Hành trình trở lại cuộc sống bình thường của Thái Lan sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Thái Lan bắt đầu trở lại nhịp sống bình thường vào đầu năm 2022 sau hai năm khủng hoảng do đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống của hàng triệu con người, doanh nghiệp và ngành giáo dục bị đảo lộn. 

Dù Thái Lan vẫn chưa thể tuyên bố chiến thắng hoàn toàn Covid-19, cuộc sống đã trở lại bình thường ở hầu hết mọi lĩnh vực trên Xứ sở chùa Vàng.

Gỡ bỏ các hạn chế

Thái Lan bắt đầu năm 2022 với những lo ngại rằng những đợt bùng phát mới của dịch Covid-19 có thể khiến đất nước phải đóng cửa hoàn toàn, đặc biệt trước sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, các nhà chức trách đã khẳng định rằng người Thái phải học cách “sống chung” với Covid-19 thay vì dùng đến các biện pháp quyết liệt như phong tỏa, cách ly kéo dài hàng tuần và kiểm soát chặt chẽ việc đi lại cũng như du lịch.

Vào ngày 1/4, các nhà chức trách đã loại bỏ Covid-19 khỏi danh sách các bệnh được điều trị miễn phí theo chương trình Bảo hiểm toàn cầu cho bệnh nhân cấp cứu (UCEP). Chỉ những bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nghiêm trọng mới có thể sử dụng chương trình này, trong khi phần lớn sẽ phải dựa vào các chế độ an sinh xã hội hoặc các chế độ phúc lợi khác mà họ được hưởng.

Cũng từ ngày 1/4, Chính phủ bãi bỏ quy định yêu cầu khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ phải tiến hành xét nghiệm RT-PCR trong 72 giờ trước khi nhập cảnh và một lần nữa khi đến nơi.

Một tháng sau, vào tháng 5/2022, tất cả các trường học ở Thái Lan đã nối lại các lớp học tại chỗ và nới lỏng các chính sách kiểm soát Covid-19. Theo đó, các trường học không còn phải đóng cửa toàn bộ khi xuất hiện một đợt bùng dịch nhỏ do lẫy nhiễm giữa các nhân viên hoặc học sinh của trường. Thay vào đó, các trường học được lựa chọn áp dụng cách ly chỉ với những người có nguy cơ cao sau khi tiếp xúc với ca bệnh Covid-19.

Các doanh nghiệp Thái Lan cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự, thúc đẩy nhân viên của họ quay trở lại văn phòng. Số lượng hành khách trên các hệ thống giao thông công cộng cũng tăng vọt so với năm trước và tình trạng tắc đường nổi tiếng của Bangkok đã quay trở lại. Không có gì ngạc nhiên khi nền kinh tế cũng bắt đầu hồi phục nhanh chóng.

Từ tháng 6, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 của Thái Lan (CCSA) đã ngừng cung cấp các báo cáo hàng ngày về các ca nhiễm mới và bắt đầu chỉ ghi lại các trường hợp cần nhập viện hoặc nguy kịch.

Vào ngày 1/7, quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng đã được gỡ bỏ và mọi người được phép thoải mái đi lại mà không cần dùng đến khẩu trang ở những địa điểm ngoài trời như công viên công cộng. Cùng ngày, Chính phủ cũng loại bỏ việc áp dụng hệ thống Thẻ thông hành phức tạp của Thái Lan đối với du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này.

Cùng với việc người dân Thái quay trở lại nhịp sống bình thường như trước thời kỳ Covid-19, Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 của Thái Lan (CCSA) đã đóng cửa vĩnh viễn vào cuối tháng 9.

Vào ngày 1/10, sắc lệnh khẩn cấp về tình trạng Covid-19 đã bị hủy bỏ. Cùng tháng đó, các cơ quan y tế bắt đầu đưa ra các báo cáo hàng tuần thay vì mỗi ngày về tình hình Covid-19 trên toàn quốc.

Sống chung với Covid-19

Covid-19 đã trở thành một phần của cuộc sống ở Thái Lan trong năm qua. Hầu hết người dân Thái đã bị mắc Covid-19 hoặc chứng kiến gia đình và bạn bè mình khỏi bệnh.

Nhiều người đã mua thuốc tự điều trị và tự cách ly ngay khi xét nghiệm nhanh ATK cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Với người dân Thái, việc nghe ai đó mắc Covid-19 không còn là tin đáng sợ nữa.

