Mỹ cân nhắc cẩn thận việc đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa ở Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 7/3 nhấn mạnh việc đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa ở Iraq nơi có binh sỹ Mỹ đồn trú sẽ được cân nhắc cẩn thận.

Bộ trưởng Looyd Austin cho biết các thông tin tình báo đang được xử lý và phía Iraq đang thúc đẩy điều tra vụ việc với sự khuyến khích từ Mỹ.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh Mỹ biết ai là kẻ đứng sau vụ tấn công và sẽ hành động cần thiết để tự bảo vệ trước các vụ tấn công tương tự.

Ít nhất 10 quả tên lửa đã được bắn vào căn cứ không quân Al Asas ở tỉnh Anbar của Iraq thứ 4 tuần trước và một nhà thầu người Mỹ đã tử vong sau khi bị đột quỵ trong lúc diễn ra vụ tấn công.  

Mỹ đã cáo buộc Iran hậu thuẫn các cuộc tấn công nhắm tới binh sỹ Mỹ ở Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho rằng Iran hoàn toàn có thể đánh giá cuộc tấn công cũng như động thái của Mỹ và sẽ tự đưa ra kết luận của riêng mình. Ông Austin cũng hy vọng Iran sẽ hành động một cách đúng đắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq
Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo những đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào tuần trước nhằm vào một căn cứ của Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

Mỹ sẽ bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của nước này sau vụ tấn công vào một căn cứ ở Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cảnh báo những đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa vào tuần trước nhằm vào một căn cứ của Iraq, nơi có quân đội Mỹ đồn trú sẽ phải chịu trách nhiệm.

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq
Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

VOV.VN - Ngày 6/3, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Mỹ đã đồng ý cho giải phóng một số tiền từ tài sản của Iran bị đóng băng tại Ngân hàng thương mại Iraq.

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

Mỹ chấp thuận cho giải phóng khoản tiền của Iran bị đóng băng tại Iraq

VOV.VN - Ngày 6/3, hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) cho biết Mỹ đã đồng ý cho giải phóng một số tiền từ tài sản của Iran bị đóng băng tại Ngân hàng thương mại Iraq.

Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq
Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq

VOV.VN - Báo chí khu vực Trung Đông đưa tin, Mỹ có ý định sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa di động ở Syria và Iraq.

Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq

Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Syria và Iraq

VOV.VN - Báo chí khu vực Trung Đông đưa tin, Mỹ có ý định sớm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa di động ở Syria và Iraq.