Iraq: Bị phiến quân bao vây, cha mẹ phải cho con uống máu chống khát

VOV.VN - Những người trốn thoát khỏi vòng vây của phiến quân Nhà nước Hồi giáo kể lại những câu chuyện kinh hoàng.

Có đến 30.000 người vẫn bị kẹt trên một ngọn núi Iraq do các phiến quân Nhà nước Hồi giáo bao vây. Những người thoát được kể rằng các bậc cha mẹ đã phải tự cắt trích cơ thể mình để cung cấp máu cho những đứa con bị khát nước. Nhiều đứa trẻ đã chết vì mất nước và được chôn bên dưới các tảng đá.

Khu vực núi Sinjar mà 30.000 dân Iraq đang bị phiến quân Hồi giáo bao vây
Ước chừng 6.000-7.000 người tị nạn đã cố gắng chạy thoát đến một trại tạm thời ở tỉnh Dohuk nhưng vẫn còn 30.000 kẹt lại trên ngọn núi Sinjar. Một nhân viên xã hội người Anh nói với Sky News rằng đây là một “khủng hoảng nhân đạo đau lòng”.

Phóng viên Sherine Tadros của Sky hiện đang có mặt tại trại Zakho, trại này không có nước và chỉ có 3 hoặc 4 nhà vệ sinh.

“Người ta kể cho chúng tôi những câu chuyện đau lòng”, Tadros nói. “Một người đàn ông mới kể cho chúng tôi về việc ông tận mắt thấy 4 đứa trẻ chết vì khát. Không có chỗ chôn bọn nó trên núi nên người ta chỉ đặt tạm một số tảng đá lên trên cơ thể bọn nhỏ”.

Trẻ em Iraq tại trại tị nạn tạm bợ ở tỉnh Dohuk 
“Một người đàn ông khác nói rằng bọn trẻ bị khát cháy họng, bố mẹ bọn trẻ bắt đầu cắt tay mình rồi lấy máu cho chúng nó uống… Sau đó họ băng qua các mối nguy hiểm trên đường để tới khu vực này. Nhưng khi tới đây, mọi thứ cũng rất khan hiếm, không điện, không cơ quan viện trợ, chỉ có một trại tạm”.

Những người tị nạn trong trại, một số bị thương vì đạn, đang sống nhờ vào lương thực và nước uống do người địa phương mang đến.

Tình hình đang rất khẩn cấp.

Cô Taban Shoresh nói với Sky News rằng “một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn đang diễn ra… Chúng ta cần làm gì đó để giải cứu 30.000 người bị kẹt trên núi khỏi bị tiêu diệt. Không có đường nào thoát cả - cách duy nhất tới đó là bằng trực thăng…”.

“Tình cảnh của họ rất bi đát. Không thức ăn, không nước uống. Họ đang bị mất nước. Họ không quần áo, giày dép thì đã mòn. Thời tiết lại rất nóng, nắng cứ chang chang”.

Những người tị nạn đang giành thức ăn 
Taban Shoresh kêu gọi: “Lần đầu tiên trong lịch sử có 30.000 người bị kẹt trên núi và đứng trước nguy cơ bị sát hại. Tất cả các nhà lãnh đạo cần xúm lại tìm giải pháp tốt nhất để giải cứu họ. Chúng ta không thể khoanh tay nhìn từng ấy con người chết được”.

UNICEF hiện đang cung cấp nước, bánh quy protein và đồ vệ sinh cho người tị nạn nhưng với một triệu người Iraq phải sơ tán thì cả một núi việc đang chờ tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị
Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị

VOV.VN -Thủ tướng Iraq đồng thời kêu gọi quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị

Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị

VOV.VN -Thủ tướng Iraq đồng thời kêu gọi quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ
Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

Khủng hoảng Iraq: Các phiến quân ISIS vừa khủng bố vừa muốn cưới vợ

VOV.VN - Quân của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant tiến sát Baghdad giữa lúc chính phủ Iraq rệu rã, còn dân quân Shia tập hợp lực lượng.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới
Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực
Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

VOV.VN -Tuyên bố từ bỏ tham vọng quyền lực của ông Maliki đã làm hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng tại Iraq.

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

Iraq: Thủ tướng mãn nhiệm Maliki tuyên bố từ bỏ quyền lực

VOV.VN -Tuyên bố từ bỏ tham vọng quyền lực của ông Maliki đã làm hạ nhiệt bầu không khí chính trị căng thẳng tại Iraq.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq
Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

Máy bay Mỹ giội bom xuống xe thiết giáp phiến quân Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ còn tiếp tục không kích để bảo vệ công dân Mỹ.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola
Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về một đề tài ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

Ngoại trưởng Liên minh châu Âu nhóm họp về Iraq, Ukraine và Ebola

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, một cuộc họp được triệu tập để thảo luận về một đề tài ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq
Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - 130 binh sỹ Mỹ đã tới Iraq vào ngày 12/8 theo một sứ mệnh ngắn hạn nhằm tiếp cận với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng núi Sinjar của Iraq.

Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq

Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - 130 binh sỹ Mỹ đã tới Iraq vào ngày 12/8 theo một sứ mệnh ngắn hạn nhằm tiếp cận với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng núi Sinjar của Iraq.

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq
Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

 Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm
Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã cử 130 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp vạch ra các kế hoạch giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên núi Sinjar.

 Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

Mỹ cân nhắc các lựa chọn giải cứu dân Iraq bị phiến quân vây hãm

VOV.VN - Trước đó, Mỹ đã cử 130 cố vấn quân sự tới Iraq để giúp vạch ra các kế hoạch giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên núi Sinjar.