Hành khách tự nguyện nhốt mình 5 tiếng trong nhà vệ sinh trên máy bay

VOV.VN - Một người phụ nữ dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay giữa chuyến bay và nhà vệ sinh đã trở thành chỗ ngồi của cô trong suốt những giờ sau đó.

Marisa Fotieo là hành khách trên chuyến bay Icelandair từ Chicago tới Reykjavik, Iceland ngày 19/12 và trên hành trình tới điểm đến cuối cùng là Thụy Sĩ cùng với bố và anh trai của cô. Trước chuyến bay, Fotieo cho biết cô đã thực hiện 2 xét nghiệm PCR và 5 test nhanh, tất cả đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, sau khi lên máy bay khoảng 1 tiếng rưỡi, cô bắt đầu cảm thấy đau họng.

"Những dòng suy nghĩ bắt đầu lướt qua đầu tôi và tôi nghĩ, 'được rồi, mình sẽ thử đi xét nghiệm xem sao. Điều đó sẽ khiến mình cảm thấy tốt hơn".

"Ngay lập tức, kết quả xét nghiệm của tôi là dương tính", Fotieo chia sẻ với CNN.

Fotieo, người đã tiêm vaccine đầy đủ và được tiêm mũi tăng cường, là một giáo viên ở Chicago. Cô có thói quen thường xuyên xét nghiệm bởi cô đang làm việc với những người chưa tiêm vaccine.

Khi thấy kết quả xét nghiệm của mình trong nhà vệ sinh trên máy bay, Fotieo chia sẻ cô bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

“Có 150 hành khách trên chuyến bay và nỗi sợ lớn nhất của tôi là tôi sẽ lây bệnh cho họ”, Fotieo chia sẻ.

Cô cho biết: "Tiếp viên hàng không đầu tiên mà tôi gặp là Rocky. Tôi rất kích động và bắt đầu khóc. Tôi lo lắng cho gia đình của tôi, những người mà tôi vừa ăn tối cùng. Tôi cũng lo lắng cho những hành khách khác trên chuyến bay và tôi lo lắng cho chính bản thân mình",

Ragnhildur Eiríksdóttir hay Rocky, tiếp viên hàng không mà Fotieo tình cờ gặp đã giúp cô trở nên bình tĩnh hơn.

Tiếp viên hàng không này cho biết cô đã cố gắng sắp xếp chỗ ngồi để Fotieo có thể ở một mình một chỗ nhưng chuyến bay đã đầy. Fotieo đã quyết định cách tốt nhất là cô sẽ tự cách ly trong nhà vệ sinh trên máy bay trong thời gian mà cô ước tính là khoảng 5 tiếng.

"Khi cô ấy quay lại và nói với tôi rằng không có đủ chỗ ngồi, tôi đã quyết định ở trong nhà vệ sinh bởi tôi không muốn ảnh hưởng đến những người khác trên chuyến bay", Fotieo cho hay.

Các chính sách của các hãng hàng không rất khác nhau về việc xử lý trường hợp hành khách mắc Covid-19.

Fotieo cho biết cô không hề cảm thấy bí bách trong nhà vệ sinh mà chỉ cảm thấy hạnh phúc vì đã không ở trong khoang chính cùng với các hành khách khác trên chuyến bay, trong đó có người cha 70 tuổi của cô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ghi nhận hơn 486.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày
Mỹ ghi nhận hơn 486.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, cùng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, ước tính cứ mỗi giây có hơn 3 người Mỹ dương tính với SARS-CoV-2.

Mỹ ghi nhận hơn 486.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày

Mỹ ghi nhận hơn 486.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, cùng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, ước tính cứ mỗi giây có hơn 3 người Mỹ dương tính với SARS-CoV-2.

Nước Pháp đón Năm mới 2022 trong cảnh Covid-19 bùng phát
Nước Pháp đón Năm mới 2022 trong cảnh Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Người dân Pháp sẽ đón Năm mới 2022 trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 vượt quá 200.000 ca trong ngày thứ 2 liên tiếp, khiến chính quyền phải ban hành một loạt các hạn chế, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng tối đa.

Nước Pháp đón Năm mới 2022 trong cảnh Covid-19 bùng phát

Nước Pháp đón Năm mới 2022 trong cảnh Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Người dân Pháp sẽ đón Năm mới 2022 trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 vượt quá 200.000 ca trong ngày thứ 2 liên tiếp, khiến chính quyền phải ban hành một loạt các hạn chế, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng tối đa.

Séc và Áo đặt mục tiêu không còn phải đóng cửa biên giới vì Covid-19
Séc và Áo đặt mục tiêu không còn phải đóng cửa biên giới vì Covid-19

VOV.VN - Các bộ trưởng ngoại giao của Séc và Áo hôm qua (30/12) cho biết, trong thời gian tới hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin về dịch Covid-19 nhiều hơn và thường xuyên hơn nữa để việc đóng cửa biên giới chung hai nước không bị tái diễn như năm ngoái.

Séc và Áo đặt mục tiêu không còn phải đóng cửa biên giới vì Covid-19

Séc và Áo đặt mục tiêu không còn phải đóng cửa biên giới vì Covid-19

VOV.VN - Các bộ trưởng ngoại giao của Séc và Áo hôm qua (30/12) cho biết, trong thời gian tới hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác, trao đổi thông tin về dịch Covid-19 nhiều hơn và thường xuyên hơn nữa để việc đóng cửa biên giới chung hai nước không bị tái diễn như năm ngoái.