Hình ảnh chân thật và sinh động về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Mỹ Gellman đã thực hiện loạt ảnh chân thật và sinh động vê cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên, xứ sở bí ẩn thuộc Đông Á.

Các em bé Triều Tiên với khăn quàng đỏ trên vai.
Đây là một trong 2 ga tàu điện ngầm tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) mà Gellman được phép chụp ảnh.
Một người cha dùng điện thoại di động chụp hình con mình khi đang chơi “game thùng”. Thời điểm chụp loạt ảnh này là vào năm 2011.
Sông Taedong (Đại Đồng) ở Bình Nhưỡng. Bên kia sông là chân dung “nhà lãnh đạo vĩnh viễn” Kim Nhật Thành (Kim Il-sung).
Gellman cho biết, ở Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành được tôn sùng như một vị thánh.
Các phụ nữ trẻ ở Bình Nhưỡng.
Một khu chung cư ở Bình Nhưỡng.
Một khu giải trí của Triều Tiên. Nhiếp ảnh gia cho biết, chuyến đi này thú vị vì anh có dịp tương tác với người địa phương.
Phụ nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống của quốc gia này.

Khu phố trung tâm của Bình Nhưỡng. Gellman cho biết, chụp ảnh ở quốc gia này phải hết sức cẩn thận vì các hướng dẫn viên luôn giám sát chặt chẽ người chụp.
Lễ hội đồng diễn Arirang nổi tiếng của Triều Tiên.
Màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn và đẹp mắt của các thiếu nữ Triều Tiên.
Một trong các màn đồng diễn phức tạp của các vũ công Triều Tiên.
Trên 30.000 trẻ em xếp hình quốc kỳ Triều Tiên khổng lồ bằng các tấm bìa.
Một màn trình diễn ấn tượng khác.
Nhiều người tham gia biểu diễn đã được lựa chọn từ bé.
Khán giả Triều Tiên.
Binh sĩ tập đều bước ở trung tâm Bình Nhưỡng. Gellman cho biết, họ thường xuyên hô vang những câu ca chống Mỹ và chống Nhật.
Một bộ các áp phích tuyên truyền của Triều Tiên. Tận cùng bên trái là bản đồ hành trình của nhà lãnh đạo Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) vào thời điểm vài tháng trước khi ông qua đời.

Trẻ em Triều Tiên từ 9-11 tuổi được lựa chọn để gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong.
Người lính Triều Tiên này vừa kết thúc chuyến đi thăm biên giới Triều Tiên. Anh rất thân thiện với nhiếp ảnh gia dù thường xuyên đưa ra nhiều tuyên bố chống Mỹ.
Tháp Chủ thể (Juche) bên bờ sông Đại Đồng (Taedong) ở thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh chân thật về các tầng lớp nhân dân Triều Tiên
Chùm ảnh chân thật về các tầng lớp nhân dân Triều Tiên

VOV.VN - Dư luận đang kỳ vọng vào cơ hội kiến tạo hòa bình từ hội nghị Mỹ-Triều. Sau đây là hình ảnh đời thường chân thật về người dân trên bán đảo Triều Tiên.

Chùm ảnh chân thật về các tầng lớp nhân dân Triều Tiên

Chùm ảnh chân thật về các tầng lớp nhân dân Triều Tiên

VOV.VN - Dư luận đang kỳ vọng vào cơ hội kiến tạo hòa bình từ hội nghị Mỹ-Triều. Sau đây là hình ảnh đời thường chân thật về người dân trên bán đảo Triều Tiên.

Ảnh: Nữ điệp viên người Triều Tiên làm nổ tung máy bay Hàn Quốc 1987
Ảnh: Nữ điệp viên người Triều Tiên làm nổ tung máy bay Hàn Quốc 1987

VOV.VN - Nữ điệp viên người Triều Tiên Kim Hyon-hui đã gài bom trên một máy bay chở khách của Hàn Quốc, làm cho máy bay phát nổ khiến hơn 100 người chết.

Ảnh: Nữ điệp viên người Triều Tiên làm nổ tung máy bay Hàn Quốc 1987

Ảnh: Nữ điệp viên người Triều Tiên làm nổ tung máy bay Hàn Quốc 1987

VOV.VN - Nữ điệp viên người Triều Tiên Kim Hyon-hui đã gài bom trên một máy bay chở khách của Hàn Quốc, làm cho máy bay phát nổ khiến hơn 100 người chết.