Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đánh giá cao kết quả đợt 1, Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, đợt 1 của kỳ họp làm tốt từ khâu chuẩn bị đến công tác điều hành từng phiên họp và nội dung cụ thể. 

Qua 11 ngày làm việc, đợt 1 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến vừa kết thúc chiều 30/10. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tham gia kỳ họp từ điểm cầu Kon Tum, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đánh giá cao nội dung, chất lượng kỳ họp và khẳng định kỳ họp đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Lần thứ 2 tham gia kỳ họp Quốc hội, ông Phạm Đình Thanh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cho biết, việc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức đợt 1 họp bằng hình thức trực tuyến là phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Kết quả cho thấy đợt 1, kỳ họp thứ 2 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng rất cao.

Để có kết quả này, theo ông Phạm Đình Thanh, Quốc hội đã làm tốt từ khâu chuẩn bị đến công tác điều hành từng phiên họp và nội dung cụ thể. Chương trình kỳ họp được thiết kế khoa học, hợp lý và sự điều hành linh hoạt của Chủ tọa Kỳ họp, cùng với việc các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc cả thứ 7 và Chủ nhật nên nội dung các phiên họp đã hoàn thành với chất lượng rất cao.

"Tôi cũng tin tưởng toàn bộ nội dung của kỳ họp này sẽ được hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao theo đúng chương trình đã đề ra”, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum chia sẻ.

Tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội, Luật cảnh sát cơ động,  Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, dự thảo Nghị quyết phiên tòa trực tuyến… đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cho biết, bà rất ấn tượng với tinh thần làm việc và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội.    

Các đoàn đại biểu Quốc hội đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm đối với những ý kiến của mình, thể hiện trong việc đóng góp vào các báo cáo lớn của Chính phủ, vào các báo cáo của các Ủy ban của Quốc hội, các báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như tham gia ý kiến vào các dự án Luật và sửa đổi bổ sung một số điều của các dự án Luật đã thể hiện được quan điểm làm sao công tác điều hành của các bộ, ngành, Chính phủ trong thời gian tới sẽ tốt hơn và có chất lượng hơn.

Theo Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum U Huấn, trong đợt 1, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp 40 lượt phát biểu, 105 ý kiến tại tổ cùng hàng chục lượt phát biểu, ý kiến tại các phiên thảo luận trực tuyến đối với các dự án Luật và nhiều nội dung quan trọng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV
Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội kết thúc 11 ngày họp trực tuyến, hoàn thành nhiều nội dung chương trình quan trọng của Kỳ họp thứ 2. Với việc áp dụng một số đổi mới, cải tiến, nghị trường vẫn “nóng” trước khi bắt đầu đợt họp tập trung.

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

Dấu ấn 11 ngày họp trực tuyến của Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Quốc hội kết thúc 11 ngày họp trực tuyến, hoàn thành nhiều nội dung chương trình quan trọng của Kỳ họp thứ 2. Với việc áp dụng một số đổi mới, cải tiến, nghị trường vẫn “nóng” trước khi bắt đầu đợt họp tập trung.

“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường
“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường

VOV.VN - Nếu không thay đổi mà vẫn tiếp cận cách thức quy hoạch cứng nhắc, quy hoạch không dựa trên tĩnh và động, phân ra các vùng và quy hoạch không dựa trên xác định cơ chế thị trường thì chúng ta “trói” nguồn lực đất đai.

“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường

“Cởi trói” nguồn lực đất đai và những băn khoăn nơi nghị trường

VOV.VN - Nếu không thay đổi mà vẫn tiếp cận cách thức quy hoạch cứng nhắc, quy hoạch không dựa trên tĩnh và động, phân ra các vùng và quy hoạch không dựa trên xác định cơ chế thị trường thì chúng ta “trói” nguồn lực đất đai.

"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội
"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - 4 Bộ trưởng được đại biểu Quốc hội lựa chọn để tiến hành chất vấn tại Kỳ họp thứ 2: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

"Chốt" 4 Bộ trưởng đăng đàn, 2 người lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

VOV.VN - 4 Bộ trưởng được đại biểu Quốc hội lựa chọn để tiến hành chất vấn tại Kỳ họp thứ 2: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.