Hãng KCNA in đậm và dùng cỡ chữ to cho tên của lãnh đạo Kim Jong-un

VOV.VN - Khi viết tên nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trang tiếng Anh của thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sử dụng kiểu chữ đậm với cỡ chữ lớn hơn so với văn bản.

Trong các tin tức bằng tiếng Anh trên trang web chính thức của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un luôn được để đậm và sử dụng font chữ to hơn một cỡ so với các chữ khác trong văn bản.

(Ảnh 1, chụp màn hình trang web hãng thông tấn KCNA)

Ví dụ, trong hình ảnh (1) trên chụp từ màn hình trang web KCNA, tất cả các chữ Kim Jong-un đều để đậm (bold) và ở cỡ nhỉnh hơn các chữ còn lại trong thân văn bản. Font chữ ở đây là Tahoma, cỡ các chữ còn lại là ở mức 11 pt. Riêng các chữ Kim Jong-un vừa viết đậm vừa để ở cỡ 12 pt.

Tin này đăng tải vào ngày 1/6, nói về chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Lavrov tới Triều Tiên. Tên của ông Lavrov và cả tên của Tổng thống Nga Putin vẫn viết thường và để ở cỡ chữ 11pt.

(Ảnh 2, chụp màn hình trang web hãng thông tấn KCNA)

Tương tự, trong tin đăng ngày 27/5 về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 2 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, tên của ông Kim vẫn được in đậm và để cỡ chữ lớn như thường lệ nhưng tên của người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn để ở mức thường như bao chữ khác trong văn bản (xem ảnh 2).

Kể cả trong phần tít tin này, tên của ông Kim Jong-un cũng được viết đậm hơn (xem ảnh 3).

(Ảnh 3, chụp màn hình trang web hãng thông tấn KCNA)

Ở Triều Tiên, ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo tối cao. Ông là Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un là con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) và là cháu nội của cố lãnh đạo Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) – người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn
Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn

VOV.VN - Sau họp Thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cùng trồng cây để vun đắp cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn

Ông Kim Jong-un tươi cười trồng cây với ông Moon Jae-in trên đất Hàn

VOV.VN - Sau họp Thượng đỉnh liên Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc cùng trồng cây để vun đắp cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên
Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

VOV.VN - Qua phân tích bản đồ di chuyển của người nước ngoài dùng điện thoại ở Triều Tiên, có thể thấy rằng nước này không quá khép kín như nhiều người tưởng.

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

Hé lộ bí mật về hoạt động của người nước ngoài ở Triều Tiên

VOV.VN - Qua phân tích bản đồ di chuyển của người nước ngoài dùng điện thoại ở Triều Tiên, có thể thấy rằng nước này không quá khép kín như nhiều người tưởng.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới
Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển
Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 26/5 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm quá trình xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma.

Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển

Ảnh: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm dự án khu du lịch ven biển

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 26/5 đưa tin lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm quá trình xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma.