Quan chức Đức: Mỹ làm tê liệt Dòng chảy phương Bắc 2 chỉ vì lợi ích của mình

VOV.VN - Mỹ ngăn cản đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 gây tranh cãi đơn giản là vì những lợi ích kinh tế của mình và Đức phải nhận ra rằng nước này phụ thuộc vào khí đốt Nga, thủ hiến bang Saxony của Đức nhận định ngày 10/1.

Phát biểu với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, ông Michael Kretschmer đã gọi việc chỉ trích đường ống này là "sai lầm". Ông Michael Kretschmer, nhà lãnh đạo bang Saxony từ năm 2017 cũng đồng thời là một thành viên trong Ủy ban đối ngoại và là thành viên của Tổ chức Hữu nghị Nga - Đức.

Dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thành hồi tháng 9, dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức mà không đi qua bất kỳ nước thứ ba nào. Điều đó đồng nghĩa rằng khi đi vào vận hành, việc vận chuyển khí đốt sẽ ít phụ thuộc vào bên thứ ba hơn và vì thế hạ giá thành sản phẩm. Dù vậy, dự án này hiện vẫn chưa được thông qua.

"Điều khiến chúng ta bận tâm trong hầu hết những tháng gần đây là Dòng chảy phương Bắc 2 bị Mỹ làm tê liệt vì những lợi ích trong chính sách năng lượng của nước này và dự án trên hiện cũng đang bị một số đảng chỉ trích ở Đức", ông Michael Kretschmer bình luận khi dẫn ra việc các thành viên cấp cao trong liên minh đảng cầm quyền mới thành lập, trong đó có những người từ đảng Xanh, phản đối việc thông qua Dòng chảy phương Bắc 2.

Washington đã nhiều lần trừng phạt đường ống này khi cho rằng nó đe dọa "an ninh năng lượng" châu Âu. Một số người nhận định, động cơ của Mỹ khi làm vậy là để bán khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu và đó đơn thuần là một tính toán về kinh tế.

"Tôi cho việc chỉ trích Dòng chảy phương Bắc 2 là một sai lầm. Một mặt, chúng ta phải để ý đến những lợi ích kinh tế của Mỹ nhưng mặt khác chúng ta cũng đang phụ thuộc vào khí đốt Nga", ông Michael Kretschmer cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của EU
Đức: Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 10/1 cho biết, dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu về chứng nhận và quá trình cấp phép sẽ bị đình chỉ cho đến khi nhà điều hành thực hiện các thay đổi.

Đức: Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của EU

Đức: Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm 10/1 cho biết, dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu của Liên minh châu Âu về chứng nhận và quá trình cấp phép sẽ bị đình chỉ cho đến khi nhà điều hành thực hiện các thay đổi.

Mỹ chia rẽ về dự luật trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2
Mỹ chia rẽ về dự luật trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, dự luật không phải là một nỗ lực thực sự nhằm đối phó với các hành vi gây hấn của Nga hoặc để bảo vệ Ukraine.

Mỹ chia rẽ về dự luật trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

Mỹ chia rẽ về dự luật trừng phạt Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, dự luật không phải là một nỗ lực thực sự nhằm đối phó với các hành vi gây hấn của Nga hoặc để bảo vệ Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga
Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/1 nhận định, Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức có thể là công cụ "gây ảnh hưởng" của châu Âu nhằm chống lại "hành động khiêu khích quân sự" từ phía Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/1 nhận định, Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức có thể là công cụ "gây ảnh hưởng" của châu Âu nhằm chống lại "hành động khiêu khích quân sự" từ phía Moscow.