Giờ đây, người dân đã có thể thoải mái cùng nhau tới nơi làm việc, trung tâm mua sắm và nhà hàng. Khung cảnh nay đã khác xa so với những giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 khi các trung tâm thương mại buộc phải đóng cửa hoặc rất thưa người lui tới.

Người dân cũng đã bắt đầu quay trở lại rạp chiếu phim. Nhiều sự kiện công cộng lớn như các buổi hòa nhạc hay lễ hội cũng đang được triển khai liên tục để phục vụ người dân.

Việc nới lỏng các hạn chế nhập cảnh đã đưa Thái Lan trở lại vị thế ngôi sao du lịch toàn cầu. Thái Lan đã đón hơn 10 triệu khách du lịch trong năm nay. Mới đây, Hãng tin CNN của Mỹ đã đưa Thái Lan vào danh sách 10 địa điểm tốt nhất để tận hưởng thời gian đếm ngược chào đón năm 2023.

Vẫn cần thận trọng trước nguy cơ Covid-19

Dù cuộc sống đã quay trở lại bình thường bất chấp mối đe dọa kéo dài của Covid-19, các cơ quan y tế vẫn nhắc nhở người dân không nên mất cảnh giác, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch cần thiết. Chỉ trong tuần từ 18-24/12, Thái Lan đã ghi nhận 89 ca tử vong do Covid-19.

Các nhà chức trách Thái Lan đã và đang tiếp tục kêu gọi những người thuộc nhóm có nguy cơ cao – người già, người thừa cân hoặc những người bị rối loạn hô hấp và các bệnh mãn tính khác – tiêm các mũi vaccine nhắc lại để giảm nguy cơ tử vong do virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần
Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết sau khi việc quản lý Covid-19 được hạ cấp xuống bệnh truyền nhiễm nhóm B, việc theo dõi, báo cáo và công bố thông tin cũng sẽ có những điều chỉnh kèm theo.

Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần

Trung Quốc tiến tới công bố thông tin Covid-19 mỗi tháng một lần

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết sau khi việc quản lý Covid-19 được hạ cấp xuống bệnh truyền nhiễm nhóm B, việc theo dõi, báo cáo và công bố thông tin cũng sẽ có những điều chỉnh kèm theo.

Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế
Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại thủ đô Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang ngày càng gia tăng với số ca nhiễm biến thể phụ BA.2.75 của chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại nước này.

Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

Số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan gia tăng, biến thể BA.2.75 chiếm ưu thế

VOV.VN - Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết số bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại thủ đô Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan đang ngày càng gia tăng với số ca nhiễm biến thể phụ BA.2.75 của chủng Omicron đang chiếm ưu thế tại nước này.

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc
Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

Bùng nổ làn sóng mua, tích trữ thuốc chữa Covid-19 ở Trung Quốc

VOV.VN - Cùng với việc nới lỏng các biện pháp chống dịch của chính phủ Trung Quốc và sự lo lắng của người dân khi các chuyên gia nước này dự đoán sẽ có đến 80 – 90% dân số mắc Covid-19, một làn sóng mua, tích trữ các loại thuốc và trang thiết bị y tế đã bùng nổ ở Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo cuộc họp về chống Covid-19

VOV.VN - KCTV mới đây công bố video ghi cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un đang chỉ đạo trong một cuộc họp về chống dịch bệnh Covid-19. Ông Kim đã phê phán các quan chức là non yếu và buông lỏng trong việc xử lý sớm đợt bùng phát căn bệnh này.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19
Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

Giáo sư Oxford: Thuật ngữ “đặc hữu” có thể gây tâm lý chủ quan khi nói về Covid-19

VOV.VN - Một nhà virus học làm giáo sư tại Đại học Oxford (Anh) cho rằng việc gắn tên bệnh đặc hữu cho đại dich Covid-19 có thể gây ra tâm lý chủ quan trong bối cảnh bệnh này vẫn có sức lây lan mạnh và gây tử vong cho nhiều người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)
Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tình cảnh ám ảnh bên trong các bệnh viện trị Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Lượng bệnh nhân Covid-19 tăng quá nhanh khiến các bệnh viện Hong Kong quá tải, đối mặt với tình trạng thiếu oxy và ít không gian đảm bảo vệ sinh cho các bệnh nhân. Một khoa cấp cứu ở đây bốc mùi xú uế từ các chất bài tiết của cơ thể người.