Độc đáo lễ Tịch điền tại Campuchia

VOV.VN - Sáng 22/5, tại tỉnh  Takeo, đã diễn ra “Lễ tịch điền”, hay còn gọi là “Lễ Vua đi cày”, một nghi lễ cấp quốc gia được tổ chức hàng năm tại Campuchia.

Buổi lễ Tịch điền năm  2019 được tổ chức tại sân vận động thành phố Daun Keo, tỉnh Ta Keo (phía Tây Nam của Vương quốc Campuchia).
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni  chủ trì “Lễ tịch điền”.
Khách du lịch trong và ngoài nước tham dự lễ hội.
Ban tổ chức cho biết, năm nay có khoảng 10.000 người trên khắp cả nước sẽ tham dự lễ Tịch điền.
Sau lễ rước đất, rước nước được tiến hành trang trọng là nghi lễ đi cày, gieo hạt giống do Tỉnh trưởng tỉnh Takeo và phu nhân thực hiện.
Tỉnh trưởng tình Takeo thực hiện những luống cày đầu tiên.
Phu nhân tỉnh trưởng thực hiện nghi lễ gieo hạt.
Sau các nghi lễ  tượng trưng, những người tham dự lễ hội hồi hộp chờ đợi đôi bò thiêng lựa chọn các loại thức ăn được bày sẵn bao gồm: Thóc, ngô, đậu, vừng, nước, rượu và cỏ. Đôi bò thiêng lựa chọn loại thức ăn nào, số lượng bao nhiêu sẽ là yếu tố để các nhà chiêm tinh Hoàng gia đưa ra dự đoán về thời tiết, năng suất, cây trồng sẽ đạt được năng suất cao trong vụ sản xuất năm 2019.
Quốc vương và các quan khách tham quan các gian hàng tại hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp Campuchia.
Tại Lễ Tịch điền năm nay, đôi bò thiêng của Hoàng gia Campuchia đã ăn rất nhiều thóc, ngô và đậu. Do vậy, các nhà chiêm tinh dự báo, đây sẽ là loại cây trồng được mùa nhất năm nay. Ảnh: Đông đảo bà con dự lễ Tịch điền năm nay./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia: Dự đoán mùa màng thông qua bò thiêng tại Lễ Tịch điền 2018
Campuchia: Dự đoán mùa màng thông qua bò thiêng tại Lễ Tịch điền 2018

VOV.VN - Diễn ra tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), Lễ hội Tịch Điền 2018  thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến xem. 

Campuchia: Dự đoán mùa màng thông qua bò thiêng tại Lễ Tịch điền 2018

Campuchia: Dự đoán mùa màng thông qua bò thiêng tại Lễ Tịch điền 2018

VOV.VN - Diễn ra tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), Lễ hội Tịch Điền 2018  thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến xem.