Kỳ lạ những lý do cho việc nộp muộn bản kê khai thuế ở Anh

VOV.VN - Cư dân Anh Quốc đưa ra những lý do nộp chậm bản kê khai thu nhập cá nhân là do đau đầu, bị côn trùng tấn công hay thậm chí là do trẻ con làm hỏng.

Tôi đặt tờ kê khai thuế của mình ở trong sân nhà tôi, nhưng sân nhà tôi vừa bị cháy mất rồi” – đây chỉ là một trong nhiều lý do kì lạ mà người dân nước Anh sử dụng để làm cớ cho việc nộp muộn bản kê khai thuế của mình cho chính phủ nước này. 

Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia nhận được nhiều lý do bất hợp lý về việc nộp thuế chậm. (ảnh: telegraph.co.uk).

“Có một con ong ở trong xe của tôi làm tôi mất tập trung lái xe, gây ra tai nạn. Xe của tôi bị hỏng và bản kê khai thu nhập cá nhân tôi để trong xe, cũng vì thế mà chả còn” cũng là một lý do được người dân Anh Quốc sử dụng. Trong khi đó, nhiều người còn đổ lỗi cho trẻ con, bạn bè và đồng nghiệp về việc làm hỏng tờ khai của họ. 

Theo bà Ruth Owen, Giám đốc Chăm sóc Khách hàng của Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia, “Nhiều người lấy những lý do không hợp lý chút nào cho việc nộp muộn bản kê khai của mình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ và tạo cơ hội cho những người thực sự không thể nộp đúng hạn”

Thông thường, những người tự khai thuế sẽ phải nộp bản kê khai của mình vào ngày 31 tháng 1 hàng năm. Cũng theo bà Ruth Owen, năm nay, Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia dự tính sẽ phải nhận được 11 triệu bản tự kê khai thuế.

“Vợ tôi định đi nộp bản kê khai thuế hộ tôi. Tuy nhiên, cô ấy bị đau đầu 10 hôm nay rồi” cũng là một lý do không được Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia chấp nhận cho việc nộp bản kê khai muộn. Những người dân không nộp bản kê khai đúng hạn sẽ phải nộp phạt một khoản từ 100 bảng Anh trở lên (tương đương 3 triệu đồng Việt Nam).

Nhiều người khác lấy lý do đơn giản hơn như “Người đưa thư không chuyển tờ khai đến nhà tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump được ca ngợi là thiên tài trốn thuế
Donald Trump được ca ngợi là thiên tài trốn thuế

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Trump vừa công kích tờ New York Times về vấn đề trốn thuế. Ông cũng được những người ủng hộ ca ngợi là thiên tài kinh tế.

Donald Trump được ca ngợi là thiên tài trốn thuế

Donald Trump được ca ngợi là thiên tài trốn thuế

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống Trump vừa công kích tờ New York Times về vấn đề trốn thuế. Ông cũng được những người ủng hộ ca ngợi là thiên tài kinh tế.

Warren Buffett thách thức Donald Trump công khai thuế thu nhập cá nhân
Warren Buffett thách thức Donald Trump công khai thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Trùm đầu tư chứng khoán Mỹ Warren Buffett đã đưa ra một lời thách thức mà theo ông tỷ phú Donald Trump khó có thể chối từ.

Warren Buffett thách thức Donald Trump công khai thuế thu nhập cá nhân

Warren Buffett thách thức Donald Trump công khai thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Trùm đầu tư chứng khoán Mỹ Warren Buffett đã đưa ra một lời thách thức mà theo ông tỷ phú Donald Trump khó có thể chối từ.

Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ
Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất cho phép bố mẹ có con nhỏ được trừ số tiền nuôi con ra khỏi số tiền phải nộp thuế thu nhập cá nhân của họ.

Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ

Donald Trump đề xuất trừ tiền nuôi con trong thuế thu nhập của cha mẹ

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất cho phép bố mẹ có con nhỏ được trừ số tiền nuôi con ra khỏi số tiền phải nộp thuế thu nhập cá nhân của họ.

Bê bối trốn thuế khiến “cuộc chạy đua” của ông Trump thêm chật vật
Bê bối trốn thuế khiến “cuộc chạy đua” của ông Trump thêm chật vật

VOV.VN - Việc lách thuế của ông Trump bị tiết lộ vào thời điểm khá nhạy cảm khi tỷ phú này vẫn từ chối công bố hồ sơ thuế trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. 

Bê bối trốn thuế khiến “cuộc chạy đua” của ông Trump thêm chật vật

Bê bối trốn thuế khiến “cuộc chạy đua” của ông Trump thêm chật vật

VOV.VN - Việc lách thuế của ông Trump bị tiết lộ vào thời điểm khá nhạy cảm khi tỷ phú này vẫn từ chối công bố hồ sơ thuế trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.