000 dặm vuông đã được tìm kiếm mà không thấy bất kỳ dấu vết nào.

Máy bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích không một dấu vết và vẫn chưa được tìm thấy kể từ khi nó biến mất vào ngày 8/3/2015. "Rất khó khăn để tìm thấy chiếc máy bay này", các chuyên gia nói.

Glenn Miller, người đứng đầu một ban nhạc lớn đã biến mất cùng với máy bay của ông vào ngày 15/12/1944 một cách kỳ lạ. Có tuyên bố cho rằng chiếc máy bay này đã gặp phải thời tiết xấu.

Chiếc máy bay Boeing 737 của Brazil bị biến mất cùng với các tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la. Máy bay này đã không được tìm thấy cho đến nay và không ai biết đó là một vụ tai nạn hay một vụ cướp giữa không trung khiến cho nó biến mất cùng với các thành viên phi hành đoàn vào năm 1979.

Ngày 21/7/1951, chiếc máy bay DC-4 của Canadian Pacific Air Lines đang trên đường từ Vancouver tới Tokyo được cho là đã gặp thời tiết xấu. Mặc dù đã mở rộng tìm kiếm nhưng toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn người Canada và 31 hành khách không bao giờ được tìm thấy.

Một chuyến bay từ  New York đến Minnesota chở 3 thành viên phi hành đoàn và 55 hành khách đã bị rơi xuống hồ Michigan vào ngày 23/6/1950 và không ai chắc chắn chính xác nơi chiếc máy bay đã rơi xuống.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vụ tai nạn máy bay ATR thảm khốc trong lịch sử
Những vụ tai nạn máy bay ATR thảm khốc trong lịch sử

VOV.VN -Điểm lại một số vụ tai nạn máy bay ATR gặp nạn với nhiều nguyên nhân: do băng tích tụ trong cánh, do thiếu nhiên liệu, do thời tiết xấu và do sai lầm của con người...

Những vụ tai nạn máy bay ATR thảm khốc trong lịch sử

Những vụ tai nạn máy bay ATR thảm khốc trong lịch sử

VOV.VN -Điểm lại một số vụ tai nạn máy bay ATR gặp nạn với nhiều nguyên nhân: do băng tích tụ trong cánh, do thiếu nhiên liệu, do thời tiết xấu và do sai lầm của con người...

NÓNG: Máy bay Nga chở hơn 220 người có thể đã rơi ở Ai Cập
NÓNG: Máy bay Nga chở hơn 220 người có thể đã rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Một máy bay chở khách của Nga với hơn 220 người đã biến mất khỏi màn hình radar, theo các nguồn tin của kiểm soát viên không lưu Nga và Ai Cập.

NÓNG: Máy bay Nga chở hơn 220 người có thể đã rơi ở Ai Cập

NÓNG: Máy bay Nga chở hơn 220 người có thể đã rơi ở Ai Cập

VOV.VN - Một máy bay chở khách của Nga với hơn 220 người đã biến mất khỏi màn hình radar, theo các nguồn tin của kiểm soát viên không lưu Nga và Ai Cập.

NÓNG: Máy bay Nga rơi vỡ tan ở Ai Cập, hành khách có thể đã chết hết
NÓNG: Máy bay Nga rơi vỡ tan ở Ai Cập, hành khách có thể đã chết hết

VOV.VN - Theo tin tức mới nhất, chiếc máy bay chở khách của Nga đã rơi vỡ ở vùng núi Ai Cập và hầu hết hành khách trên máy bay có thể đã chết.

NÓNG: Máy bay Nga rơi vỡ tan ở Ai Cập, hành khách có thể đã chết hết

NÓNG: Máy bay Nga rơi vỡ tan ở Ai Cập, hành khách có thể đã chết hết

VOV.VN - Theo tin tức mới nhất, chiếc máy bay chở khách của Nga đã rơi vỡ ở vùng núi Ai Cập và hầu hết hành khách trên máy bay có thể đã chết.