Hình ảnh châu Âu tê liệt vì tuyết rơi dày

VOV.VN - Tuyết rơi dày trong mấy ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều nước châu Âu, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng ở Đức, Áo và Na Uy.

Bão tuyết càn quét châu Âu trong mấy ngày vừa qua đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị mắc kẹt tại khu vực núi Alps, hàng trăm chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến. Ảnh: DW
Theo thống kê sơ bộ, hầu hết số người thiệt mạng là do lở tuyết xảy ra tại Na Uy, Thụy Sĩ, Áo, Đức, và Roumania. Ảnh: DW
Tuyết rơi dày 1,5m, thậm chí tới 3m, đã được ghi nhận tại các vùng núi miền Bắc của nước Áo. Ảnh: DW
Hàng nghìn du khách bị mắc kẹt tại các làng quanh các khu trượt tuyết trong tình trạng thiếu lương thực và mất điện. Ảnh: DW
Chính quyền Áo cảnh báo những người trượt tuyết không đến các khu vực dốc và không lái xe ô tô trừ trường hợp cấp bách. Ảnh: DW
Giới chức Đức đã đóng cửa một số tuyến đường và xe lửa trên khắp vùng Bavaria do tuyết rơi dày và các trường học trong khu vực cũng đã bị đóng cửa vì lý do thời tiết. Ảnh: EPA
Một chiếc xe tải bị lật do tuyết rơi dày ở Muensingen, miền nam nước Đức. Ảnh: Sky News
Một người phụ nữ đang đẩy chiếc xe nôi qua đường dưới trời tuyết rơi dày ở Bratislava, Slovakia. Ảnh: AP
Dự báo, trong những ngày tới, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày khắp Châu Âu, những nước ở khu vực núi cao sẽ triển khai các đội cứu hộ và trực thăng ở vùng núi để sẵn sàng cứu hộ trong trường hợp cần thiết. Ảnh: AP
Các tài xế xe tải đang hỗ trợ nhau khi một chiếc xe bị mắc kẹt do tuyết rơi dày ở khu vực Holzkirchen, miền nam nước Đức. Ảnh: AP
Xe dọn tuyết hoạt động không ngừng nghỉ, đảm bảo xe cộ có thể lưu thông. Ảnh: AP
Những chiếc xe bị tuyết phủ trắng xóa ở một bãi đậu xe của Bratislava, Slovakia.
Các công nhân đang nỗ lực dọn tuyết ở Spitzingsee, Đức. Ảnh: AP
Tại các khu vực vùng núi miền Bắc nước Áo, tuyết rơi dày tới 3m. Trong ảnh: một người đàn ông đang cố dọn tuyết phủ trên xe ô tô của mình ở Ramsau am Dachstein, Áo. Nguồn: Getty
Tại Hà Lan, thời tiết cực đoan khiến hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay Amsterdam bị hoãn và hủy trong ngày 8/1. Ảnh: Getty.
Nhiều trường học trên khắp châu Âu đã phải đóng cửa vì tuyết rơi dày. Ảnh: DW
Một người đàn ông dọn tuyết trên mái nhà ở Filzmoos, Áo. Ảnh: Getty
Tuyết rơi dày khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Getty
Dự báo tuyết vẫn tiếp tục rơi dày tại châu Âu trong vài ngày tới. Ảnh: Getty
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức, Áo: tuyết rơi dày gây xáo trộn giao thông
Đức, Áo: tuyết rơi dày gây xáo trộn giao thông

VOV.VN - Cảnh sát Đức cho biết 1 người đã bị thiệt mạng, 2 người bị thương nặng khi xe ôtô chở họ trơn trượt vào làn giao thông ngược chiều.

Đức, Áo: tuyết rơi dày gây xáo trộn giao thông

Đức, Áo: tuyết rơi dày gây xáo trộn giao thông

VOV.VN - Cảnh sát Đức cho biết 1 người đã bị thiệt mạng, 2 người bị thương nặng khi xe ôtô chở họ trơn trượt vào làn giao thông ngược chiều.

Bão tuyết tại châu Âu làm 13 người thiệt mạng
Bão tuyết tại châu Âu làm 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Hầu hết các trường hợp thiệt mạng là do lở tuyết tại nhiều nước châu Âu trong đợt bão tuyết đầu năm 2019.

Bão tuyết tại châu Âu làm 13 người thiệt mạng

Bão tuyết tại châu Âu làm 13 người thiệt mạng

VOV.VN - Hầu hết các trường hợp thiệt mạng là do lở tuyết tại nhiều nước châu Âu trong đợt bão tuyết đầu năm 2019.